Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt lệnh bắt để tạm giam đối với Hồng Sỹ Hưng (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: THUỲ DƯƠNG)

Bắt Phó Giám đốc doanh nghiệp đổ thải trái phép ra môi trường ở Bắc Kạn

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC01) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Hồng Sỹ Hưng, sinh năm 1968, trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Điều 235 Bộ Luật hình sự.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang xả thải trái phép ra môi trường của một công ty trong khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Xử lý nghiêm tình trạng gây ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp Biên Hòa 1

Ngày 19/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết, qua kết quả quan trắc các nguồn thải và các thành phần môi trường đối với khu vực khu công nghiệp Biên Hòa 1 xuất hiện các dấu hiệu ô nhiễm về nước, không khí, đất. Cơ quan chức năng đã phát hiện một số đối tượng lợi dụng việc di dời cố tình đổ, chôn chất thải trong phạm vi của khu công nghiệp Biên Hòa 1.
Người nuôi cá lồng bè ở hạ du sông Thu Bồn thiệt hại nặng vì cá chết hàng loạt.

Quản lý chặt mô hình nuôi cá lồng bè tự phát trên sông

Những năm qua, hoạt động nuôi cá lồng bè tự phát trên nhiều nhánh sông ở tỉnh Quảng Nam mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ dân, nhưng cũng khiến người dân đối mặt rủi ro thiệt hại nặng nếu xảy ra thiên tai. Mô hình này còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cục bộ, cản trở hoạt động giao thông đường thủy.
Công nhân Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. (Ảnh NAM DƯƠNG)

Tăng cường giải pháp chống biến đổi khí hậu và ô nhiễm

Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường xuất hiện ngày càng nhiều, tàn phá hệ sinh thái tại nhiều quốc gia cho thấy sự thất bại của thị trường trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh tế nhằm bảo vệ môi trường. Để có thể vượt qua thách thức này, tất cả các chủ thể và mỗi cá nhân cần phải nỗ lực nhiều hơn.
Quang cảnh Hội thảo.

Hà Nội tham vấn các nhà khoa học để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

Sáng 14/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội”. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội thảo.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 31 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian triển khai dự án từ năm 2024-2028. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng chi hơn 31 tỷ đồng đầu tư Tuyến cống thoát nước số 2 thuộc tuyến cống thoát nước Khe Cạn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến cống thoát nước số 2 thuộc Tuyến cống thoát nước Khe Cạn (dưới đường Hoàng Thị Loan ra hồ Trung Nghĩa), thuộc địa bàn quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê, với tổng mức đầu tư hơn 31 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố
Thi công lắp đặt hệ thống cống thu gom nước thải đưa về Nhà máy nước thải Yên Xá xử lý. (Ảnh: Duy Linh)

Hà Nội thống nhất phương án xây dựng tuyến ống dẫn nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất chọn phương án xây dựng tuyến ống dẫn nước sông Hồng từ cống qua đê đi hướng đường Võ Chí Công đưa nước vào đầu sông Tô Lịch tại vị trí cống qua đường Hoàng Quốc Việt, để bổ cập nước sông Tô Lịch, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông Tô Lịch.
Tỉnh Bắc Ninh kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Bắc Ninh “căn cơ” trong xử lý ô nhiễm môi trường để phát triển xanh và bền vững

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài tại các làng nghề Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), Văn Môn (huyện Yên Phong) và làng nghề Phú Lâm (huyện Tiên Du), tỉnh Bắc Ninh đang có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước góp phần "xanh hóa" các làng nghề.
Các xe buýt điện của Futa Bus Lines sẽ tham gia vận hành các tuyến buýt kết nối đến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Futa Bus Lines vận hành 150 xe bus điện kết nối đến tuyến Metro số 1

Nhằm góp phần thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải, Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines) đã công bố kế hoạch chủ động đưa vào vận hành hệ thống xe bus thuần điện vào cuối năm 2024.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Bắc Ninh: Sẽ dừng hoạt động vĩnh viễn tại cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá nếu không khắc phục vi phạm

Chiều 20/11, kiểm tra tiến độ thực hiện xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định quan điểm Bắc Ninh không thỏa hiệp với hành vi cố tình gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh sẵn sàng, đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại các làng nghề, cụm công nghiệp có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp và mô hình sản xuất.
Ảnh: UNEP.

Nỗi lo ô nhiễm rác thải nhựa

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, thế giới thải ra hơn 300 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, trong đó 79% nằm vất vưởng ở các bãi rác hoặc ngoài môi trường tự nhiên, 12% bị đốt và chỉ có 9% được tái chế. Mỗi phút có khoảng 1 triệu chai nhựa và 5.000 tỷ túi ni-lông được tiêu thụ. Thực trạng đáng lo ngại này gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng nghiêm trọng, đe dọa môi trường sống của chính con người.
Khu vực đứng chờ xe buýt cũng bị lấn chiếm để bày, bán vật liệu xây dựng.

Hà Nội: Cần xử lý nghiêm bãi tập kết vật liệu xây dựng tự phát tại phường Định Công

Thời gian vừa qua, Báo Nhân Dân liên tục nhận được đơn, thư của bạn đọc phản ánh về tình trạng cửa hàng kinh doanh và bãi vật liệu xây dựng tự phát gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nhưng không bị xử lý nghiêm.
Rác thải biển tồn đọng nhiều, gây ô nhiễm môi trường tại tuyến đê biển của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Bài toán rác thải nhựa trên biển

Mỗi năm thế giới có khoảng 30 triệu tấn rác thải nhựa (RTN) đổ ra biển, trong đó Việt Nam "đóng góp" khoảng 0,73 triệu tấn. RTN đang là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường biển và đại dương, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái biển; phát triển du lịch bền vững; các hoạt động ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản cũng như chất lượng cuộc sống người dân ven biển… Đây không chỉ là vấn nạn toàn cầu mà còn là bài toán nan giải mà các quốc gia có biển đang phải đối mặt.
Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo về 70 năm sự nghiệp quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị Hà Nội

Chiều 1/10, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội tổ chức Hội thảo “Thủ đô Hà Nội - 70 năm sự nghiệp quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị, 1954-2024”, nhìn nhận những thành tựu của công tác quy hoạch Thủ đô, nhận diện các cơ hội và thách thức, từ đó đánh giá các cơ hội, tiềm năng và giải pháp để tạo sức bật mới, thúc đẩy Thủ đô trở thành thành phố “Văn hiến-Văn Minh-Hiện đại”.