Kinh nghiệm giải ngân vốn đầu tư công của Tam Hưng

Chỉ sau sáu tháng đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) đã đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Việc bớt cấp trung gian, cùng sự chủ động, quyết liệt từ cơ sở là “chìa khóa” để xã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Tam Hưng thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.
Lãnh đạo xã Tam Hưng thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Đến giữa tháng 12/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã Tam Hưng đạt 88,47%, với tổng kế hoạch vốn là 449,96 tỷ đồng, đứng thứ ba trong 126 xã, phường của thành phố. Lãnh đạo xã khẳng định, với đà này, xã sẽ đạt 100% chỉ tiêu giải ngân đầu tư công trong tháng 1/2026. Nhiều dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Tam Hưng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Thu Sơn cho biết: “Xã hiện được giao làm chủ đầu tư 272 dự án, trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng, văn hóa, giáo dục, môi trường, chỉnh trang đô thị. Chúng tôi xác định tinh thần “quản trị chủ động-đầu tư hiệu quả-phục vụ người dân”, lấy kết quả công trình làm thước đo năng lực và uy tín tập thể”. Trong quý III/2025, nhiều công trình dân sinh, văn hóa và giáo dục đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, như: Trường mầm non Tam Hưng A (thôn Song Khê), Nhà văn hóa thôn Song Khê, đình Bạch Nao, chùa Đan Thầm, đình Dư Dụ… Bên cạnh đó, tuyến đường giao thông kết nối từ Tỉnh lộ 427 đến trục phát triển phía nam thành phố cũng được hoàn thiện, góp phần cải thiện hệ thống giao thông khu vực và hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội.

Đáng chú ý, nhiều dự án trọng điểm mang tính động lực đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn xã Tam Hưng, như: đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5, Học viện An ninh nhân dân (cơ sở 2) và mới đây là Khu đô thị thể thao Olympic. Trong đó, đến cuối tháng 9/2025, xã đã hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng dự án đường vành đai 4 để chủ đầu tư thi công.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong giải ngân đầu tư công, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng cho biết, có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền. Xã luôn xác định thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn nhiệm vụ này với đánh giá cán bộ và thi đua, khen thưởng, kỷ luật cụ thể. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các ban, ngành được duy trì chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc vận động, tuyên truyền người dân đồng thuận.

Bên cạnh đó, Tam Hưng cũng có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo trong giải phóng mặt bằng. Điển hình như dự án đường vào trung tâm thẩm vấn của Bộ Công an dài 1,2 km, từ khi giải phóng mặt bằng đến khi hoàn thiện chỉ trong thời gian bốn tháng. Không chỉ có Ủy ban nhân dân, mà Thường trực Đảng ủy cũng trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hiện. Thay vì làm từng công đoạn theo thời gian tuần tự, xã mạnh dạn đo đạc ngoài thực địa, lập hồ sơ kỹ thuật và mời các hộ dân có quyền lợi đến ký biên bản ranh giới. Quy trình này đã rút ngắn được thời gian ba tháng và hơn 200 hộ đều đồng thuận, không có khiếu kiện. Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Sáng cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp các dự án triển khai hiệu quả hơn, bớt cấp trung gian, cán bộ sâu sát thực tế hơn.

Cùng với điểm nhấn từ công tác đầu tư, xã Tam Hưng cũng đồng loạt thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác đạt kết quả khả quan. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã cho biết, dù nhân sự ở xã còn hạn chế, thiếu cán bộ về chuyên môn công nghệ thông tin, nhưng xã quyết tâm triển khai chính quyền điện tử cấp xã, mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai. Cán bộ, công chức được tập huấn kỹ năng quản trị số, từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử, minh bạch và thân thiện với người dân. Từ ngày 1/7 đến nay, Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận 5.934 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 5.733 hồ sơ; đang giải quyết 201 hồ sơ và không có hồ sơ quá hạn.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã thực hiện đạt 105% chỉ tiêu kết nạp đảng viên; hoàn thành rà soát, cập nhật dữ liệu cho toàn bộ 1.879 đảng viên chỉ trong bốn ngày, sớm hơn sáu ngày so với kế hoạch. Trong khi đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên với sự tham gia thường xuyên tại cơ sở của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy. “Đây là những kết quả, tiền đề quan trọng để Tam Hưng tự tin hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong năm 2026, nhất là khi dự án Khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn”, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Sáng cho biết.

Có thể bạn quan tâm