Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố khẩn trương tăng cường thực hiện nhiệm vụ để chủ động biện pháp phòng ngừa nhằm kiểm soát nguy cơ mắc, lây lan bệnh sởi đối với trẻ mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục.
Tình hình dịch sởi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội với số ca mắc tăng mạnh. Trong tuần qua, thành phố ghi nhận 182 trường hợp mắc sởi (tăng 51 ca so với tuần trước đó), trong đó có một ca tử vong là một bé gái 4 tuổi tại quận Nam Từ Liêm, có tiền sử không tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi. Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố ghi nhận 1.058 trường hợp mắc sởi tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng; tổ chức hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc; khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân, ổ dịch theo quy định.
Vừa qua, Báo Nhân Dân đã có các bài phản ánh về tình trạng khám, chữa bệnh không có giấy phép, chưa đủ các điều kiện để hành nghề của các cơ sở tư nhân trên địa bàn… Ngay sau đó, tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác minh và báo cáo. Theo đó, các sở, ngành phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát để chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở hành nghề tư nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tiếp nhận thông tin phản ánh cơ sở Jiwon Korea Center (địa chỉ tại số 832 đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) chữa bệnh với nhiều biểu hiện bất minh, sáng ngày 7/3, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã lập đoàn kiểm tra tại cơ sở.
Trong nhiều năm qua, mạng lưới y, dược tư nhân tại tỉnh Sơn La phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, đã và đang góp phần rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, giảm tải cho các bệnh viện trên địa bàn… Tuy nhiên, song hành với đó là những sai phạm, tái phạm ngày càng nhiều, công khai hơn. Điển hình là hàng loạt các phòng khám không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài. Câu hỏi đặt ra, tại sao các phòng khám không phép vẫn tồn tại, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương đang nằm ở đâu?
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức ngay chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn ngay sau khi vaccine được cung ứng, không để muộn quá một tháng kể từ khi nhận được vaccine theo kế hoạch và báo cáo kết quả theo quy định.
Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở y tế theo định hướng công bằng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế. Theo đó, phát triển hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, ngang tầm các nước.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến tuần 46, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 12.013 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 27,8% so cùng kỳ năm 2023 (16.636 ca) và là tỉnh, thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực phía nam, chiếm 25,0% tổng số ca mắc của khu vực.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt thi đua 55 ngày đêm triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, qua đó, kỳ vọng đưa ngành y tế thành phố trở thành điểm sáng trong việc thực hiện Ðề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi phát hiện một phòng khám đa khoa tái diễn “vẽ bệnh, moi tiền”, để bảo đảm an toàn cho người bệnh, Thanh tra Sở Y tế yêu cầu cơ sở phải tạm ngưng mọi hoạt động khám, chữa bệnh ngay thời điểm kiểm tra cho đến khi xử lý xong vụ việc.
Sáng 9/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các văn bản giả mạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Chiều 2/10, trả lời Báo Nhân Dân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình Phạm Quang Hòa xác nhận trên địa bàn xuất hiện công văn thông báo giả mạo của Đoàn kiểm tra, giám sát Sở Y tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại huyện Đông Hưng và Tiền Hải.
Chiều 30/9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Lê Quang Trung cho biết, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc ở địa phương xuất hiện các đối tượng sử dụng văn bản giả mạo chữ ký của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Y tế thông báo về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cơ sở bán lẻ thuốc.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xác minh một bệnh nhân được cho là tử vong tại một Phòng khám đa khoa tư nhân tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột trước khi được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cấp cứu.
Thời gian trước, mỗi khi đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện ở Thủ đô, người dân phải mang nhiều hồ sơ bệnh án giấy, đăng ký, xếp hàng chờ khám và thanh toán bằng tiền mặt, mất nhiều thời gian... Hiện nay, những đổi mới, chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành y tế Hà Nội đang góp phần thay đổi thực trạng này.
Ngày 11/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, các bệnh viện của Thành phố đã ghi nhận có đến 3 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi. Trước nguy cơ dịch sởi đang hiện hữu, cần hành động quyết liệt để ngăn chặn dịch.
Theo Sở Y tế Hải Phòng, đến chiều 27/6, sức khỏe của hơn 120 công nhân Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm được chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng để xử trí và điều trị do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa hiện đang diễn biến ổn định.
Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Sở Y tế Nghệ An phối hợp Hội Nhà báo Nghệ An phát động Cuộc thi Báo chí viết về ngành Y tế, với chủ đề "Gương sáng Y đức - Vì sức khỏe nhân dân", đồng thời tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn.
Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (sinh năm 1964, Giám đốc Sở Y tế) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Chiều 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Mạnh Hải (sinh 1977), Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê chuẩn.
Tình trạng kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm tràn lan trên internet, trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...), khiến người dân rất khó nhận biết được hàng thật, giả và nguồn gốc, xuất xứ...,
Các địa phương chủ động, trách nhiệm hơn trong giải quyết công việc, từ đó, công việc trôi chảy hơn. Đó là những kết quả nhìn thấy rõ sau một năm Hà Nội đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 6/10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 5/10, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện thêm ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai, sau ca bệnh đầu tiên được xác định vào ngày 25/9.
Thời gian qua, nhiều bệnh nhân cấp cứu từ các địa phương lên Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh vốn đã nhọc nhằn vì đường xa thì lại càng khốn khổ hơn khi gặp nạn "chặt, chém", nâng giá vận chuyển cấp cứu.
Liên tiếp thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ tai biến, thậm chí, có trường hợp tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ trái phép. Tuy nhiên, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc quản lý đang gặp nhiều khó khăn do pháp luật chưa có quy định cụ thể về biển hiệu, dễ gây hiểu nhầm; hình phạt chưa đủ sức răn đe...
Ngày 11/8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố (HUFO) phối hợp Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay của người dân Lào, Tết Songkran của Thái Lan, Chôl Chnăm Thmây của Campuchia và Tết Thingyang của Myanmar.