Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 26/8
Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Có 75 kết quả
Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc.
Chiều 24/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao các quyết định.
Chiều 24/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm 4 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ và trao các quyết định bổ nhiệm.
Sáng 20/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về định hướng, chính sách của dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc và Cộng hòa Congo lao động trái phép bằng thủ đoạn tổ chức du lịch miễn thị thực.
Ngày 30/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và quán triệt, phổ biến quy định của pháp luật, của ngành trong công tác kiểm sát việc giam giữ và thi hành án hình sự.
Sáng 27/7, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.
Sáng 27/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Việc ký kết Chương trình hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan báo chí chủ lực góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát. Qua đó, giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đề xuất bỏ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và chuyển thẩm quyền của cơ quan này sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Tại Lễ Bế mạc và trao giải Hội thao ngành kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XIV - năm 2026, Ban Tổ chức đã trao 298 huy chương ở 3 bộ môn: Cầu lông, bóng bàn và pickleball cho các vận động viên.
Ngày 24/6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo quy định tại khoản 3 Điều 375 Bộ luật Hình sự.
Sáng 17/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động và Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp cho 152 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì buổi lễ.
Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Phó Thủ trưởng và Điều tra viên Cơ quan CSĐT huyện Trà Ôn (cũ) về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn (cũ), nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai, Công ty Cao-su Bà Rịa và các đơn vị có liên quan dự án khu đất rộng hơn 6.200m2 tại Bến Vân Đồn.
Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 4/9/2024 tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ), mới đây Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk và một số bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ.
Ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Cáo trạng số 02/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Trong năm 2026, ngành kiểm sát nhân dân xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo yêu cầu “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”; vận hành ổn định tổ chức bộ máy hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân 3 cấp, bảo đảm tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả…
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và ra Quyết định khởi tố bị can đối với 5 cán bộ của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (tại tỉnh Đắk Lắk).
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 73/PC-VKSTC-V12 ngày 21/7/2025 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nội dung chính như sau:
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).
Sáng 21/7, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2025), đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và Đại hội thi đua yêu nước ngành kiểm sát nhân dân lần thứ VII. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra phương
hướng, giải pháp thực hiện 6 nhóm mục tiêu cụ thể. Trong đó, công tác cán bộ được xác định là một
trong những đột phá trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905-28/5/2025) và 65 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2025), ngày 6/6, tại thành phố Bắc Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”.
Việc không quy định về thi nâng ngạch Kiểm sát viên nhằm bảo đảm phù hợp với việc đổi mới ngạch công chức theo dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) và thống nhất, đồng bộ với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (chỉ thi khi bổ nhiệm lần đầu, sau đó xét nâng ngạch).