Nhiều trường chuyển sang dạy và học trực tuyến

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã chủ động, linh hoạt hình thức tổ chức dạy học nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, nhiều trường còn trở thành nơi tránh trú an toàn cho những hộ dân phải di dời tránh ngập lụt.
0:00 / 0:00
0:00

Những ngày qua, mực nước các sông trên địa bàn Hà Nội dâng cao, báo động lũ cấp 2, cấp 3 kèm theo mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị úng ngập, ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường giao thông và trường học.

Tại quận Ba Ðình, từ ngày 11/9, các trường trên địa bàn phường Phúc Xá nằm ngoài đê sông Hồng gồm các trường: Tiểu học Nghĩa Dũng, trung học cơ sở Phúc Xá đã chuyển sang dạy học trực tuyến, mẫu giáo số 8 tạm dừng đón trẻ.

Tại quận Ðống Ða, Trường trung học phổ thông Kim Liên cũng cho học sinh chuyển sang học trực tuyến từ sáng 11/9. Nhà trường đã gửi thông báo tới tất cả cha mẹ học sinh, nêu rõ, do tình hình mưa lũ phức tạp, nhà trường bố trí cho các em học sinh tạm thời học online cho tới khi có thông báo mới.

Tại các huyện ngoại thành, nhiều trường cũng đã điều chỉnh hình thức dạy học cho phù hợp. Từ ngày 11/9, các trường ở xã đảo Minh Châu (huyện Ba Vì) cũng đã chuyển sang dạy học trực tuyến hoàn toàn. Một số trường khác trên địa bàn huyện Ba Vì như trung học cơ sở Tiên Phong… chuyển sang dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến do nhiều học sinh không thể đến trường vì đường ngập.

Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Phùng Ngọc Oanh đã yêu cầu các trường bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại các trường, điểm trường để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Là rốn lũ của thành phố, từ ngày 10/9, huyện Chương Mỹ có bảy trường học chưa thể đón học sinh đến trường. Ðó là các trường: Mầm non Nam Phương Tiến, mầm non Thủy Xuân Tiên, tiểu học Thủy Xuân Tiên, tiểu học Nam Phương Tiến A, trung học cơ sở Nam Phương Tiến A, trung học cơ sở Thủy Xuân Tiên, trung học cơ sở Xuân Mai B.

Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Chương Mỹ Nguyễn Hữu Thìn cho biết, bảo đảm an toàn cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các trường thông tin đến cha mẹ học sinh về việc quản lý, nhắc nhở học sinh bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mùa mưa lũ. Hằng ngày, phòng và các trường cập nhật tình hình thời tiết, giao thông... để chủ động phương án ứng phó. Các trường học bảo đảm điều kiện thì dạy học bình thường; các trường không đủ điều kiện thì cho học sinh nghỉ học. Căn cứ tình hình thực tế gia đình học sinh (có máy móc, đường truyền), giáo viên dạy học trực tuyến. Nếu nhiều gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trường sẽ có kế hoạch khắc phục để bảo đảm kế hoạch năm học.

Theo thống kê, từ ngày 11/9, thành phố Hà Nội có 126 trường tạm dừng đón học sinh học tập trực tiếp tại trường do ảnh hưởng của mưa lớn. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, trời còn mưa lớn thì dự báo số lượng trường phải tạm dừng học trực tiếp sẽ tiếp tục gia tăng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo Trần Thế Cương đề nghị các nhà trường chú trọng triển khai các phương án với tinh thần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được tổ chức dạy học trực tiếp; đồng thời, cần chủ động, sẵn sàng triển khai dạy học trực tuyến, không để ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Cùng với việc điều chỉnh hình thức dạy học phù hợp, nhiều trường học còn trở thành nơi lưu trú an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt. Tại các trường học là điểm sơ tán cho người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo. Các phòng học làm nơi tránh trú đều có quạt, điều hòa, ti-vi, internet, chăn gối đầy đủ để người dân yên tâm tạm trú. Bếp ăn nhà trường cũng sẵn sàng phục vụ người dân khi có nhu cầu.

Tại các phường ngoài đê như Chương Dương, Phúc Tân, nhiều nhà không được xây dựng kiên cố. Bởi vậy, các trường: Tiểu học Chương Dương, tiểu học Phúc Tân và trung học cơ sở Chương Dương được các phường trưng dụng làm nơi tiếp nhận người dân tránh trú.

Tại quận Bắc Từ Liêm, Trường trung học cơ sở Thượng Cát với hệ thống phòng bán trú, thư viện rộng đầy đủ chăn, gối, điều hòa… đã mở cửa đón các em học sinh, cha mẹ học sinh, nhân dân trên địa phương đến để tránh ngập úng từ tối 10/9. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân lưu trú từ bữa ăn, sinh hoạt…

Tương tự, tại Trường trung học cơ sở Ðông Ngạc, cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về chỗ ở để sẵn sàng đón người dân vào ở tạm tại nhà đa năng của trường, ứng phó với tình hình mưa lũ hiện nay.