(Ảnh minh họa)

Hải quan Việt Nam tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu với Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc)

Từ ngày 22 đến 23/9, nhằm tăng cường các hoạt động trong hợp tác trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác phòng, chống vận chuyển trái phép các chất ma túy và các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cộng đồng và thương mại hợp pháp của hai bên, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Hải quan Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc).
Trẻ em theo dõi sau tiêm phòng Covid-19 tại 1 trung tâm tiêm chủng cộng đồng ở Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 25/2/2022. Ảnh: REUTERS

Hồng Kông (Trung Quốc) cho phép tự xét nghiệm Covid-19 tại nhà

Nhà chức trách y tế Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 26/2 thông báo, đặc khu này sẽ điều chỉnh quy trình xét nghiệm Covid-19, cho phép một số đối tượng có thể xét nghiệm tại nhà để giảm bớt tình trạng xếp hàng dài tại các trung tâm xét nghiệm được chỉ định, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại đây.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Hồng Kông (Trung Quốc) phát hiện chín loại sữa bột trẻ em có chứa chất gây ung thư

Hội đồng Người tiêu dùng Hồng Kông (Trung Quốc) vừa kiểm tra 15 loại sữa bột công thức dành cho trẻ em và phát hiện tất cả các mẫu đều chứa chất 3-MCPD. Nếu được tiêu thụ quá mức, chất này có thể làm suy giảm chức năng thận hoặc khả năng sinh sản của trẻ em nam khi trưởng thành.