Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho các nghệ sĩ.

Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh các nghệ nhân, nghệ sĩ

Tối 28/3, tại Nhà hát Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân vừa được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ tặng hoa cho các nghệ sĩ.

Tôn vinh các nghệ sĩ lực lượng Công an được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ trong Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 năm 2024. Tới dự buổi lễ, có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an.
Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết cùng hai nghệ sĩ Thanh Hằng, Châu Thanh sẽ đồng hành xuyên suốt chương trình. (Ảnh do Ban Tổ chức cung cấp)

“Cải lương chi bảo” Bạch Tuyết với dự án tâm huyết "Học viện Cải lương"

“Học viện Cải lương” là chương trình truyền hình thực tế với tổ hợp gồm đào tạo-tranh tài-trình diễn. Chương trình xây dựng theo dạng học viện có Viện trưởng là Nghệ sĩ Nhân dân, Tiến sĩ nghệ thuật Bạch Tuyết. Nghệ sĩ cải lương Châu Thanh, Thanh Hằng cùng “thầy đờn”, nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hải đồng hành xuyên suốt với thí sinh trong chương trình.
Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh. (Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng)

Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh- nhà thơ triết lý trong phim tài liệu

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Đào Trọng Khánh vừa qua đời chiều 20/9 tại quê nhà Hải Phòng, hưởng thọ 83 tuổi. Ông là nghệ sĩ nổi tiếng, một trong những đạo diễn, nhà sản xuất phim tài liệu hàng đầu của Việt Nam với nhiều giải thưởng lớn. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND năm 2000 và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
GS, NSND Trần Bảng cùng con gái Trần Thị Mây và con trai NSƯT Trần Lực. (Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ Trần Lực)

Nhớ mãi ông “Trùm chèo”- Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bảng

Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bảng đã qua đời sáng 19/7 tại Hà Nội, thọ 97 tuổi. Là đạo diễn, soạn giả, nhà nghiên cứu, lý luận sân khấu hàng đầu, nhất là về nghệ thuật chèo, sự ra đi của ông để lại trong lòng các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các nghệ sĩ chèo niềm tiếc thương vô hạn.
NSND Doãn Hoàng Giang.

NSND Doãn Hoàng Giang - “đại bàng” của sân khấu đã ra đi

NSND Doãn Hoàng Giang là một tên tuổi lớn của sân khấu Việt Nam hiện đại. Ông góp phần đáng kể để tạo ra thời kỳ hoàng kim rực rỡ của sân khấu giai đoạn thập niên 80, 90 của thế kỷ XX. Ông đã dừng cuộc rong chơi trần gian ở tuổi 85 trong sự thương nhớ của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, nhưng trong trí nhớ của mọi người, hình ảnh của ông mãi trẻ trung với nụ cười không bao giờ tắt.
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), chiều 15/6. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Thông qua bổ sung đối tượng được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Theo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, người sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật được bổ sung vào nhóm đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Trong đó, Chính phủ được giao quy định về nhóm đối tượng này.

Phiên thảo luận tại hội trường của Quốc hội, sáng 27/5. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mở rộng đối tượng khen thưởng, tạo động lực cống hiến cho nghệ sĩ

Thảo luận về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” sẽ tạo thêm động lực cho các nghệ sĩ hoạt động và cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “GS,NSND Thái Ly-Cuộc đời và sự nghiệp”.

Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Ly-cây đại thụ của ngành múa Việt Nam

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Ly-Cuộc đời và sự nghiệp” nhân kỷ niệm 91 năm Ngày sinh và 29 năm Ngày mất của cố Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Ly (1930-1992)-người đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật múa nước nhà.