Ngày 3/12, sau sự việc 1 bệnh nhân viêm màng não do mô cầu khuẩn tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hệ thống kiểm soát bệnh tật tăng cường quản lý, giám sát và khuyến cáo người dân nên chủ động tiêm vaccine phòng bệnh.
Trước nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi tiếp tục bùng phát trong vụ đông- xuân năm 2025-2026, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân cúm, trong đó, số ca tăng mạnh nhất một tháng qua với 184 bệnh nhân. Số ca mắc cúm nhập viện cũng tăng nhanh trong những tuần gần đây tại nhiều cơ sở y tế khác, nhiều trường hợp đến muộn ở ngày thứ ba, thứ tư của bệnh.
Trung bình mỗi năm Việt Nam có 75 người chết do bệnh dại, với chi phí điều trị dự phòng lên tới hơn 300 tỷ đồng cho khoảng 400.000 người. Năm 2024, cả nước ghi nhận 89 ca tử vong do bệnh dại, tất cả đều không tiêm phòng, chủ yếu do chó, mèo lây bệnh.
Tỉnh Thái Nguyên bị bão số 11 gây lũ lụt đặc biệt lớn, trên diện rộng, rất nhiều nơi bị ngập sâu, rác thải, bùn đất, động vật chết vương vãi khắp nơi, rất dễ phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sau lũ lụt. Ngăn ngừa vấn đề này, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên đã chủ động vệ sinh môi trường, phun hóa chất tiêu động, khử trùng.
Ngành y tế Thái Nguyên đặc biệt quan tâm ngăn ngừa các loại dịch bệnh phát sinh sau lũ lớn do bão số 11 gây ra, nhất là nhiễm trùng uốn ván liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang tạo thuận lợi nhất để tiêm miễn phí vaccine phòng bệnh uốn ván và huyết thanh kháng uốn ván cho người dân.
Hiện nay ở các xã phía tây tỉnh Đồng Nai xuất hiện hai ổ dịch dại ở chó. Thế nhưng một bộ phận người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tâm lý chủ quan, thậm chí thờ ơ với bệnh dại.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, từ cuối tháng 6 đến nay, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát và phòng, chống.
Chiều 15/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp bàn về các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.
Hà Nội là địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cao. Để bảo đảm đàn vật nuôi an toàn, phát triển ổn định, ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh.
Đặt mục tiêu đến hết ngày 31/3 hoàn thành đợt tiêm vaccine phòng bệnh sởi theo chỉ đạo của Chính phủ là đạt hơn 95% trở lên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên hiện tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để tiêm phòng cho trẻ trong độ tuổi.
Ngày 27/3, Đoàn Công tác của Bộ Y tế do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Thứ trưởng Y tế đã kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân sởi trẻ em và người lớn tại một số cơ sở y tế tuyến cuối tại Hà Nội.
Mặc dù Thái Nguyên không nằm trong nhóm các tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch sởi, nhưng tỉnh vẫn tích cực triển khai các biện pháp hạn chế các ca mắc và đồng loạt ra quân tiêm chủng vaccine phòng dịch sởi tại tất cả các huyện, thành phố.
Trước tình hình bệnh sởi lan rộng tại nhiều địa phương, Bộ Y tế cho phép vaccine có thể tiêm sớm từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi. Đây được tính là mũi sởi 0 tức mũi chống dịch, sau đó trẻ cần hoàn thành các mũi sởi tiếp theo theo phác đồ thông thường.
Triển khai Công điện số 23/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng dịch sởi, Hà Nội mở rộng nhóm đối tượng được tiêm vaccine xuống nhóm trẻ 6 đến dưới 9 tháng tuổi.
Thời gian gần đây, Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh sởi. Với đặc điểm bệnh lây lan nhanh hơn cả Covid-19, chuyên gia khuyến cáo cần đặc biệt lưu ý kiểm soát dịch tại cộng đồng và tăng cường công tác tiêm chủng chủ động để giảm số ca mắc mới và hạn chế nguy cơ biến chứng.
Chấn chỉnh tình trạng lơ là, chủ quan trong tiêm phòng vaccine dẫn tới thiệt hại nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi trong năm 2024, tỉnh Bắc Kạn vừa chỉ đạo sẽ không hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho các hộ lơ là khai báo và tiêm phòng vaccine cho vật nuôi trong năm 2025.
Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan và có khả năng xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành chức năng và các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
Những ngày gần đây, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận hàng chục bệnh nhi mắc sởi nhập viện. Trong số này, có những trẻ mắc sởi chưa đến tuổi tiêm vaccine; một số trẻ tiêm không đầy đủ và có trẻ bị bỏ sót mũi tiêm.
Ngày 5/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hàng trăm ca mắc bệnh sởi tản phát. Ca bệnh sởi được ghi nhận đầu tiên vào tháng 3 và có xu hướng tăng nhanh từ tháng 4 đến tháng 7. Số ca mắc giảm dần ở tháng 8, nhưng tăng nhanh trở lại từ tháng 9 đến nay.
Do đặc điểm về địa lý, văn hóa, xã hội, tập quán sinh hoạt của người dân, một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, chân tay miệng, rubella…, nhất là bệnh dại, liên cầu khuẩn vẫn đang lưu hành. Thời gian vừa qua, hệ thống y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát thành dịch; tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh.
Tình trạng người nuôi thả rông chó, mèo đã và đang gây nhiều hệ lụy không mong muốn. Tại Cà Mau, số vật nuôi này là hơn 133.000 con nhưng phần lớn chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.
Hàng nghìn trẻ nhỏ, công nhân, người lao động có thu nhập thấp và trung bình kịp thời phòng bệnh bằng các loại vaccine chất lượng cao, an toàn nhờ chính sách nhân văn hỗ trợ tiêm trước, trả tiền sau không lãi suất.
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương điều trị cho gần 10 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh uốn ván nặng. Hầu hết các ca bệnh đều chưa tiêm phòng.
Thời gian qua, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc ở tỉnh Quảng Bình đạt thấp, chưa đủ khả năng đáp ứng miễn dịch. Vì thế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, nguồn lực để tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ, góp phần kiềm chế dịch bệnh, không làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.
Chiều 5/5, Bác sĩ Bùi Nam Ơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại. Bệnh nhân là Y. P, sinh năm 2014, dân tộc Xê Đăng, trú tại buôn Xê Đăng, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar.
Trước tình hình bệnh dại tăng đột biến, cũng như nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm, ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến liên ngành với chủ đề "Tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024".