Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nắng nóng
Có 1000+ kết quả
Giới chức Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất trên toàn bộ thủ đô Seoul trong bối cảnh số người thương vong và thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục gia tăng trên cả nước.
Trong nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng với các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, Chính phủ Pháp vừa đưa vào hoạt động bản đồ trực tuyến xác định các điểm tránh nóng trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng tìm đến những không gian có nhiệt độ dễ chịu để nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe trong thời gian xảy ra nắng nóng cực đoan.
Rãnh áp thấp tiếp tục duy trì khiến Bắc Bộ còn nhiều nơi có mưa rào và dông. Trong khi đó, miền Trung chủ yếu có nắng, chỉ còn nắng nóng cục bộ ở một số nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông do rãnh áp thấp vẫn duy trì, mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng. Thanh Hóa và Bắc Nghệ An còn mưa rải rác, trong khi từ Hà Tĩnh trở vào Duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày có nắng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều tối chỉ còn mưa vài nơi.
Dự báo, ngày 23/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Hôm nay (22/7), khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 38 độ C. Tam Kỳ (Đà Nẵng) và Tuy Hòa (Đắk Lắk) nóng nhất cả nước với nhiệt độ cao nhất lần lượt là 39 và 39,3 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần từ ngày 24/7.
Dự báo hôm nay (21/7) khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.
Dự báo, ngày 21/7, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (21/7), khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C.
Ngày 19/7, dự báo khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.
Sáng 18/7, tại bãi rác Đồng Hới nằm trên địa bàn xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy. Khói đen cuộn lên và bốc cao nên nhìn từ trung tâm phường Đồng Hới cách xa nhiều km cũng thấy rõ. Đến giữa trưa, cảnh sát chữa cháy phối hợp các lực lượng nỗ lực dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan và gây ô nhiễm môi trường.
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại khu vực châu Âu cảnh báo, nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức y tế nghiêm trọng, với tốc độ tăng nhiệt độ cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu.
Viện Y tế Công cộng và Môi trường quốc gia Hà Lan (RIVM) ngày 15/7 cho biết, nước này có hơn 900 trường hợp tử vong, vượt mức bình thường, đã được ghi nhận trong đợt nắng nóng gần đây.
Dự báo, ngày 16/7, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, trong đó vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.
Dự báo ngày 15/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.
Trung Quốc mới đây đã đưa ra dự báo về cường độ phát triển của El Nino trong năm nay, trong đó nhận định rằng hiện tượng khí hậu này có thể diễn biến từ mạnh đến siêu mạnh vào mùa Hè và mùa Thu, làm tăng khả năng mưa lớn ở miền Nam, cùng các đợt nắng nóng dữ dội và nguy cơ lũ lụt kéo dài sang năm sau.
Quy định của Ban Bí thư về đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca-nô ở Phú Quốc làm 15 du khách tử vong; Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 4.300 người… là một số tin tức nổi bật ngày 12/7.
Đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa Hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng, trong khi Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia Địa Trung Hải cũng đối mặt với nhiệt độ cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng và hạn hán.
Giữa lúc các đợt nắng nóng tại châu Âu ngày càng xuất hiện thường xuyên, kéo dài và khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu, Tây Âu vừa ghi nhận tháng 6 nóng nhất kể từ khi có số liệu thống kê từ Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU).
Dự báo, hôm nay (9/7), khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.
Dự báo, ngày 9/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Theo cơ quan khí tượng, từ đầu tuần tới, nắng nóng tại Nam Bộ có xu hướng gia tăng, nhiều nơi ở TP Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông có thể ghi nhận nhiệt độ cao nhất 37-38 độ C. Nắng nóng cũng mở rộng sang các tỉnh miền Tây và một số khu vực ở Bắc Bộ.
Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 4/7 đã kích hoạt cảnh báo sức khỏe do nắng nóng cấp độ vàng đối với 6 vùng của England, có hiệu lực từ 12 giờ trưa 4/7 đến 20 giờ ngày 11/7, trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị đón đợt nắng nóng thứ ba trong mùa Hè năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía đông của đất nước. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng lần này là do một "vòm nhiệt" cường độ mạnh - một vùng áp cao ổn định giữ khối không khí nóng bị mắc kẹt tại chỗ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, trong khi Nam Bộ được dự báo đón 2-4 đợt mưa lớn.
Dự báo, ngày 2/7, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc Bộ, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du, mưa vừa, mưa to đến rất to, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu tiếp tục lập nhiều kỷ lục nhiệt độ mới, gây áp lực lên hệ thống y tế, cấp nước và làm gia tăng những cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu.
Dự báo, ngày 30/6, Bắc Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng, tập trung ở vùng núi, trung du và Quảng Ninh-Hải Phòng. Trung Bộ giảm nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa nhiều vào chiều tối.
Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện có xu hướng gia tăng khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao. Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI), việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý là giải pháp thiết thực, giúp khách hàng kiểm soát chi phí tiền điện và sử dụng điện hiệu quả.