Quản lý chặt xe đưa đón học sinh

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa kiểm tra, rà soát 95 trường học trên địa bàn thành phố có ký hợp đồng với 295 đơn vị vận tải, cung cấp 1.505 phương tiện vận chuyển, đưa đón học sinh. Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản các lái xe và phương tiện đều bảo đảm điều kiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô-tô; các đơn vị vận tải có ký hợp đồng với các trường học theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 54 phương tiện đưa đón học sinh vi phạm, xử phạt hơn 165 triệu đồng. Trong đó, có 16 phương tiện phạm lỗi niêm yết không đầy đủ tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân xe ô-tô chở hành khách theo quy định; kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định. Ba trường hợp vi phạm về điều kiện của người điều khiển phương tiện (người điều khiển xe ô-tô không có giấy phép lái xe; không mang theo giấy đăng ký xe); 35 trường hợp vi phạm về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô.

Thời gian qua đã xảy ra một số sự cố đáng tiếc liên quan đến hoạt động đưa đón học sinh. Tháng 5/2024, một học sinh mầm non ở Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong. Trước đó, năm 2019, một học sinh lớp 1 ở Hà Nội cũng tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe. Ngoài ra, còn ít nhất ba trường hợp học sinh bị bỏ quên trên xe, nhưng may mắn tự thoát nạn hoặc được cứu kịp thời.

Không chỉ vậy, nhiều trường hợp xe đưa đón học sinh xảy ra tai nạn do sử dụng xe hết niên hạn, xe không đủ điều kiện, nhưng không được kiểm tra, xử lý kịp thời. Vì vậy, việc kiểm tra, tăng cường quản lý xe đưa đón học sinh là việc cần thiết và nên làm thường xuyên.

Hiện nay, quy định về xe đưa đón học sinh chưa được luật hóa; hoạt động đưa đón học sinh bằng ô-tô chủ yếu thông qua hợp đồng kinh doanh vận tải, còn quy trình kiểm soát an toàn đưa đón học sinh do nhà trường tự xây dựng. Nếu doanh nghiệp vận tải và nhà trường chủ động kiểm tra, giám sát, quản lý lái xe, phương tiện và tuân thủ quy trình thì việc đưa đón học sinh bảo đảm an toàn; ngược lại, nguy cơ sự cố sẽ luôn rình rập.

Để ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc xảy ra, trước hết doanh nghiệp vận tải và nhà trường phải thường xuyên kiểm tra, chủ động rà soát, tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh. Doanh nghiệp và nhà trường cần tập huấn, hướng dẫn nhân viên, giáo viên, học sinh cách thức lên xuống xe, kiểm tra xe trước khi đón, trả và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ, va chạm giao thông, phương tiện hư hỏng hay bị quên trên xe…

Thanh tra Sở Giao thông vận tải cần phối hợp với các Phòng giáo dục và đào tạo, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh, bảo đảm các điều kiện an toàn với các xe hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn, yêu cầu các trường không ký hợp đồng vận chuyển với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện, người lái xe ô-tô không đủ điều kiện.