Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển.

Tiền Giang phát hiện thêm 32kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển

Ngày 1/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cho biết, các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục phát hiện thêm 32kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Đến thời điểm này, Tiền Giang đã phát hiện và đang xử lý khoảng 84kg nghi ma túy trôi dạt vào địa phương.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc.

Tiền Giang: Xe khách húc đuôi xe đầu kéo trên cao tốc

Sáng 30/3, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tiếp tục điều tra và xử lý vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đưa Tiền Giang phát triển đột phá, thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ

Sáng 24/3, tại thành phố Mỹ Tho, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo một số địa phương; hơn 500 doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Khu công nghiệp Gia Thuận 1 đang được tỉnh Tiền Giang kêu gọi đầu tư để lấp đầy dự án.

Tiền Giang có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế-xã hội

Tiền Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí địa lý thuận lợi, trên bến, dưới thuyền, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km, tâm đồng bằng sông Cửu Long (thành phố Cần Thơ) khoảng 100km thuận lợi trong việc kết nối giữa vùng nguyên liệu, sản xuất với thị trường tiêu thụ và xuất khẩu; là trục động lực phát triển chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Võ Văn Phúc lúc bị lực lượng công an phát hiện và mời làm việc.

Khởi tố nam thanh niên mua điện thoại nhưng không trả tiền

Ngày 21/3, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Văn Phúc, sinh năm 1991, cư ngụ phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp một số đơn vị hành chính của 2 tỉnh Bình Dương và Tiền Giang tại phiên họp chiều 19/3. (Ảnh: DUY LINH)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thành phố Bến Cát (Bình Dương) và thành phố Gò Công (Tiền Giang)

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua hai dự thảo nghị quyết: thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Người dân kiểm tra một miệng cống ra kênh, khu vực nguồn nước bị ô nhiễm.

Tiền Giang: Điều tra nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước

Mấy ngày qua, người dân thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang liên tục phản ánh nguồn nước ở một đoạn kênh Lộ Mới dài trên 3km bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối… Nhiều người không thể sử dụng nguồn nước này phục vụ cho tưới tiêu rau màu, vườn cây ăn trái; đưa nước vào ao nuôi cá… Các ngành chức năng của huyện Tân Phước phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến việc này.
Hiện trường nơi xe khách bị lật.

Tiền Giang: Nhiều người bị thương do xe chở khách lật trên cao tốc

Trưa 9/3, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp đưa nạn nhân vụ lật xe khách trên tuyến cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh đến các bệnh viện để cứu chữa và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông.
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang có mặt thăm hỏi, động viên cháu bé bị khống chế.

Tiền Giang: Giải cứu thành công 3 cháu bé bị đối tượng ngáo đá khống chế trong trường mầm non

Chiều 1/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi họp báo thông tin việc bắt giữ đối tượng ngáo đá cầm dao xông vào khống chế trẻ em tại Trường mầm non Tuổi Thần Tiên thuộc phường 5, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) và khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc khống chế đối tượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các bé.
Cống âu Nguyễn Tấn Thành đang trong quá trình hoàn thiện để phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt.

Tiền Giang: Ngừng lưu thông thủy qua cống âu Nguyễn Tấn Thành để phục vụ ngăn mặn

Ngày 29/2, ông Bùi Duy Liệu, Phó trưởng Ban điều hành công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành (Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III thông báo tạm ngừng lưu thông thủy để phục vụ ngăn mặn và thi công xây dựng công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành từ km 00+900 đến km 01+ 200 kênh Nguyễn Tấn Thành thuộc xã Song Thuận và xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Tiền Giang tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 28/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (Khóa XI) tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để đánh giá những kết quả đạt được, chưa được, những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục, làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.
Tổ Cảnh sát giao thông cao tốc dùng xe đặc chủng đưa bệnh nhi đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tổ Cảnh sát giao thông chở bệnh nhi đi cấp cứu

Ngày 27/2, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08)-Bộ Công an cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ công tác của đội đã phát hiện một xe cứu thương đang chở một cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện thì bị hư hỏng giữa đường nên đã dùng xe đặc chủng chuyên dụng đưa đến bệnh viện kịp thời.
Rắn lục đuôi đỏ-loài được nuôi, bảo tồn số lượng rất lớn tại Trại rắn Đồng Tâm.

“Vương quốc” rắn Đồng Tâm

Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9 (hay còn gọi là Trại rắn Đồng Tâm), đặt tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nơi đây được xem là “vương quốc” của các loài rắn ở Việt Nam, đang bảo tồn hàng nghìn con rắn thuộc hơn 50 loài khác nhau, trong đó có nhiều loài rắn cực độc, cực hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài ra, trại rắn Đồng Tâm có khu điều trị người bị rắn cắn và là một trong những điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
back to top