"Mạch chảy" tín dụng chính sách, động lực để An Giang “bay cao, vươn xa”

Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận trong hành động, kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu toàn diện.

Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì hoạt động của mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì hoạt động của mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm đều hằng năm từ 3-4%, vượt chỉ tiêu kế hoạch; mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 0,99%, hộ cận nghèo còn 2%. Thành quả ấn tượng ấy có sự đóng góp quan trọng của dòng vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai.

Hành trình vun đắp niềm tin

can-bo-tin-dung-chinh-sach-nhcsxh-tinh-an-giang-luon-bam-sat-co-so-va-tan-tinh-giup-giup-dan-su-dung-von-dung-muc-dich-dat-hieu-qua-kinh-te.jpg
Cán bộ tín dụng chính sách tại An Giang luôn bám sát cơ sở và tận tình giúp giúp dân sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế

Cách đây tròn 30 năm, khi các chương trình tín dụng chính sách lần đầu “xuất hiện” trên vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long tỉnh An Giang trước đây và tận cùng phía tây nam là tỉnh Kiên Giang cũ, đời sống nhân dân còn bộn bề khó khăn. Việc thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo năm 1995, sau đó là Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, đã mở ra một hướng đi mới: đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến tận hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

“Dư nợ lúc đó còn rất ít, chương trình cho vay chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhân lực còn non trẻ. Nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên, chúng tôi đã vượt qua khó khăn, xây dựng mô hình quản lý tín dụng đặc thù: minh bạch, dân chủ, đưa vốn đến đúng đối tượng.”

Ông Đoàn Công Thiệt, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Quyền Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết: “30 năm qua, tín dụng chính sách đã trở thành cú hích quan trọng, giúp người dân vươn lên sản xuất, từng bước ổn định đời sống, góp phần biến An Giang từ một tỉnh còn nhiều gian khó trở thành địa phương phát triển khá toàn diện của đồng bằng sông Cửu Long”.

Nhớ lại giai đoạn đầu, ông Đoàn Công Thiệt, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Quyền Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang chia sẻ: “Dư nợ lúc đó còn rất ít, chương trình cho vay chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhân lực còn non trẻ. Nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội đã vượt qua khó khăn, xây dựng mô hình quản lý tín dụng đặc thù: minh bạch, dân chủ, đưa vốn đến đúng đối tượng.”

Đến nay, từ vài ba chương trình ban đầu, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang đã thực hiện tới 20 chương trình tín dụng, cùng nhiều dự án do địa phương ủy thác.

"Cú huých" phát triển của An Giang

30 năm đồng hành cùng nhân dân, tín dụng chính sách đã in dấu trên khắp tuyến biên giới giáp Campuchia đến bãi ngang ven biển. Hơn 50.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Cùng với đó là những con số biết nói với hơn 14.900 lao động có việc làm mới, 320 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 96 người chấp hành xong án phạt tù có công ăn việc làm; hơn 782 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập; hơn 16.900 hộ vay vốn để xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; gần 2.600 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, vươn lên trở thành hộ khá giả.

can-bo-tin-dung-chinh-sach-nhcsxh-tinh-an-giang-luon-bam-sat-co-so-va-tan-tinh-giup-giup-dan-su-dung-von-dung-muc-dich-dat-hieu-qua-kinh-te-01.jpg
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang hướng dẫn người dân trong quá trình vay vốn.

Đến ngày 31/8, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại An Giang đạt 12.925,8 tỷ đồng, trong đó vốn ủy thác từ ngân sách địa phương gần 1.200 tỷ đồng, tăng hơn 311 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 12.895,4 tỷ đồng, với hơn 308.000 khách hàng còn dư nợ, bình quân mỗi hộ vay khoảng 42 triệu đồng.

Theo Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang Trần Thế Loan, sau sáp nhập, dù diện tích, dân số, số xã phường thay đổi lớn, nhưng lịch giao dịch vẫn được duy trì thông suốt. “Chúng tôi bố trí điểm giao dịch tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã mới, tại nhà văn hóa cộng đồng, bảo đảm người dân không bị gián đoạn tiếp cận vốn. Đây là cam kết giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách, phục vụ nhân dân tốt nhất”, ông Trần Thế Loan khẳng định.

Nguồn vốn chính sách không chỉ tạo sinh kế mà còn mở ra cơ hội tái cơ cấu kinh tế địa phương. Xã Tri Tôn vùng Bảy Núi, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, đã biến nguồn vốn ưu đãi thành “cú huých” để phát triển nông nghiệp toàn diện, xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Cường cho biết: thu nhập bình quân đạt 65,57 triệu đồng/năm, tăng mạnh so với trước; thu ngân sách 5 năm qua hơn 177 tỷ đồng, vượt tới 133,7% chỉ tiêu nghị quyết.

Còn tại xã An Biên, hộ ông Danh Kha, người Khmer, đã mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình trồng lúa truyền thống sang 1 vụ lúa, 1 vụ tôm, kết hợp trồng khổ qua, dưa leo, đậu đũa. Nhờ vốn tín dụng chính sách, gia đình ông thu nhập gần 300 triệu đồng/năm. Ông chia sẻ: “Nếu không có vốn vay ưu đãi, tôi khó mà thay đổi cách làm, giờ gia đình đã thoát nghèo, còn có tích lũy.”

Những mô hình như ở Tri Tôn, An Biên chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của tín dụng chính sách: vừa giúp hộ nghèo vươn lên, vừa góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội toàn tỉnh.

bi-thu-dang-uy-co-so-quyen-giam-doc-nhcsxh-tinh-an-giang-moi-chu-tri-cuoc-hop-trien-khai-nhiem-vu-cuoi-nam-cua-don-vi.jpg
Bí thư Đảng ủy cơ sở, Quyền Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang Đoàn Công Thiệt chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ cuối năm của đơn vị.

Đằng sau kết quả ấn tượng ấy là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội, An Giang đã chủ động bố trí thêm ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo thêm nguồn lực để mở rộng cho vay. Hiện nay, tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW (ngày 30/10/2024) về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, nhằm giữ vững vai trò “cú hích” cho phát triển bền vững.

Không chỉ cho vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội trong công tác ủy thác, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ hộ vay khắc phục khó khăn khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Đây chính là nét đặc thù, là “chất nhân văn” của tín dụng chính sách, không để người dân yếu thế bị bỏ lại phía sau. Ba mươi năm chưa phải là chặng đường quá dài, nhưng đủ để minh chứng rằng tín dụng chính sách đã trở thành công cụ đắc lực trong bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở An Giang. Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, những làng quê nghèo xưa kia giờ đã đổi thay; những phận đời từng bấp bênh nay đã có cơ hội vươn lên làm chủ cuộc sống.

Trong giai đoạn mới, khi đất nước đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, An Giang càng coi tín dụng chính sách là trụ cột quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo đến mức thấp nhất, thu hẹp khoảng cách vùng miền, đưa tỉnh phát triển ngang tầm với khu vực. Giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách cũng chính là giữ vững một động lực để An Giang “bay cao, vươn xa”, trở thành điểm sáng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm