Thí điểm tại địa bàn có lưu lượng giao thông lớn
Xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng là địa bàn có vị trí giao thông quan trọng, với nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua như Quốc lộ 1, ĐT619 cùng hệ thống đường liên xã, liên thôn kết nối các khu dân cư, khu sản xuất, kinh doanh và các địa phương lân cận.
Lượng xe gắn máy, ô-tô tải, ô-tô khách, xe đầu kéo và các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông rất lớn, liên tục cả ngày lẫn đêm. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, xã Núi Thành xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người và bị thương 6 người. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, không làm chủ tốc độ và vi phạm các quy tắc giao thông đường bộ. Phần lớn các vụ tai nạn xảy ra liên quan đến xe mô-tô, xe gắn máy tập trung vào khung giờ chiều tối, ban đêm.
Trung tá Nguyễn Đức Nhâm, Phó Đội trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông cho hay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và nắm tình hình cho thấy, một bộ phận người dân xã Núi Thành chưa tiếp cận, cập nhật các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, cùng với ý thức tự giác chấp hành pháp luật còn hạn chế. Khả năng nhận diện và xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông của một số người dân còn hạn chế, nhất là khi lưu thông ban đêm hoặc trong điều kiện giao thông phức tạp.
Thực tế cho thấy, tuyên truyền pháp luật kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân là hết sức cần thiết. Xã Núi Thành là đơn vị thí điểm đầu tiên được Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho nhân dân.
Thay đổi nhận thức với người dân
Theo thống kê, 80% các vụ tai nạn giao thông xảy ra có nguyên nhân từ chính ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Vì vậy, chương trình đã tập trung phổ biến các quy định mới về trật tự an toàn giao thông và phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời tuyên truyền về các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao như điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia hoặc ma túy, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe và đi không đúng phần đường, làn đường.
Bên cạnh nội dung phổ biến kiến thức pháp luật, người dân còn được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô-tô an toàn, kỹ năng quan sát và xử lý tình huống cũng như cách xử lý ban đầu khi xảy ra va chạm. Chương trình kết hợp trình chiếu hình ảnh trực quan, video minh họa và thực hành tình huống thực tế, giúp người dân dễ tiếp cận và ghi nhớ. Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chấp hành pháp luật.
Anh Nguyễn Hoàng Đạo, xã Núi Thành chia sẻ: “Lực lượng Cảnh sát giao thông về địa phương trực tiếp tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn rất thiết thực. Người dân dần hoàn thiện kỹ năng tham gia giao thông của mình, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh”.
Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đợt cao điểm của chương trình sẽ kéo dài đến hết tháng 9. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thực hiện tại tất cả các xã, phường còn lại. Phấn đấu đến cuối năm 2026, mỗi xã đều có được mô hình thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” trong lực lượng Công an nhân dân”.