Ngày 13/8, cơ quan khí tượng Maroc cho biết nhiệt độ ở nước này lần đầu tiên đạt kỷ lục hơn 50 độ C trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi đang trải qua đợt nóng thiêu đốt.
Cuba vừa trải qua tháng nóng nhất kể từ năm 1951 khi nhiệt độ tăng cao cả trên biển và trên đất liền gây áp lực lớn đối với hệ thống lưới điện và các nguồn tài nguyên biển.
Theo các chuyên gia du lịch và môi trường, nhiệt độ mùa hè tăng vọt trên khắp miền nam châu Âu có thể dẫn tới sự thay đổi lâu dài trong thói quen du lịch. Nhiều du khách sẽ chọn các điểm đến mát mẻ hơn hoặc đi nghỉ vào mùa xuân hoặc mùa thu để tránh cái nóng khắc nghiệt.
Các đợt nắng nóng ngày càng nguy hiểm khi chúng xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo đợt nắng nóng bao trùm Bắc bán cầu sẽ tăng cường trong tuần này, khiến nhiệt độ ban đêm tăng và kéo theo nguy cơ đau tim và tử vong cao.
Ngay cả khi nhiệt độ vốn đã khắc nghiệt được dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa, có khả năng đạt kỷ lục trong đợt nắng nóng như thiêu đốt ở Mỹ, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới vẫn đổ về Công viên Quốc gia Thung lũng Chết ở biên giới 2 bang California-Nevada trong những ngày gần đây.
Ngày 13/7, nắng nóng gay gắt đã càn quét khu vực Nam Âu, với cảnh báo nhiệt độ có thể chạm ngưỡng cao kỷ lục tại khu vực này trong tuần tới, làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người, cây trồng và vật nuôi.
Trong tháng 6/2023, nhiệt độ trung bình trên thế giới cao hơn 0,5oC so với cùng kỳ giai đoạn 1991-2020 và vượt mức kỷ lục trước đó ghi nhận vào tháng 6/2019.
Nền nhiệt trung bình tại Vương quốc Anh trong tháng 6/2023 đạt ngưỡng 15,8oC, mức cao nhất trong gần 140 năm qua và cao hơn 0,9oC so với kỷ lục trước đó được ghi nhận vào các năm 1940 và 1976.
Các nhà khoa học nhấn mạnh nắng nóng cực đoan tại châu Á sẽ ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu không ngừng và con người cần phải làm quen và ứng phó với tình trạng này.
Thời tiết miền bắc đang bước vào đợt đỉnh điểm nắng nóng đầu hè, trên bề mặt nền bêtông sân đỗ tàu bay (Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) vào trưa ngày 31/5, nhiệt độ đo được lên tới 60 độ C. Dưới nắng nóng gay gắt, người lao động của Nội Bài tại các vị trí vẫn tập trung tối đa nhân lực, "căng mình" chuẩn bị phục vụ cho cao điểm hè 2023.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 17/5 cảnh báo nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên mức kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027 do khí nhà kính giữ nhiệt và hiện tượng tự nhiên El Nino xảy ra.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày qua, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 41,6 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,9 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 43,1 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%.
Ngày 6/5, tiết trời Hà Nội oi bức với nền nhiệt cao. Từ khoảng 12 giờ đến 16 giờ chiều, nắng nóng cộng với hiệu ứng đô thị, khiến nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực lên tới 50 độ C. Nắng nóng, nhưng vẫn có nhiều người lao động tại Thủ đô phải đội nắng ra đường để mưu sinh.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 3/5 cho biết hiện tượng thời tiết El Nino nhiều khả năng sẽ trở lại trong năm nay khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao và gây ra những kỷ lục nắng nóng mới.
Thành phố Cordoba, miền Nam Tây Ban Nha , đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 38,8 độ C vào ngày 27/4, phá vỡ mức nhiệt kỷ lục 38,6 độ C ở thành phố Elche vào năm 2011.
Người dân ở nhiều khu vực Nam Á và Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, được cho là do tác động của biến đổi khí hậu. Tình trạng nắng nóng trên diện rộng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống của người dân.
Các nhà khoa học khí hậu cho biết, thế giới có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình mới vào năm 2023 hoặc 2024, do biến đổi khí hậu và sự trở lại dự kiến của hiện tượng thời tiết El Nino.
Argentina đang đối mặt với đợt nắng nóng lịch sử, nhiệt độ tăng vọt lên trên 40 °C, biến đất nước này trở thành nơi nóng nhất hành tinh, khiến điện lưới quá tải và buộc người dân phải tìm kiếm bóng râm tránh nắng.
Mỹ công bố dữ liệu mới nhất cho thấy tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất trên toàn cầu trong 142 năm qua, điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng khí hậu.
Một trạm quan trắc ở Sicily, Italia báo cáo nhiệt độ 48,8 độ C vào ngày 11/8, và một số nhà khoa học cho rằng, mức nhiệt này có thể cao nhất trong lịch sử châu Âu.
Ngày 27/6, một đợt nóng cao điểm tại miền tây Canada và vùng tây bắc Thái Bình Dương của Mỹ làm nền nhiệt tại các khu vực này tăng vọt, khiến nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo về mức nhiệt từ Oregon (Mỹ) đến các vùng lãnh thổ của Canada ở Bắc Cực.
Ngày 19-8, bang California (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh bang này phải khống chế hàng trăm đám cháy rừng giữa một đợt nắng nóng lịch sử.