Nhân kỷ niệm 50 năm Đại thắng mùa Xuân 1975, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu tới bạn đọc hai ấn phẩm đặc biệt: “Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và “Về đại thắng mùa Xuân 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn”. Đây là những tư liệu quý với góc nhìn đa chiều về thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Những cao nguyên đá bạt ngàn, hùng vĩ, những con đèo uốn lượn như dải lụa vắt ngang trời, những thung lũng chìm trong sương sớm mờ ảo, hay những sườn núi đá được bao phủ bởi vô vàn sắc lá màu hoa vươn mình đón nắng…, tất cả đã phác vẽ lên một Hà Giang vừa dịu dàng, lãng mạn, vừa ý tứ và cũng đầy kiêu hãnh, như bức tranh tả thực về một thế giới rực rỡ sắc màu và chứa chan cảm xúc về mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu đến bạn đọc 2 cuốn sách: “Thư vào Nam” của Tổng Bí thư Lê Duẩn và “Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa”.
Bộ sách là công trình khoa học đồ sộ được khảo cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, được tổng hợp từ hàng nghìn tư liệu, tài liệu, văn bản pháp lý về sự phân chia các khu vực hành chính trên lãnh thổ nước Việt Nam và những thay đổi địa danh, địa giới hành chính qua các thời kỳ lịch sử từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước đến nay.
Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Học tập suốt đời", khẳng định tri thức không có điểm dừng, mỗi người cần không ngừng học hỏi để phát triển bản thân và thích nghi với những thay đổi của thời đại. Học tập suốt đời không chỉ giúp cá nhân nâng cao năng lực, mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thịnh vượng của quốc gia.
Cuốn "Sách thánh hiền - Lễ" đi sâu phân tích vai trò và ảnh hưởng của “Lễ” trong việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức cá nhân, giúp con người quy chuẩn lời nói, cử chỉ, cách đối nhân xử thế trong các mối quan hệ, tình cảm,...
Ngày 18/12, Học viện Khoa học xã hội phối hợp Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam-Sàn Văn hóa học và đọc Việt Nam (Hocdoc.vn) tổ chức Tọa đàm khoa học về công trình dịch thuật nghiên cứu liên ngành tác phẩm "Thượng Kinh ký sự" của Lê Hữu Trác (đăng trên Nam Phong tạp chí, 1923-1924) do nhà Hán học Nguyễn Trọng Thuật dịch (Nguyễn Hữu Sơn-Nguyễn Xuân Tuấn sưu tầm, biên soạn giới thiệu).
Cùng với việc đẩy mạnh phát triển về kinh tế, khoa học-công nghệ, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc phát triển văn hóa đọc.
Vừa qua, Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 - năm 2024 đã vinh danh 58 cuốn sách, bộ sách với 59 giải thưởng, đánh dấu bước đổi mới trong việc ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm tiêu biểu.
Các học sinh đã cùng nhau thực hiện một chương trình giao lưu, tìm hiểu về tầm quan trọng của sách trong hành trình phát triển bản thân với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo như: chuỗi talkshow về sách, hoạt động tương tác dành cho người đọc sách, quyên góp sách,… thu hút sự quan tâm của học sinh, giáo viên, những người yêu quý sách.
Ngày 22/11, Quỹ HansaeYes24 Foundation phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hansae TG tổ chức trao tặng “Một vạn cuốn sách - Triệu tình yêu thương” cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang.
Vô cùng xúc động khi biết tập 3 và tập 4 bộ sách "Vững bước trên con đường đổi mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản. Vậy là cả bốn tập của bộ sách, gồm các bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn,… đăng trên Báo Nhân Dân trong gần ba nhiệm kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư đã đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đọc các bài viết trong đó mà như thấy ông vừa đi xa trở về, trò chuyện thân tình, gửi gắm niềm tin yêu để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới.
Công chúng sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các tác phẩm của danh họa Trần Văn Cẩn thông qua cuốn sách “Trần Văn Cẩn - Tác phẩm chọn lọc trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu, và bản nhạc về "Em Thúy" do tác giả Paul Zetter tặng lại Bảo tàng.
Cầm tập thơ Tình yêu mạnh như nước (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2024) của nhà thơ, nhà báo Hà Phương (tên khai sinh là Đỗ Thị Thanh), tôi chợt nhớ tới những điều từng được nghe, được đọc về những đoàn quân là sinh viên đã “tốt nghiệp sớm” đại học, để lên đường vào miền nam chiến đấu.
Chiều 16/7, tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhà xuất bản Dân Trí và First News vừa ra mắt độc giả bộ sách của tác giả Miew (sinh ra và lớn lên tại Malaysia, sống và làm việc tại Đài Loan-Trung Quốc) với tựa đề “Để con chăm sóc cha-mẹ”.
Những nội dung trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng ta có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là cần phải tiếp tục vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm mà Đại hội XIII của Đảng đã đúc kết; trong đó, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt đúng Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều rất có ý nghĩa.
Hàn Quốc vừa chính thức ra mắt cuốn sách mang tên “Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng” của tác giả Cho Chul-hyeon. Đây là cuốn sách đầu tiên xuất bản riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc cũng như trên thế giới, ngoài Việt Nam.
Cuối tuần qua, tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Nổi bật trong dịp này là trưng bày, triển lãm 500 tựa sách, tài liệu về thành tựu đổi mới; quá trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực...
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” với nhiều hoạt động tôn vinh văn hoá đọc.
Tổng doanh thu toàn ngành xuất bản năm 2023 đạt 4.105,35 tỷ đồng (tăng 4,98% so với năm 2022). Tuy nhiên, sách có giá trị và sức lan tỏa chưa nhiều, nguồn nhân lực chưa thật sự có chất lượng, chuyển đổi số còn chậm và kết quả chưa rõ nét... là những nội dung đáng chú ý được đưa ra trong Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2024 vừa diễn ra tại Hà Nội.
Chiều 27/2, Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2024. Sự kiện do Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng phối hợp Thành Đoàn và Công ty TNHH Văn hóa&Truyền thông 1980 Books tổ chức với chủ đề “Khai Xuân đọc sách - Học vạn điều hay”.
Theo kế hoạch, đến tháng 3/2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng, phát triển thêm một số đường sách, không gian sách tại các khu vực theo hướng phía đông, tây, nam, bắc của thành phố nhằm phát triển, lan tỏa văn hóa đọc đến từng người dân...
Đến với Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An những ngày này, cùng trải nghiệm qua các di tích trầm mặc bên sông Hoài thơ mộng, khách du lịch còn được đắm mình vào không gian văn hóa Đường sách phố cổ mới được khai trương.
LTS - Năm 2022, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Một số vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, định hướng và khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, nhân dân ta lựa chọn và kiên định, kiên trì thực hiện.