Khai mở tiềm năng du lịch của Đa Phúc

Nằm ở cửa ngõ phía đông bắc Thủ đô, xã Đa Phúc có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, nông nghiệp đặc trưng.

Người dân địa phương trình diễn nghi thức Kéo Mỏ, đã được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (ẢNH HL)
Người dân địa phương trình diễn nghi thức Kéo Mỏ, đã được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (ẢNH HL)

Với hệ thống sông nước, đầm hồ rộng lớn, quỹ đất nông nghiệp dồi dào cùng kho tàng di sản văn hóa phong phú, Đa Phúc được các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá là “mảnh ghép tiềm năng” trong bức tranh du lịch Hà Nội giai đoạn tới.

Xã Đa Phúc có diện tích hơn 55 km², có sông Cầu dài 14,8 km chảy qua ở phía đông, sông Cà Lồ dài khoảng 25 km ở phía nam và đông nam, đầm Lai Cách rộng gần 600 ha để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp. Đây là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa với 92 di tích và nơi thờ tự, trong đó có sáu di tích xếp hạng quốc gia và 17 di tích cấp thành phố. Hệ thống lễ hội truyền thống phong phú, nổi bật là nghi lễ Kéo Mỏ thôn Xuân Lai được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Xã có nhiều lợi thế về giao thông, cách sân bay quốc tế Nội Bài chỉ 10 km, kết nối với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên... Tuyến đường thủy nội địa trên sông Cầu, sông Cà Lồ dài gần 39 km mở ra dư địa phát triển du lịch ven sông, thể thao nước và trải nghiệm sinh thái.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao đời sống người dân và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Theo định hướng đến năm 2030, xã phấn đấu hình thành ít nhất hai khu, điểm du lịch trọng điểm, gồm khu du lịch sinh thái tổng hợp đầm Lai Cách và không gian du lịch ven sông; phát triển các tuyến du lịch liên vùng. Xã sẽ xây dựng các sản phẩm đặc trưng như du lịch lễ hội Đức Thánh Tam Giang, du lịch sinh thái-nông nghiệp, du lịch làng nghề và sản phẩm OCOP. Mục tiêu đón hơn 10.000 lượt khách mỗi năm, trong đó 15-20% là khách lưu trú. Không gian du lịch được tổ chức theo các vùng trọng điểm gồm vùng đầm Lai Cách; vùng ven sông Cà Lồ; vùng trung tâm văn hóa- di tích; vùng nông nghiệp và làng nghề.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng lớn, Đa Phúc cũng đối diện không ít khó khăn, bởi hạ tầng du lịch chưa đồng bộ; các tuyến đường nội bộ còn nhỏ hẹp; trên địa bàn xã hiện mới có hai nhà nghỉ, chưa có khách sạn hay homestay đạt chuẩn để phục vụ khách du lịch lưu trú. Dịch vụ ăn uống chủ yếu phục vụ sinh hoạt dân cư, thiếu tính chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu du lịch và tổ chức sự kiện. Nguồn nhân lực du lịch chưa được đào tạo bài bản; công tác truyền thông, quảng bá và chuyển đổi số còn ở giai đoạn đầu. Việc phát triển du lịch ven sông gặp vướng mắc về quy định pháp luật liên quan đến nông nghiệp và đê điều.

Tại hội nghị khảo sát và hiến kế phát triển du lịch cho Đa Phúc tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý đã “hiến kế” để Đa Phúc định vị đúng vai trò, khai thác hiệu quả tiềm năng và sớm trở thành điểm đến mới của Thủ đô. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) nhận định, Đa Phúc có thế mạnh tổng hòa hiếm nơi nào có được, từ quỹ đất nông nghiệp lớn, di sản được UNESCO công nhận, đến vị trí gần trường đua ngựa Sóc Sơn sẽ hình thành trong tương lai, xã cần xác định phát triển theo hướng điểm đến kết nối, không phải điểm đến độc lập. Không gian ven sông Cà Lồ cần được cải thiện hạ tầng để phát triển dã ngoại, trải nghiệm thiên nhiên, kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp. PGS, TS Phạm Hồng Long (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, Đa Phúc hội tụ nhiều yếu tố để phát triển thương hiệu du lịch xanh, sản phẩm OCOP gắn với trải nghiệm, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong đào tạo nhân lực và xây dựng hình ảnh điểm đến. Chủ tịch Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng đề xuất, xã nên phát triển du lịch nông nghiệp xanh, camping, glamping dọc sông Cà Lồ, khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia. Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhấn mạnh, Đa Phúc cần được định vị là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh du lịch Thủ đô, ưu tiên khai thác các giá trị nông nghiệp, sinh thái và di sản, phát triển sản phẩm trải nghiệm bền vững.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang khẳng định, từ những tiềm năng sẵn có, cùng sự đồng hành của cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, Đa Phúc đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến du lịch sinh thái-văn hóa- nông nghiệp đặc trưng của Thủ đô. Sở sẽ tiếp tục đồng hành cùng xã để thực hiện lộ trình cụ thể đến năm 2030, ưu tiên những việc có thể làm ngay, từng bước hình thành điểm đến lưu trú chất lượng, tạo sức lan tỏa cho du lịch địa phương. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn đúng trọng tâm, kiên trì từng bước và phát huy vai trò của cộng đồng, để vùng đất ven sông này sớm khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm