Phòng khám đa khoa An Khang có địa chỉ tại số 96, phố Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) trong suốt thời gian dài “mượn danh” là một đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội để “chặt chém” khách hàng”. Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, phòng khám này bị phạt 100 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Viên Cát Lượng vì hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép. Trước đó, Phòng khám đa khoa An Khang từng bị xử phạt vì quảng cáo mạo danh là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, nhưng thật ra chỉ là phòng khám tư nhân.
Trước đó, Thanh tra Sở Y tế cũng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với phòng khám y học cổ truyền Việt Tâm (số 987, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai). Với chức năng là chẩn trị về đông y, nhưng lại treo biển là phòng khám đa khoa và chưa có số đăng ký. Bác sĩ người Trung Quốc phụ trách chuyên môn của phòng khám đã tự ý sử dụng một số loại thuốc chưa đăng ký, cấp phép để điều trị. Bên cạnh đó, hợp đồng xử lý chất thải của phòng khám đã hết hạn từ tháng 10-2015, nhưng đến nay vẫn chưa có hợp đồng mới.
Thanh tra Sở Y tế cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay đã kiểm tra 89 lượt cơ sở khám, chữa bệnh, phạt 51 cơ sở vi phạm hơn 1,12 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động hai cơ sở, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề thời hạn chín tháng với bốn bác sĩ. Ngoài ra, Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã cũng tiến hành kiểm tra 352 lượt cơ sở khám, chữa bệnh, phạt 20 cơ sở hơn 230 triệu đồng.
Riêng về lĩnh vực kinh doanh, hành nghề dược trên địa bàn, bảy tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra 169 lượt cơ sở hành nghề dược, phạt 152 cơ sở vi phạm hơn 1,4 tỷ đồng, tước chứng chỉ hành nghề 18 dược sĩ, đình chỉ hoạt động 26 cơ sở. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã cũng kiểm tra 893 lượt cơ sở hành nghề dược, phạt 60 cơ sở vi phạm hơn 300 triệu đồng.
TS Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 2.961 cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. Các cơ sở khám, chữa bệnh thường mắc các sai phạm như quảng cáo quá mức, sổ sách ghi chép thiếu thông tin, không niêm yết đầy đủ các thông tin ghi trong giấy phép... Ngoài ra, tại một số cơ sở bác sĩ phụ trách chuyên khoa thường vắng mặt, thay đổi điều kiện hoạt động của phòng khám không đúng với thẩm định cấp phép...
Hệ thống các cơ sở y tế tư nhân đã góp phần không nhỏ trong công tác khám, chữa bệnh của người dân. Nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân đã cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. Tuy nhiên, các cơ sở y tế tư nhân đã và đang bộc lộ những mặt trái rất đáng lo ngại. Trên thực tế, không ít phòng khám tư nhân đã để xảy ra những vụ việc đáng tiếc do mải chạy theo lợi nhuận, mà không chú trọng đến vấn đề y đức.
Trước tình trạng này, Sở Y tế Hà Nội có văn bản gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn. Về phía Sở Y tế cũng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở y dược tư nhân.