Hai đơn vị nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc phối hợp dựng vở “Bến không chồng”

NDO - Chiều 12/10, Nhà hát kịch Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất chương trình biểu diễn Hàn Quốc (KAPAP) tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu vở diễn “Bến không chồng” của tác giả Vũ Thị Thu Phong (dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dương Hướng), do hai đạo diễn là Nghệ sĩ ưu tú Lâm Tùng và Kim Min Jeong dàn dựng.
0:00 / 0:00
0:00
Gặp gỡ báo chí giới thiệu hợp tác của Nhà hát kịch Việt Nam và KAPAP. (Ảnh: Phạm Phường)
Gặp gỡ báo chí giới thiệu hợp tác của Nhà hát kịch Việt Nam và KAPAP. (Ảnh: Phạm Phường)

Vở diễn “Bến không chồng” nằm trong chương trình hợp tác của hai đơn vị nghệ thuật, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Lấy bối cảnh cuộc sống ở làng Đông, một làng quê điển hình của đồng bằng Bắc Bộ, nơi có lũy tre xanh và cây đa, bến nước, sân đình.

Nhân vật trong câu chuyện kịch là những con người phải chịu sự mắc kẹt giữa những hủ tục, lời dị nghị và sự phân biệt của dòng họ và thôn xóm trong những năm tháng biến động bởi chiến tranh và cả sau chiến tranh. Có những người bằng nghị lực có thể vượt qua trên hành trình đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng có những người chấp nhận và mòn mỏi trong cuộc sống đó.

Vượt lên tất cả là tình người, là sự trở về của các giá trị nhân văn lấp lánh, bởi ở sâu thẳm bên trong mỗi người là tình thương yêu, là sự hy sinh và khát vọng vươn lên.

Đây là bước đầu trong dự án hợp tác sân khấu giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và KAPAP trong việc dàn dựng một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia, không chỉ gần về khoảng cách địa lý mà còn có sự gắn bó thân thiết và có nhiều nét tương đồng về văn hóa.

Theo lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam, vở “Bến không chồng” là sự khởi đầu cho một dự án dài hơi trong mối quan hệ giao lưu văn hóa của hai đơn vị nghệ thuật.

Hai đơn vị nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc phối hợp dựng vở “Bến không chồng” ảnh 1

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc giới thiệu vở “Bến không chồng”. (Ảnh: Báo Tin tức)

Vở diễn hội tụ ê-kíp dàn dựng hàng đầu của hai đơn vị, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đặc biệt và ấn tượng, mang đậm phong cách và bản sắc sân khấu của hai nước.

Bên cạnh diễn xuất của dàn nghệ sĩ, diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch Việt Nam, các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ trực tiếp tham gia cùng các nghệ sĩ Việt Nam ở các khâu: biên tập (Han Ah Reum), đạo diễn (Lâm Tùng-Kim Min Jeong), thiết kế sân khấu (Joo Hyun Lee), đạo diễn âm thanh (Huijea Chung-Giáng Son) dưới sự chỉ đạo sản xuất của Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam-Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và nghệ sĩ Um Dong Youl.

Sau khi hoàn thành, vở diễn “Bến không chồng” sẽ được biểu diễn phục vụ khán giả tại hai nước và cộng đồng khán giả ở nhiều nước thời gian tới.