Bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” do PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm chủ biên, trưng bày tại buổi lễ.

Giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”

Sáng 20/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” do PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm chủ biên. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
Hai diễn giả chia sẻ nội dung bộ sách trong buổi tọa đàm.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu sách mới tại Ngày Sách và Văn hóa đọc lần 3

Ngày 19/4, tại sân khấu chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tỏa sáng ngàn năm văn hóa Việt” nhằm giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.
Giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”

Giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”

Bộ sách gồm 1 cuốn tiếng Việt và 5 cuốn song ngữ: Việt-Anh, Việt-Pháp, Việt-Tây Ban Nha, Việt-Trung, Việt-Arập, lưu giữ những hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một chiến sĩ cộng sản bản lĩnh, kiên trung, bất khuất, Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cuốn sách “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Xuất bản cuốn sách về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới

Với nhiều nội dung phong phú và đa dạng, các bài viết trong cuốn sách đã tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó.
Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phải luôn giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
Trao đổi kinh nghiệm khai thác và sử dụng hình ảnh bản quyền phục vụ xuất bản

Trao đổi kinh nghiệm khai thác và sử dụng hình ảnh bản quyền phục vụ xuất bản

Hoạt động của các nhà xuất bản có liên quan chặt chẽ đến công tác khai thác, sử dụng hình ảnh cho việc xuất bản, in ấn các xuất bản phẩm, do vậy việc trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khai thác và sử dụng hình ảnh có bản quyền cho đội ngũ làm việc trong môi trường xuất bản là một việc làm hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay.
Tái bản lần thứ năm cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.

Tái bản có bổ sung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản lần thứ năm, có bổ sung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.
Trang bìa cuốn sách điện tử “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách điện tử “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, gồm toàn văn bài viết cùng tên của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách “Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện” vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Quan hệ quốc tế trong hai thập niên chuyển giao cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI

Mỗi câu chuyện trong cuốn sách “Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện” là một góc nhìn mới, chân thực, sắc sảo về lịch sử hình thành, sự vận động, biến đổi của quốc gia, tổ chức quốc tế, hay các mối bang giao, những vấn đề quốc tế cách đây vài chục năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời đại…
Độc giả Cuba quét mã QR để tải các phiên bản tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp của cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Ngày 16/2, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, làm Trưởng đoàn, đã giới thiệu tới đông đảo độc giả Cuba cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
Hai cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hai cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” do Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm chủ biên.

Giới thiệu cuốn sách của Đại tướng Tô Lâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), chiều 2/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
Cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” của nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Kha.

“Hồi ức Quảng Trị” và thông điệp về tinh thần hòa hợp dân tộc

Cuốn sách của nhà văn Nguyễn Thụy Kha đặt song song hai bản nhật ký, hồi ký của hai người lính ở hai đầu chiến tuyến trong một cuộc chiến đấu dài ngày, cam go, ác liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, qua đó không chỉ góp phần tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần hòa hợp dân tộc.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Theo Quy chế phối hợp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sẽ thúc đẩy hợp tác trên 4 lĩnh vực chủ yếu, gồm: xuất bản, phát hành, nghiên cứu khoa học, và các hoạt động đoàn thể.
Xuất bản cuốn sách về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xuất bản cuốn sách về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn công lao to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, về tấm gương đạo đức thanh cao của Người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ bảy có sửa chữa, bổ sung cuốn sách “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của TS Trần Viết Hoàn.
Trong giai đoạn 2009-2023, với sự phối hợp, vào cuộc của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, Đề án được triển khai thiết thực, đưa lại những kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

Trang bị sách cho xã, phường, thị trấn: Một chủ trương đúng đắn, thiết thực với cơ sở

Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn là một chủ trương hết sức đúng đắn, thể hiện nhận thức và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Sau 15 năm thực hiện (2009-2023), Đề án đã xuất bản và cung cấp cho hơn 10.000 xã, phường, thị trấn cả nước hàng trăm đầu sách, đĩa CD với hàng chục triệu bản in.
Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” vừa được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Ra mắt cuốn sách về tuổi trẻ học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước

Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ấn hành, cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo giá trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập.

Tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” tại Hy Lạp

Chiều 17/10 (giờ Việt Nam), tại Hy Lạp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức Tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập.
PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu trong buổi làm việc giữa Đoàn công tác và Huyện ủy Bắc Quang, ngày 9/10/2023.

Khảo sát kết quả thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở tại một số tỉnh, thành phố

Từ ngày 9 đến 17/10, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến năm 2023 trên địa bàn khu vực phía bắc, miền trung và phía nam.