Người đưa “cây làm giàu” về vùng cao Suối Bu

Qua giới thiệu của Huyện ủy Văn Chấn (Yên Bái), chúng tôi về xã Suối Bu, gặp anh Sùng A Dê, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, người tiên phong đưa cây tre măng Bát độ về trồng, đem lại hiệu quả kinh tế. Anh cũng là người được cấp trên đánh giá là đảng viên dân tộc H’Mông luôn gương mẫu, trách nhiệm, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Sùng A Dê (người đeo kính) hướng dẫn người dân trong xã cách chăm sóc măng tre Bát độ.
Sùng A Dê (người đeo kính) hướng dẫn người dân trong xã cách chăm sóc măng tre Bát độ.

Năm 2008, Sùng A Dê tham gia nhập ngũ. Sau khi hoàn thành thời gian tại ngũ về địa phương, chứng kiến cảnh nghèo khó của người dân vùng cao, anh luôn canh cánh trong lòng, quyết tìm hướng đi mới giúp bà con thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương mình.

Với ý chí được rèn luyện trong quân ngũ, không ngại khó, ngại khổ, cộng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh thấy địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông, lâm nghiệp. Sau thời gian nghiên cứu, anh nhận thấy cây măng tre Bát độ là hướng đi thoát nghèo bền vững.

Loại măng tre này dễ trồng, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện, khí hậu địa hình vùng cao và cho năng suất cao; sản phẩm măng tươi ngon, giòn, có thể chế biến thành rất nhiều món ăn được người dân trong và ngoài nước ưu chuộng. Anh mang giống về trồng thử nghiệm trên mảnh đất dốc của gia đình. Sau thời gian thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, cây không phụ lòng người, sinh trưởng phát triển nhanh, trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm, giá bán từ 5.000-6.000 đồng/kg, cho thu nhập ổn định.

Từ thành công của gia đình, Sùng A Dê mạnh dạn tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thành lập tổ hợp tác với sáu thành viên tham gia trồng măng tre Bát độ, do anh trực tiếp làm Chủ nhiệm hợp tác thu mua măng. Với sự chân thành, kiên trì của người lính, A Dê tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân, đưa bà con đi thăm vùng trồng đại trà ở huyện Trấn Yên. Nhìn những đồi măng phát triển xanh tốt, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đăng ký chuyển sang trồng măng tre Bát độ.

Anh Vàng A Hờ, nông dân xã Suối Bu chia sẻ: “Ban đầu, mình cũng nghi ngờ vì những gốc măng tre Bát độ chỉ cao quá đầu người khó ra măng. Tuy nhiên, khi kiểm tra dưới lớp đất mới thấy mỗi gốc có từ 5-7 mầm măng đang nhú, nên mình không khỏi ngạc nhiên vì chỉ sau nửa tháng những gốc măng này sẽ cho thu hoạch”. Còn chị Vàng Thị Sư, ở thôn Ba Cầu cho biết, trồng măng Bát độ đỡ vất vả hơn trồng lúa, trồng ngô trên đất dốc nhiều.

Một năm chỉ cần đào đất chung quanh đắp lên gốc măng một lần, sau đó tưới nước, bón phân là cây tự phát triển, sau khoảng 8-10 tháng sẽ cho thu hoạch”. Đây là loại cây đầu tiên trồng mà bán được cả gốc lẫn lá. Trồng măng cũng góp phần chống sạt lở và xói mòn đất, giúp gia đình chị có thêm thu nhập, kinh tế gia đình đỡ khó khăn hơn so với trước.

Từ chỗ ban đầu chỉ trồng thử nghiệm 200 gốc măng tre Bát độ trên diện tích đất của gia đình, đến nay A Dê vận động người dân trồng được hơn 19.000 cây giống trên diện tích 35 ha tại các thôn Ba Cầu, Bu Cao và Làng Hua. Hiện, 5 ha đã cho thu hoạch được khoảng 20 tấn/vụ với giá trị kinh tế hơn 100 triệu đồng. Giá măng cao và ổn định khoảng trên dưới 6.000 đồng/kg khiến người dân rất phấn khởi, càng có động lực để chăm sóc cũng như nhân rộng diện tích.

Đồng chí Chu Thị Huế, Phó Bí thư Đảng ủy xã Suối Bu cho biết, từ khi anh Sùng A Dê đưa giống măng tre Bát độ về trồng tại xã Suối Bu đã góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân trong xã. Do địa hình dốc cao, bị chia cắt bởi các khe núi, trình độ canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế, nên việc đưa các giống cây mới vào sản xuất có hiệu quả là một kỳ tích của người dân vùng cao nơi này.

Ngoài việc phát triển sản xuất làm giàu cho gia đình, với trách nhiệm là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, anh Sùng A Dê đã làm tốt công tác xã hội, hướng dẫn, giúp đỡ tám hộ dân trong xã thoát nghèo và cận nghèo, đồng thời là thành viên tích cực của Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, anh vận động dòng họ và người thân thực hiện không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ các hủ tục; vận động đồng bào thực hiện không trồng cây thuốc phiện, không sử dụng, không mua bán tàng trữ ma túy.

Bí thư Huyện ủy Văn Chấn Mai Mộng Tuân cho biết: Những việc làm thiết thực của đảng viên Sùng A Dê ở Đảng bộ xã Suối Bu, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp người dân trong xã có hướng đi mới, thu nhập cao hơn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, xứng danh phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.