Một cảnh trong vở "Ả cave nhà hàng Maxim" của Nhà hát Kịch Việt Nam. (Ảnh NH)

Tiếng cười đả kích thói phù phiếm, học đòi

"Ả cave nhà hàng Maxim" được lấy từ nguyên tác "La Dame de chez Maxim", một kiệt tác hài kịch của nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp Georges Feydeau, vừa được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng và công diễn. Vở diễn từng được dàn dựng và mang lại những thành công vang dội ở sân khấu nhiều nước, đả kích sâu cay thói phù phiếm, học đòi thông qua tiếng cười hài hước.
Ký họa chân dung nhà văn Vũ Hoàng Hoa của họa sỹ Đỗ Hoàng Tường

Trở về cùng Bóng rối

Ðã đi khắp thế giới, đã định cư ở nước ngoài yên ấm chồng con đề huề gia đình, nhưng rồi những nỗi nhớ vô hình vẫn đeo bám ám ảnh Hoa. Nhớ mẹ, nhớ quê hương, nhớ tuổi thơ chơi trốn tìm đuổi bắt sau phông màn sân khấu mỗi lần theo mẹ đến Nhà hát kịch, nhớ cả không khí tưng bừng của các vở diễn nức tiếng một thời..., dòng ký ức hỗn độn ấy thúc giục, vẫy gọi, lôi kéo Hoa trở về để tự hòa mình thành một phần của kỷ niệm ở tương lai...
Cảnh trong vở "Bóng rối" của Nhà hát Kịch Việt Nam

Những thể nghiệm của Nhà hát Kịch Việt Nam ở một vở diễn mới về đề tài tâm lý xã hội

Những góc khuất trong cuộc sống ở mỗi người, nỗi khao khát được sống là chính mình khi gia đình, xã hội vẫn còn những áp đặt và định kiến đã được các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện ở những thể nghiệm trong vở diễn “Bóng rối” vừa được ra mắt.
Sáng tạo trước hết phải chinh phục được chính mình...

Sáng tạo trước hết phải chinh phục được chính mình...

Chúng tôi đến gặp Nghệ sĩ Ưu tú Doãn Bằng (trong ảnh) vào một chiều thu Hà Nội. Vẫn với phong cách có phần lãng tử cùng mái tóc dài buộc gọn, giày thể thao, áo sơ-mi thụng..., anh say sưa kể cho chúng tôi nghe về chuyện đời, chuyện nghề của người nghệ sĩ đã tròn 30 năm miệt mài trên hành trình thiết kế mỹ thuật sân khấu.
Cảnh trong vở hài kịch Quan thanh tra của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Tính thời sự từ vở hài kịch kinh điển Quan thanh tra

Vở hài kịch kinh điển Quan thanh tra nổi tiếng được đại văn hào Nikolay Vasilyevich Gogol sáng tác từ những năm đầu thế kỷ 19, nhưng vẫn gần gũi, thân quen với khán giả nước ta khi được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng. Vở kịch mang đến những tiếng cười châm biếm sâu cay, nhưng không kém phần thời sự trong cuộc sống hôm nay.
Cảnh trong vở "Người đi dép cao su".

Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn vở “Người đi dép cao su”

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam-Algeria, tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức công diễn vở kịch Người đi dép cao su của Kateb Yacine. Đến dự, có ngài Abdelhamid Boubazine, Đại sứ Algeria tại Việt Nam và Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Nhà hát kịch Việt Nam và Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát kịch Việt Nam

Tối 14/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (12/1952-12/2022) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chung vui cùng tập thể các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát.
Gặp gỡ báo chí giới thiệu hợp tác của Nhà hát kịch Việt Nam và KAPAP. (Ảnh: Phạm Phường)

Hai đơn vị nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc phối hợp dựng vở “Bến không chồng”

Chiều 12/10, Nhà hát kịch Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất chương trình biểu diễn Hàn Quốc (KAPAP) tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu vở diễn “Bến không chồng” của tác giả Vũ Thị Thu Phong (dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dương Hướng), do hai đạo diễn là Nghệ sĩ ưu tú Lâm Tùng và Kim Min Jeong dàn dựng.
Một số hình ảnh của vở nhạc kịch “Alice in Wonderland”.

Cuộc phiêu lưu cùng Alice ở thủ đô Hà Nội

Trong các ngày 3 và 4/10 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), công chúng yêu nghệ thuật của thủ đô được thưởng thức vở nhạc kịch nổi tiếng “Alice in Wonderland” (Alice ở xứ sở kỳ diệu). Chương trình là sự hợp tác giữa Nhà hát Kịch Việt Nam, Viện Âm nhạc quốc gia Australia (Australian Institute of Music) và Tập đoàn Pacific Ocean Partners.
Một cảnh trong vở kịch.

Vở kịch “Người yêu... Hoa hậu”: Cảnh báo về cám dỗ sau cuộc sống hào nhoáng

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Việt Nam hợp tác với Công ty “Vàng son một thuở” thực hiện vở kịch “Người yêu... Hoa hậu”, hướng tới khán giả từ lứa tuổi 16 tới 35. Vở kịch được tác giả, NSND Doãn Hoàng Giang soạn từ năm 2001, nhưng đã được các nghệ sĩ đoàn kịch đương đại Nhà hát kịch Việt Nam “khoác áo mới”, với ngôn ngữ và cách thể hiện của ngày nay.
Lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam và nhóm các nghệ sĩ Việt Nam và Australia tham gia dựng vở nhạc kịch "Alice ở xứ sở thần tiên". Ảnh: qdnd.vn.

Thử thách mới của Nhà hát Kịch Việt Nam

Là một dự án trọng điểm nhân kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển của Nhà hát Kịch Việt Nam, các đối tác Australia phối hợp nhà hát dựng vở nhạc kịch "Alice ở xứ sở thần tiên" (Alice in wonderland) với mong muốn định hướng giá trị văn hóa, thẩm mỹ cho giới trẻ và tạo điều kiện giúp họ có thể phát huy được khả năng nghệ thuật trên sân khấu.