UBND huyện Tuần Giáo ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn TH về hợp tác phát triển vùng lõi mắc ca giai đoạn I trên địa bàn huyện.

Món quà thiết thực dành tặng Điện Biên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tập đoàn TH trao tặng những căn nhà, những món quà thấm đượm nghĩa tình và tích cực triển khai đầu tư tại Điện Biên để đánh thức tiềm năng, hỗ trợ bà con sinh kế, nâng cao đời sống. Những việc làm thiện nguyện thiết thực chung tay lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, chăm lo, tri ân đồng bào các dân tộc từng đóng góp sức người, sức của, chiến đấu hy sinh, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu chào mừng các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh Tây Bắc về với Điện Biên.

Điện Biên gặp mặt Hiệp hội doanh nghiệp 6 tỉnh Tây Bắc

Chào đón các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ và Tuyên Quang về với Điện Biên, trao nhà tình nghĩa tặng các hộ nghèo, chiều 3/4, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có buổi gặp mặt, thông tin tình hình kinh tế-xã hội và các lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên.
Niềm vui từ những mái ấm công đoàn ở Hà Tĩnh

Niềm vui từ những mái ấm công đoàn ở Hà Tĩnh

Trong những năm qua, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được các cấp công đoàn ở tỉnh Hà Tĩnh triển khai đã giúp nhiều công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng được ngôi nhà kiên cố, khang trang. Đây là việc làm có ý nghĩa, giúp nhiều đoàn viên có được mái ấm để an cư, lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh giúp người dân thu hoạch nông sản.

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết chặt chẽ, đề cao kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nền nếp chính quy và môi trường văn hóa lành mạnh… bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.
Những ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành và trao tặng trước dịp Tết Nguyên đán nguồn động viên, khích lệ lớn đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: Đinh Nhung)

Trao tặng nhà tình nghĩa và hàng trăm phần quà cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại Ninh Bình, Báo Pháp Luật Việt Nam cùng các doanh nghiệp đồng hành phối hợp với chính quyền địa phương các huyện Yên Mô, Nho Quan đã trao tặng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa; hàng trăm suất quà cho những hộ nghèo, hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của các đơn vị, cá nhân trong dịp Tết cổ truyền đang đến gần.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Thanh là vợ liệt sĩ, trú tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Quảng Nam nỗ lực xây dựng nhà ở cho người có công

Thời gian qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Tỉnh đã có nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân thiết thực nhằm làm vơi bớt nỗi đau, mất mát do chiến tranh để lại; nhất là tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Các đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Hữu Vang, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bàn giao 7 nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa và Nghệ An

Ngày 16/3, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, đơn vị vừa phối hợp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa; Hội truyền thống Cựu Chiến binh Hải quân tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa và cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 7 nhà tình nghĩa trên địa bàn 2 tỉnh.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân trao nhà tình nghĩa cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở huyện biên giới Ea Súp.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tặng nhà tình nghĩa cho các hộ dân tộc thiểu số

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 25/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Thanh Xuân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tại huyện biên giới Buôn Đôn.
Thành phố Đà Nẵng tặng tỉnh Quảng Nam 75 căn nhà tình nghĩa.

Thành phố Đà Nẵng trao tặng tỉnh Quảng Nam 75 nhà tình nghĩa

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 22/7, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.