Theo tài liệu điều tra, Bùi Văn Lừng tự ý sử dụng khu đất nông nghiệp là ao, hồ, ruộng trũng để san lấp, tạo mặt bằng. Khoảng tháng 5/2026, Lừng trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang tìm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổ chất thải xây dựng tại đây. Sang đăng thông tin trên mạng xã hội, tổ chức hướng dẫn phương tiện vào đổ thải và thu tiền.
Quá trình điều tra xác định, Công ty Trường Anh đã vận chuyển 36 chuyến chất thải xây dựng, tổng khối lượng 667.660kg, với giá thỏa thuận 500 nghìn đồng/xe loại 4 chân. Công ty Đại Cát thực hiện 438 chuyến, tổng khối lượng 6.735.585kg, với giá 500 nghìn đồng/xe loại 4 chân và 300 nghìn đồng/xe loại 8 tấn.
Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích ao bị đổ chất thải xây dựng trái phép là hơn 12.500m², khối lượng khoảng hơn 26.700m³, tương đương hơn 33,5 nghìn tấn.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.