Chưa lường trước phức tạp tuyển sinh
Nếu như các năm trước chỉ có các khối thi truyền thống như A, B, C, D, A1, thì năm nay nhiều trường đại học đã đưa ra các tổ hợp môn thi hoàn toàn mới, kết hợp các môn khoa học tự nhiên với môn thuộc khối xã hội như: Toán - Hóa - Anh; Văn - Sử - Anh; Toán - Hóa - Văn… “Gây sốc” cho nhiều thí sinh là phương án tuyển sinh của Trường đại học Thương mại. Theo phương án này, dù sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, nhưng thay vì tuyển sinh theo khối A, D1 như các năm trước, trường này lại quyết định không tuyển sinh theo tổ hợp môn thi tương ứng khối A (Toán - Lý - Hóa), mà chỉ xét tuyển khối A1 (Toán - Lý - tiếng Anh), D1 (Toán -Văn - tiếng Anh). Trường đại học Tây Đô còn đưa ra tới 14 tổ hợp môn xét tuyển khác nhau, trong đó có những tổ hợp mới hoàn toàn như Toán - Lý - Văn; Toán - Hóa - Ngoại ngữ; Toán - Hóa - Văn; Toán - Sinh - Văn…
Phương án tuyển sinh năm 2015 mà Trường đại học Kinh tế quốc dân công bố mới đây có đến 15 ngành đào tạo như: Kinh tế, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh… được bổ sung thêm môn
Ngữ văn trong tổ hợp môn thi mới, trong khi trước đây thí sinh chỉ phải thi các môn khoa học tự nhiên. Còn Trường đại học mở TP Hồ Chí Minh lại dự kiến xét tuyển thêm hai khối O (Văn - Sử - Ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật)
và O1 (Văn - Sử - tiếng Anh).
Một chuyên gia tuyển sinh đại học, cao đẳng phân tích, việc mở quá nhiều tổ hợp môn thi như vậy sẽ khiến cho các trường gặp rất nhiều khó khăn vì lượng thí sinh ảo sẽ tăng lên. Các trường sẽ phải tính toán rất kỹ để có thể chọn được thí sinh có đủ năng lực và thật sự muốn học tại trường. Trên thực tế, theo hướng dẫn xây dựng tổ hợp môn thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khuyến cáo các trường không nên có quá bốn tổ hợp môn thi/ngành học và duy trì khối xét tuyển như những năm gần đây để không gây xáo trộn cho người học. Việc đưa quá nhiều tổ hợp môn thi cho một ngành đào tạo được Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đánh giá là sẽ không có lợi đối với thí sinh và gây phức tạp cho công tác tuyển sinh của các nhà trường.
Học sinh lo vì... trót học lệch
Việc đưa ra quá nhiều nhóm môn thi đại học đã khiến nhiều học sinh
lớp 12 lo lắng không kịp thích ứng,bởi thời gian chuẩn bị từ nay đến ngày thi không nhiều. Nguyễn Hồng Hạnh, học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân) cho biết: Các trường thay đổi môn thi khác so với các khối thi đã duy trì nhiều năm nay khiến bọn em sẽ không thể thích ứng kịp vì đã trót học theo khối thi truyền thống.
Kể từ khi áp dụng phân ban từ năm 2006 và cả trước đó, học sinh thường xác định các ban thi đại học để học theo các khối thi truyền thống A, B, C, D… Cho đến nay, việc tuyển sinh theo khối thi này được đánh giá là có nhiều hạn chế cần thay đổi. Bên cạnh các khối xét tuyển truyền thống, một số trường đại học mạnh dạn đưa thêm các tổ hợp xét tuyển mới cho phù hợp hơn với yêu cầu của ngành nghề đào tạo. “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, các trường đại học vì quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của học sinh nên cân nhắc trong việc đưa ra tổ hợp môn thi mới để học sinh có thời gian thích ứng” - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú chia sẻ.
Trước vấn đề này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ trao đổi, hướng dẫn các trường điều chỉnh lại phương án tuyển sinh cho hợp lý hơn. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết, sau khi có sự trao đổi với Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, một số trường đại học có một số ngành đào tạo xét tuyển quá nhiều tổ hợp môn thi đã điều chỉnh lại đề án với tối đa là bốn tổ hợp môn cho một ngành đào tạo.