Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới... Trong công việc và cuộc sống, những kỹ năng mềm này chiếm quá nửa các yếu tố quyết định thành công. Hơn nữa, các kỹ năng mềm còn làm tăng hiệu quả công việc cũng như giúp cho môi trường làm việc trở nên thân thiện, bài bản. Nhưng chương trình đào tạo trong các trường học ở Việt Nam hiện nay còn tập trung nhiều vào đào tạo kiến thức chuyên môn mà chưa coi trọng việc trang bị cho học sinh, sinh viên những kỹ năng cần thiết này. Vì vậy, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên Hà Nội (HanoiADC) đã tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể", nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đội ngũ điều phối viên, cộng tác viên, đoàn viên thanh niên, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Dù thời gian của khóa học không dài nhưng các học viên đã được học nhiều điều mới lạ thông qua việc trải nghiệm các bài tập, các hoạt động thực tế. Chương trình học trang bị cho học viên bảy kỹ năng quan trọng, gồm kỹ năng nhập cuộc, hoạt náo; Kỹ năng giao tiếp, nói trước công chúng; Phong cách sư phạm của giảng viên dạy kỹ năng; Phương pháp thuyết trình, truyền tải kỹ năng; Phương pháp xây dựng bài giảng tâm lý; Kỹ năng khởi động và quản lý đám đông; Kỹ năng chia sẻ tàn lửa (chia sẻ kỹ năng sau cao trào). Sau những kiến thức lý thuyết ban đầu, các học viên được thử nghiệm với vai trò khi là người hoạt náo viên, khi là người thủ lĩnh... Từ đó, nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân cũng như cách để trở thành thành viên tích cực. Những dè dặt ban đầu nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là không khí sôi nổi giữa các đội chơi hay toàn thể lớp học. Như khi cả lớp cùng tham gia một bài tập của nhóm tình huống. Mỗi đội phải chạm lên được trần nhà mà không dùng bất cứ vật dụng gì ngoài toàn bộ thành viên trong đội. Bài tập tưởng chừng đơn giản nhưng khi các ý kiến được đưa ra theo nhiều hướng khác nhau, nảy sinh những tranh luận thú vị. Bạn thì nói cả đội sẽ xếp hình tháp, bạn thì lại nói là chỉ cần kiệu một người lên là đủ. Những ý kiến chỉ được hệ thống khi vai trò của trưởng nhóm được thể hiện. Sau thời gian suy nghĩ, mỗi đội đã có giải pháp cho riêng mình và tất cả đều thành công trong việc chinh phục khó khăn. Thầy Nguyễn Văn Thanh, giảng viên lớp tập huấn, chia sẻ: "Nhìn các bạn cùng nhau vượt qua thử thách và chia sẻ với nhau khó khăn, tôi xúc động bởi tài năng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ðiều này giúp tôi giữ trong mình ngọn lửa đam mê để truyền tải tiếp đến các bạn trẻ khác". Bạn Vũ Trọng Hòa, sinh viên năm thứ ba Trường đại học Ðông Ðô, hồ hởi nói: "Em mong mình được tham gia thật nhiều những hoạt động như thế này. Khóa học giúp em nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân, đồng thời, cũng giúp em tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động tập thể".
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên Hà Nội Lê Anh Tuấn cho biết, khóa học sẽ giúp đào tạo những cán bộ trẻ triển vọng, các đoàn viên ưu tú, các bạn sinh viên năng nổ. Những khóa đào tạo này không chỉ mang đến cho các học viên kiến thức, kỹ năng mới mà còn là nơi gắn kết các bạn sinh viên đến từ các trường học, đơn vị khác nhau. Những cái nắm tay, những lời chia sẻ không nói hết được những tình cảm mà các bạn dành cho nhau. Mỗi người đều ấp ủ cho riêng mình những dự định hoàn thiện bản thân để tự tin hòa nhịp với sự phát triển chung của thế hệ thanh niên mới.