Thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015, từ đầu năm 2011, huyện Thanh Trì triển khai chương trình phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống người dân. Để thực hiện mục tiêu này, Thanh Trì sớm hoàn thành quy hoạch nông thôn mới tại toàn bộ 15 xã và tập trung đầu tư hạ tầng, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất để nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người dân.
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Thị Thu Hồng chia sẻ, ngay sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa vào năm 2013, Đảng ủy, UBND xã đã hỗ trợ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Ninh mua máy cấy, máy gieo hạt, khay nhựa, giá thể thực hiện mô hình mạ khay, máy cấy, máy gặt đập liên hợp vào sản xuất. Thí điểm gieo cấy bằng máy giống lúa chất lượng cao TH3-3 trên diện tích gần 10 ha đất. Do gieo cấy theo đúng quy trình, cho nên lúa phát triển tốt, năng suất cao vượt trội so với diện tích cấy bằng tay từ 16 đến 20 tạ/ha. Từ thành công này, năm 2014, Vĩnh Quỳnh tiếp tục mở rộng diện tích gieo cấy bằng máy, đồng thời đầu tư thêm máy gặt đập liên hợp, máy cấy, máy phun thuốc trừ sâu, máy cắt cỏ... phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cho đến nay, Vĩnh Quỳnh đã cơ bản thực hiện đồng bộ cơ giới hóa trên 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, giúp người dân giảm bớt vất vả, nặng nhọc, mà hiệu quả kinh tế cũng cao hơn rất nhiều.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Trì, trong những năm qua mặc dù ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa làm giảm gần 700 ha đất sản xuất nông nghiệp, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn tăng cao, đạt hơn 160 triệu đồng/ha. Hằng năm huyện hỗ trợ khoảng năm tỷ đồng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất. Huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có hiệu quả kinh tế cao như 1.200 ha lúa chất lượng cao tại các xã Đại Áng, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai; gần 150 ha rau an toàn tại xã Yên Mỹ, xã Duyên Hà; gần 100 ha cây ăn quả tại xã Vạn Phúc... Cho đến nay, huyện đã đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn huy động ngoài ngân sách đạt hơn 230 tỷ đồng. Hoàn thành nâng cấp, cải tạo nhiều công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, công trình nước sạch, trường học. Toàn bộ các thôn có nhà văn hóa... Qua hơn bốn năm xây dựng nông thôn mới, đến nay Thanh Trì đã có mười xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên và sẽ phấn đấu hoàn thành nông thôn mới trong năm nay. Đời sống vật chất và văn hóa của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người từ 18,2 triệu đồng năm 2011, nay tăng lên 30 triệu đồng. Đáng chú ý, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Thanh Trì đã tạo được sự đồng thuận, phấn khởi trong nhân dân. Người dân đã hiến hơn 8.350 m2 đất và 41.500 ngày công lao động để mở rộng đường làng ngõ xóm. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn thay đổi tích cực.
Mặc dù đã đạt nhiều kết quả đáng mừng như vậy nhưng so với định hướng trở thành đô thị trung tâm mở rộng, đầu mối giao thông phía nam của thành phố thì huyện Thanh Trì còn rất nhiều việc cần làm. Hệ thống hạ tầng đô thị còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ. Tiến độ triển khai xây dựng một số dự án hạ tầng khung, phát triển đô thị vẫn còn chậm. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế. Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn cho biết, trong bảy đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn huyện, cho đến nay mới có hai đồ án được phê duyệt. Chín dự án phát triển khu đô thị mới, thì mới có ba dự án đang thi công, hai dự án đang giải phóng mặt bằng và bốn dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
Trên địa bàn huyện đã hình thành một số trục giao thông quan trọng như đường Pháp Vân tới khu đấu giá Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp; đường nối Tứ Hiệp với Ngũ Hiệp..., nhưng còn rất nhiều dự án trọng điểm cần sớm triển khai như đường liên xã Tả Thanh Oai-Đại ÁngLiên Ninh, đường nối đường 70 chạy dọc sông Hòa Bình, đường nối Pháp Vân với khu đấu giá Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp...
Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương cho biết, Thanh Trì sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm nay, gắn với thực hiện trật tự, văn minh đô thị. Bên cạnh đó huyện sẽ tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.