Phát huy sức mạnh của nhân dân cùng xây dựng Thủ đô

Nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), đường Nguyễn Tuân dài khoảng 1,1 km, kết nối hai tuyến giao thông trọng điểm là đường Nguyễn Trãi và đường Lê Văn Lương. Trong đó, đoạn đường khoảng 480m từ nút giao Lê Văn Lương đến đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đã được mở rộng, cải tạo, giao thông thuận tiện. Riêng đoạn từ ngõ 162 Nguyễn Tuân đến đường Nguyễn Trãi dài 720m, do chưa được mở rộng đã tạo thành “nút thắt cổ chai” khiến tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra vào giờ cao điểm.

Năm 2018, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Để thực hiện dự án, chính quyền phải thu hồi đất của 160 hộ dân và 11 tổ chức, tuy nhiên đến cuối tháng 9/2024, vẫn còn 84 hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận bàn giao mặt bằng, khiến quận Thanh Xuân phải ra quyết định cưỡng chế trong hai ngày 14 và 15/10.

Trong những ngày qua, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung cùng hệ thống chính trị các Khu dân cư số 10, số 12 đã tích cực tuyên truyền, vận động, đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị của người dân; đồng hành cùng các hộ dân giải quyết khó khăn khi đến nơi ở mới để sớm ổn định cuộc sống. Nhờ đó, đến 19 giờ ngày 13/10, đã có 157/160 trường hợp đồng thuận bàn giao mặt bằng; một trường hợp cam kết bàn giao mặt bằng trước ngày cưỡng chế, chỉ còn hai trường hợp cần phải tiếp tục tuyên truyền, vận động. Do đó, lực lượng chức năng không tổ chức cưỡng chế vào ngày 14/10 theo kế hoạch.

Có thể nói, thời gian qua, công tác dân vận, tuyên truyền, vận động sự tham gia tích cực, tự nguyện, tự giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, cùng góp công, góp sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã không chỉ mang lại kết quả thiết thực, mà còn giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài như việc thực hiện dự án cải tạo đường Nguyễn Tuân nêu trên là một thí dụ. Mới đây, Ban Dân vận Thành ủy đã lựa chọn công nhận 16 công trình “Dân vận khéo” gắn biển công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các công trình “Dân vận khéo” không chỉ có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng, mà thông qua việc triển khai các công trình đã tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, khẳng định vai trò, vị trí công tác dân vận trong vận động, phát huy sức mạnh của nhân dân cùng chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển ■