Trong hai ngày 29-30/3 tới, tại thành phố Sakai, Osaka, Nhật Bản sẽ diễn ra “Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025”. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm hướng tới những kỷ niệm lớn như 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Âm lịch).
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Cục Quản lý di sản quốc gia Hàn Quốc cho biết, tính đến chiều 23/3, tổng cộng 3 di sản quốc gia của nước này bị hư hại nặng do cháy rừng xảy ra trên khắp cả nước vào dịp cuối tuần và trong 3 ngày qua. Theo cơ quan này, đám cháy rừng tại huyện Sancheong thuộc tỉnh Gyeongsang Nam đã lan sang thị trấn Okjong, huyện Hadong, thiêu rụi cây bạch quả ở làng Duyang-ri, di sản quốc gia của tỉnh Gyeongsang Nam, khiến hầu hết cành cây bị cháy và bị gãy.
Trong bối cảnh thiếu nhân lực trầm trọng, các công ty logistics và vận tải ở Nhật Bản đang tăng cường tuyển dụng lao động nước ngoài làm lái xe, sau khi ngành này được bổ sung vào danh sách các ngành đủ điều kiện cấp thị thực lao động đặc biệt.
Ngày 22/3, Nhật Bản và Trung Quốc đã tổ chức Đối thoại kinh tế cấp cao đầu tiên sau 6 năm. Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì cuộc họp tại Tokyo, sau một thời gian gián đoạn chủ yếu do đại dịch Covid-19.
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN.
Nhìn lại năm 2024, lượng khách quốc tế đến tỉnh Kagawa đạt 800 nghìn lượt, lớn nhất trong các địa phương thuộc khu vực Shikoku, Nhật Bản. Tuy nhiên, số lượng du khách Việt đến Kagawa còn khá khiêm tốn, chỉ khoảng 1.000 người trong năm qua. Đại diện cơ quan xúc tiến du lịch và sân bay tỉnh Kagawa kỳ vọng, việc triển khai nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Kagawa sẽ thúc đẩy hơn nữa lượng du khách ghé thăm tỉnh này.
Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội”, hai đại diện đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc) và Kitakyushu (Nhật Bản) đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc cải thiện chất lượng không khí tại Bắc Kinh và quản lý, bảo vệ môi trường đô thị tại Kitakyushu.
Trong hạn ngạch nhập khẩu gạo hiện tại là 770.000 tấn, Chính phủ Nhật Bản đã nhập khẩu tới 100.000 tấn gạo để sử dụng làm lương thực chính cho thị trường.
Sáng 15/3, tại Udon Thani (Thái Lan), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan đã tổ chức Diễn đàn "Kết nối thương mại, du lịch Nhật Bản-Thái Lan-Việt Nam". Đây là cơ hội để các doanh nghiệp là người Việt Nam đang sinh sống và kinh doanh tại Nhật Bản và Thái Lan có cơ hội gặp gỡ, kết nối hợp tác và giao lưu cùng các doanh nghiệp trẻ Việt Nam.
Huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đang có những bước đi đột phá, phát triển khoa học công nghệ và ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gạo sang thị trường Nhật Bản.
Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã công bố nghiên cứu đáng báo động, cho thấy sự gia tăng của hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp với hơn 3 triệu người tham gia và số tiền giao dịch lên tới 8,4 tỷ USD mỗi năm.
Hệ thống mới dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 6/2027, về nguyên tắc khuyến khích người lao động sau 3 năm có thể chuyển sang chế độ thị thực Lao động kỹ năng đặc định có thời hạn lưu trú dài hơn.
Kawazu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản được biết đến là quê hương giống hoa anh đào Kawazu màu hồng quyến rũ. Năm nay, sắc hoa rực rỡ càng tươi thắm hơn trong những ngày đầu mùa, thu hút đông đảo du khách ghé thăm đất nước Mặt trời mọc để chiêm ngưỡng không gian đầy sức sống trong màu hoa anh đào tháng 3.
Sáng 8/3, tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (thành phố Hải Phòng) đã diễn ra Lễ hội hoa anh đào Hải Phòng với sắc màu rực rỡ, thu hút đông đảo du khách và người lao động trong khu công nghiệp tham gia trải nghiệm.
Sáng 8/3, Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 10 năm 2025 chính thức khai mạc tại Công viên 23/9 (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau-Đến tận mai sau”.
Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Chiều 1/3/ tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì toạ đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Nhân kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước Nhật-Hàn, Quyền Tổng thống kiêm Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Sang Mok hy vọng mở ra chương mới trong quan hệ song phương.
Chính phủ Nhật Bản ngày 28/2 thông qua một dự luật cho phép chính phủ đánh giá các trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sai mục đích, đồng thời cung cấp tư vấn cho doanh nghiệp trong vấn đề này. Ðây là văn bản pháp lý đầu tiên của Nhật Bản về riêng công nghệ AI.
Mục tiêu của dự án này là nhằm tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp.
Ngày 24/2, truyền thông Nhật Bản đưa tin, các nỗ lực chữa cháy vẫn tiếp tục khi đám cháy rừng ở gần thành phố Ofunato, thuộc tỉnh Iwate, Nhật Bản bước sang ngày thứ 6.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Nhà vua Nhật Bản Naruhito, ngày 23/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng tới Nhà vua Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu.
Nhằm đạt mục tiêu kép là bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, Chính phủ Nhật Bản đưa ra chính sách năng lượng mới, trong đó đáng chú ý là kế hoạch chiến lược tăng tốc phát triển điện hạt nhân.
Ngày 18/2, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt một kế hoạch năng lượng cơ bản mới, nhấn mạnh mục tiêu giảm 60% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào 2035 và 73% vào năm 2040.
Ước tính số bệnh nhân cúm mùa trên toàn Nhật Bản trong tuần tính đến ngày 19/1 là 386.000 người và tổng số bệnh nhân trong mùa này kể từ ngày 2/9/2024 ước tính là khoảng 9.523.000 người.
Thông tin liên quan đến đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản cũng như tại một số khu vực trên thế giới, Bộ Y tế cho biết, Bộ đang tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để có khuyến cáo kịp thời.
Lễ hội “Tết Việt Saitama 2025” đã chính thức khai mạc sáng 25/1 (26 tháng chạp âm lịch) tại công viên Kanezuka-Omiya, tỉnh Saitama của Nhật Bản. Lễ hội diễn ra sôi động với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút sự tham dự của hàng nghìn người Việt Nam đang sinh sống tại Saitama và bạn bè Nhật Bản.