Nhân lên truyền thống hiếu học

Từ xa xưa, dòng họ Lê nói chung và dòng họ Lê ở xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) nói riêng, đã nổi tiếng với truyền thống hiếu học.
Bí thư Đảng ủy xã Quảng Khê Lê Thanh Tuyên trao vòng nguyệt quế, biểu tượng về thành tích học tập cho học sinh dòng họ Lê.
Bí thư Đảng ủy xã Quảng Khê Lê Thanh Tuyên trao vòng nguyệt quế, biểu tượng về thành tích học tập cho học sinh dòng họ Lê.

Truyền thống quý báu đó luôn được các thế hệ con cháu tôn trọng, giữ gìn như mạch nguồn thắp sáng tương lai. Yêu chữ nghĩa, trọng đạo làm người luôn là niềm tự hào của các thế hệ trong dòng họ.

Tại Văn chỉ Miếu của làng Hà Nữu, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương vào những ngày tháng 8, lễ vinh danh những tấm gương có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua và chuẩn bị đón chào năm học mới 2024-2025 của dòng họ Lê xã Quảng Khê, được tổ chức trong bầu không khí trang trọng, ấm cúng.

Trong nhiều năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được dòng họ chú trọng với sự chung tay, góp sức của các thế hệ, qua đó có nhiều kết quả đóng tích cực với địa phương.

Ông Lê Huy Liêm, Chủ tịch Hội đồng họ Lê huyện Quảng Xương cho biết: “Dòng họ Lê là một trong những dòng họ có truyền thống hiếu học từ rất lâu đời. Ở xã Quảng Khê có nhiều người đỗ đạt ở các chức vị cao trong xã hội. Văn chỉ Miếu làng Hà Nữu là nơi tôn nghiêm, linh thiêng để tổ chức các hoạt động tôn vinh thành tích học tập xuất sắc, là việc làm có ý nghĩa giáo dục truyền thống văn hóa sâu sắc.

Từ nhiều năm nay, sau khi Văn chỉ Miếu làng Hà Nữu được phục dựng khang trang, hằng năm trước khi bước vào năm học mới, các thế hệ con cháu có thành tích học tập xuất sắc, các cháu vừa thi đỗ vào các trường đại học đều về đây để tri ân công đức tổ tiên và được tuyên dương, khen thưởng...”.

Cháu Lê Thế Quyền, thôn Ngưu Phương, xã Quảng Khê, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đoạt Giải nhì môn toán cấp tỉnh chia sẻ:

“Cháu rất xúc động, tự hào được tham gia chương trình biểu dương, khen thưởng của dòng họ Lê xã Quảng Khê. Cháu đạt kết quả cao trong năm học vừa qua và được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Hà Nội là niềm vui chung cùng các bạn, các em học tập xuất sắc được đón nhận món quà rất ý nghĩa của dòng họ tặng thưởng, chúng cháu xin hứa luôn phát huy truyền thống của quê hương, dòng họ, không ngừng phấn đấu để đạt được nhiều kết quả học tập tốt hơn nữa...”.

Ông Lê Thế Chọi kể: “Từ khi biết tin cháu nội tôi là Lê Mai Bảo Ngọc đoạt Huy chương đồng quốc tế môn Toán, gia đình tôi rất phấn khởi. Cháu Ngọc rất yêu thích môn toán ngay từ khi còn rất nhỏ. Có được kết quả học tập của cháu như hôm nay, gia đình chúng tôi cảm ơn các thầy, cô giáo rất nhiều. Sự quan tâm, động viên của dòng họ cũng tạo nên động lực tích cực để các cháu tiến bộ nhiều hơn...”.

Ông Lê Thanh Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Khê cho biết: “Theo lịch sử còn ghi lại, Văn chỉ Miếu làng Hà Nữu được khởi lập vào năm 1691 do cụ Lê Đình Minh hiệu Minh Pháp, cùng ngài Tổng phủ Tĩnh Gia chủ sự. Đây là nơi tôn thờ Nho giáo, cầu cho mưa thuận gió hòa, ruộng đồng tươi tốt, phụng thờ các bậc tiên hiền, ghi danh những người đỗ đạt...

Điều đó cho thấy, xã Quảng Khê là quê hương có truyền thống hiếu học từ xa xưa, dòng họ Lê trong xã cũng là một trong những dòng họ luôn phát huy tốt truyền thống đó. Chỉ tính riêng năm học 2023-2024, con em xã Quảng Khê tham gia thi học sinh giỏi ở các bậc học đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều em đạt thành tích cao. Riêng dòng họ Lê có 11 cháu đạt giải cao ở cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế...

Công tác xây dựng mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, quan tâm khuyến học, khuyến tài của địa phương luôn được cả cộng đồng chung tay góp sức từ mỗi gia đình và trong các dòng họ đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây cũng là thế mạnh để xã Quảng Khê tập trung xây dựng gia đình và xã hội học tập tạo nên nguồn nhân lực quý báu cho địa phương, đất nước...”