Lai Châu có nhiều nông sản đặc trưng nhưng bị hạn chế về tiêu thụ do địa hình cách trở và hạ tầng chưa đồng bộ. Tận dụng nền tảng số, một số địa phương và nông dân đã chủ động sử dụng mạng xã hội, mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến, giúp nông sản vùng cao tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và nâng cao giá trị.
Để đến được Ho Le dạy học, các thầy, cô giáo phải vượt qua những gian nan, hiểm nguy như bùn lầy nhiều đoạn ngập ngang gối, suối sâu, vực thẳm, dốc núi dựng đứng và những khu vực sạt lở bất ngờ có thể đe dọa tính mạng.
Ngày 3/11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực vùng cao trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục xảy ra sạt lở đất, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Những ngày đầu thu, dọc tuyến đường vào Pa Ủ, những dãy núi nối nhau như bức tường thành vững chắc ôm ấp lấy những bản làng, những trảng ruộng bậc thang đang độ đỏ đuôi như hứa hẹn cho đồng bào nơi đây thêm một vụ mùa thắng lợi. Một Pa Ủ đã từng trong lay lắt đói, mịt mờ trong khói “tiên nâu” ngày nào đang chuyển mình thay đổi.
Với đồng bào Tày ở các xã phía bắc của tỉnh Thái Nguyên, ngày rằm tháng Bảy là cái Tết to chỉ sau Tết Nguyên Đán. Đồng bào gọi là “Pây Tái”, nghĩa là “về nhà vợ”. Vào ngày 15/7 Âm lịch hằng năm, khắp các bản, làng người Tày lại rộn ràng không khí “Pây Tái”.
Tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tình nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác tại các xã thuộc khu vực miền núi và vùng cao trong tỉnh.
Hiện nhiều cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lạng Sơn còn gặp hạn chế về điều kiện kết nối thông tin, cập nhật công nghệ. Tuy nhiên, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm để phát triển, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực vượt khó.
Ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều thiếu thốn, phụ nữ dân tộc thiểu số đã và đang gánh chịu sự bất bình đẳng kép: khoảng cách giới và khoảng cách địa lý. Những rào cản này khiến họ khó tiếp cận với giáo dục, việc làm và các cơ hội phát triển.
Ngày 8/6, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) cùng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển IZI Group phối hợp chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu tràn liên hợp Khe Măng tại bản Khì, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An).
Với nguồn kinh phí quyên góp hàng trăm triệu đồng cùng chuỗi hoạt động trao học bổng, tặng đồ dùng học tập, quà Tết cho các bạn gái ở nhiều địa phương vùng biên giới, vùng khó khăn, Quỹ Hỗ trợ nữ sinh vùng cao (Future Uplift Foundation) là minh chứng cho khát khao được sẻ chia với bạn bè đồng trang lứa, nhiệt huyết vì cộng đồng của cô học sinh lớp 10 Võ Nguyễn Tường Minh.
Tại những bản vùng cao, vùng biên giới của tỉnh Sơn La trong nhiều năm qua, những già bản, trưởng bản và người có uy tín luôn là những người có tiếng nói, chỗ dựa về tinh thần cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Không chỉ vậy, họ còn là những người tiên phong trong những việc khó, được coi là những “cây đại thụ” trong cộng đồng dân cư và cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền…
Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, trong khuôn khổ Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ" thành phố Hà Nội lần thứ XV, các đại biểu thiếu nhi đã không khỏi bất ngờ trước một "cô bé" robot với khả năng hỗ trợ cá nhân hóa học tập, tiếp cận kiến thức khoa học, công nghệ và kỹ năng và đồng thời đồng hành với nữ sinh trong giáo dục giới tính, phòng chống lạm dụng, nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
Đã gần 20 năm qua, cô giáo Đỗ Thị Loan theo đuổi ước mơ làm thế nào vừa gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, vừa tạo cơ hội để các em nhỏ vùng cao của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được tiếp cận, vui chơi, phát triển toàn diện theo những phương pháp khoa học, hiện đại.
Ngày 12/1, tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức Chương trình “Xuân biên cương-Tết ấm cho em-Hội chợ Tết 0 đồng", với nhiều nội dung an sinh xã hội thiết thực.
Ngày 23 và 24/12, chương trình “Đông ấm cho em 5” đã được Công an tỉnh Sơn La và các mạnh thường quân hệ sinh thái Nuôi em Mộc Châu tổ chức tại điểm Trường tiểu học Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La.
Cùng với nhiều chương trình phát triển kinh tế, xã hội, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt những thành quả tích cực. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đến nay diện mạo nông thôn đã đổi thay, đời sống người dân được nâng lên theo từng năm, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa miền xuôi và miền ngược được rút ngắn.
Từ năm 2008 đến nay, nhà báo, Trung tá Hoàng Trường Giang đã trực tiếp khởi xướng, vận động, tổ chức các chương trình, hoạt động thiện nguyện. Đối tượng thụ hưởng chính là người dân các vùng sâu vùng xa, vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, anh đã huy động và trao tặng tài trợ từ 1,5 đến 2 tỷ đồng, xây được hơn 30 công trình và trao tặng hàng nghìn phần quà, đồ dùng sinh hoạt,...
Với anh Nguyễn Bình Nam, sinh năm 1979, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn thương nhau (thành phố Ðà Nẵng), mỗi một dự án thiện nguyện dành tặng học trò vùng cao đều được thực hiện bởi tâm nguyện làm cầu nối, gắn kết những tấm lòng thơm thảo, góp phần gieo giấc mơ con chữ.
Sau chưa đầy 1 tháng triển khai, Giải chạy VNPT-Run for future 2024 do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức đã thu hút hơn 5.700 vận động viên tham gia.
Qua giới thiệu của Huyện ủy Văn Chấn (Yên Bái), chúng tôi về xã Suối Bu, gặp anh Sùng A Dê, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, người tiên phong đưa cây tre măng Bát độ về trồng, đem lại hiệu quả kinh tế. Anh cũng là người được cấp trên đánh giá là đảng viên dân tộc H’Mông luôn gương mẫu, trách nhiệm, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho người dân.
Gần 20 năm qua, Tiến sĩ Lê Đại Dương và các thành viên trong dự án Đông ấm cho trẻ em vùng cao đã lặng thầm tới những vùng sâu xa, khó khăn khảo sát, lên phương án phù hợp và hỗ trợ kinh phí xây mới các điểm trường cũ.