Chiều 12/4, tại huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021-2025”.
Dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội, thuộc danh mục các công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025.
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh đang được triển khai xây dựng cùng lúc. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, ngành chức năng địa phương đang tập trung cao độ thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi ý kiến với đồng chí VÕ TẤN ĐỨC, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân các quận, huyện và các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho người dân, trong đó, có thể xem xét bố trí quỹ đất đấu giá, tái định cư, xen kẹt cho các hộ dân.
Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can là cán bộ công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên.
Trong quá trình thực hiện dự án đã có nhiều sai phạm dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng, gây bức, bất bình trong cán bộ, nhân dân Bạc Liêu mấy năm qua.
Ngày 12/3, Ủy ban nhân dân quận 3 tổ chức lễ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến Metro số 2 (tuyến Bến Thành-Tham Lương) với sự tham dự của các tổ chức, cá nhân bàn giao mặt bằng dự án cư ngụ trên địa bàn quận 3.
Chiều 6/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 500 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố.
Trong không khí ngày xuân, trên công trường đường song hành thuộc địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hàng chục máy móc, phương tiện, thiết bị đang hối hả đào, đắp, san gạt, lu lèn...
Ngày 24/1, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay, chiều dài các đoạn tuyến của dự án đường bộ cao tốc bắc-nam qua địa bàn được bàn giao là 114,3 km, đạt gần 90,43% kế hoạch. Tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án chậm nhất ngày 28/2.
Chiều 19/1, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đông Bắc và Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.
Do chưa thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xin gia hạn thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đến ngày 30/4/2024.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo đó hỗ trợ tái định cư phải dành vị trí thuận lợi nhất cho người có đất bị thu hồi, bảo đảm người dân phải di dời chỗ ở có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Nhờ thực hiện tốt việc phân cấp, ủy quyền theo chủ trương của thành phố Hà Nội, huyện Thường Tín đang triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn. Đây là minh chứng rõ nét và điều kiện quan trọng để thành phố tiếp tục đẩy mạnh chủ trương đúng đắn này.
Ngày 8/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng, đặc biệt là xác định nguồn gốc đất, tài sản, tránh trường hợp xảy ra bất cập trong quá trình đền bù.
Sáng 26/12, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn Hà Nội và làm việc với các bên liên quan.
Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và tái định cư có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong giai đoạn tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và phát triển không gian đô thị, kết nối vùng.
Ngày 25/12, Công an huyện Xín Mần (Hà Giang) ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Toản, sinh năm 1973, là Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xín Mần về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, Điều 356, Bộ luật Hình sự.
Ngày 22/12, huyện Thường Tín (Hà Nội) tổ chức đánh giá kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện.
Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2022-2027. Tuyến giao thông huyết mạch liên kết vùng vệ tinh và trung tâm tỉnh Quảng Ngãi sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Quảng Ngãi theo quy hoạch.
Khu tái định cư cho 55 hộ gia đình vùng sạt lở, lũ lụt xã Tân Phú, nay là phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên) được đầu tư 38 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, gần 2 năm sau khi hoàn thành, nhiều hộ gia đình vẫn chưa được tái định cư tại đây.
Giai đoạn 2020-2025, Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu di dời 6.500 nhà ven và trên kênh rạch, nhưng đến nay mới thực hiện được 700 căn, kế hoạch gần như không thể hoàn thành.
Ngày 14/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1. Theo đó, đến thời điểm này, tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đang rất chậm so với kế hoạch đề ra.
Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 là dự án giao thông trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, mục tiêu đề ra là đến năm 2026 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dù đã được khởi công từ tháng 6, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Tỉnh Thái Nguyên đang triển khai một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó, có dự án lớn, tính liên kết, kết nối cao với tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc đang được đẩy nhanh tiến độ để tạo động lực, dư địa thu hút đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, dự án tái định cư nằm trong dự án đầu tư đang là "nút thắt" ảnh hưởng đến tiến độ các tuyến đường này.
Tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung về một trong những trường hợp đáp ứng điều kiện đã hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư để ban hành quyết định thu hồi đất, nhằm khuyến khích người dân tự nguyện bàn giao diện tích đất bị thu hồi, góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Liên quan việc Chính phủ đề xuất nâng tỷ lệ vốn nhà nước trong tổng vốn đầu tư các dự án giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư (PPP) lên 70% trong dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đây là điểm rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, có tác động đến kinh tế, liên kết vùng.