Rà soát tất cả các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 1/7, lãnh đạo TP Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm thi trên địa bàn. Năm nay, Hà Nội có hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi với 188 điểm thi, 4.235 phòng thi và gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THCS Bế Văn Đàn, quận Đống Đa.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THCS Bế Văn Đàn, quận Đống Đa.

Tại Trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa), đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, phương án phòng, chống dịch Covid-19 gắn với kỳ thi tốt nghiệp THPT; kiểm tra từng khâu trong quy trình đón thí sinh vào điểm thi, vào phòng thi và các tình huống nếu thí sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn Đào Thị Hồng Hạnh cho biết, theo phương án diễn tập, tại cổng trường sẽ bố trí năm đường để phân luồng, giãn cách và đo thân nhiệt thí sinh. Các thí sinh sau khi đo thân nhiệt và xịt khuẩn được hướng dẫn ra bảng xem sơ đồ và tình nguyện viên sẽ hướng dẫn lên các phòng thi.

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ cho biết, trên địa bàn quận có 10 điểm thi, 206 phòng thi chính thức, 20 phòng thi dự phòng, mỗi phòng bố trí tối đa 24 học sinh bảo đảm quy định về giãn cách. Ban Thường vụ Quận ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ phối hợp chỉ đạo triển khai tổ chức tại 10 địa điểm thi. Quận cũng xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch của từng địa điểm thi; phương án khi các ngày thi có thời tiết xấu, xảy ra tình huống về an ninh, trật tự…

Các điểm thi đều bố trí lắp camera tại vị trí đón thí sinh, lên phương án khai báo y tế theo quy định, phân luồng ra vào bảo đảm phòng dịch; bố trí một địa điểm thuận lợi cách điểm thi khoảng 50 m để phụ huynh học sinh dừng đỗ khi đưa đón con đến điểm thi theo quy định. Trung tâm y tế quận sẽ tổ chức khử khuẩn tại tất cả các điểm tổ chức thi trước khi diễn ra kỳ thi một ngày và phun khử khuẩn ngay sau mỗi buổi thi...

Nhận định kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia có thời gian dài hơn, thí sinh dự thi đông hơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội yêu cầu, quận Đống Đa xây dựng các phương án bảo đảm phân luồng giao thông tại các điểm thi; không chủ quan đối với các tình huống bất thường của thời tiết. Bên cạnh đó, quận cần bám sát chỉ đạo của thành phố, rà soát lại tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, các tình huống có thể phát sinh để chủ động xử lý.

* Cũng trong sáng 1/7, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp dự diễn tập phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Đông Mỹ và điểm thi Trường THCS Ngũ Hiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Phạm Thị Thu Huyền cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Trì có 6 điểm thi, tổng số 115 phòng thi với 2.751 thí sinh.

Lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các điểm thi chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch. Huyện cũng chuẩn bị hai điểm thi dự phòng và tại mỗi điểm thi đều bố trí hai phòng thi dự phòng; bố trí phòng y tế, phòng cách ly tạm thời với đầy đủ nhân lực và cơ số thuốc, trang thiết bị y tế; chỉ đạo các xã phối hợp các điểm thi xây dựng phương án đón thí sinh trong trường hợp thời tiết xấu, mưa bão... Huyện cũng đã thực hiện khai báo y tế đối với 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi; nắm chắc tình hình sức khỏe của thí sinh, đến thời điểm hiện tại không có thí sinh thuộc diện F0, F1, F2.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu Ban Chỉ đạo thi của huyện rà soát lại toàn bộ các phương án của từng điểm thi. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách, chịu trách nhiệm toàn diện đối với từng điểm thi; coi tổ chức thành công kỳ thi là một nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho thí sinh, phụ huynh học sinh.