Mở cánh cửa hợp tác tại Trung Đông

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa thăm Trung Đông nhằm tăng cường kết nối với các đối tác thương mại chủ chốt trong khu vực. Với hàng loạt thỏa thuận hợp tác có tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ USD được ký kết, chuyến công du không chỉ giúp Hàn Quốc bảo đảm nguồn cung khí đốt, mở ra những cánh cửa hợp tác mới, mà còn là cơ hội để Saudi Arabia và Qatar thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Hoàng thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman. (Ảnh: Yonhap/qdnd.vn)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Hoàng thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman. (Ảnh: Yonhap/qdnd.vn)

Đây là lần đầu Tổng thống Hàn Quốc có các chuyến thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia và Qatar. Giới chức Hàn Quốc khẳng định, Saudi Arabia và Qatar là hai đối tác thương mại chính của Hàn Quốc ở Trung Đông. Qatar là đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông, với kim ngạch thương mại song phương khoảng 14 tỷ USD năm 2022. Trong khi đó, hợp tác kinh tế Hàn Quốc-Saudi Arabia cũng có những bước tiến vượt bậc khi kim ngạch trao đổi thương mại song phương tăng gấp 400 lần kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962.

Nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Thái tử Saudi Arabia hồi tháng 11/2022, doanh nghiệp hai nước đã ký 26 bản ghi nhớ về các dự án với trị giá khoảng 29 tỷ USD.

Trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác với hai đối tác hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, qua đó giúp nước này duy trì nguồn cung ổn định. Saudi Arabia và Qatar hiện chiếm 38% lượng dầu thô và 21% lượng khí đốt nhập khẩu của Hàn Quốc. Trong khi Saudi Arabia là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Hàn Quốc thì Qatar là nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Xứ sở Kim chi, chiếm khoảng 31% nhu cầu khí đốt tự nhiên của quốc gia Đông Á.

Ngoài ra, giới chức Hàn Quốc cho biết, thông qua các chuyến thăm, quốc gia này không chỉ muốn củng cố quan hệ trong các lĩnh vực truyền thống như năng lượng và xây dựng, mà còn mở ra các cánh cửa hợp tác mới về công nghệ thông tin, ô-tô, đóng tàu, năng lượng tái tạo, văn hóa, giải trí. Tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol đến Saudi Arabia và Qatar lần lượt là hai phái đoàn doanh nghiệp gồm 130 và 59 thành viên, là những doanh nhân và người đứng đầu các công ty lớn của Hàn Quốc. Nhìn vào lực lượng hùng hậu doanh nghiệp tháp tùng, có thể thấy quyết tâm của Hàn Quốc trong thúc đẩy hợp tác kinh tế với hai đối tác quan trọng ở Trung Đông.

Các nhà phân tích nhận định, chuyến công du Trung Ðông của Tổng thống Hàn Quốc đã đạt mục tiêu đề ra. Trong chặng dừng chân ở Saudi Arabia, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận được lời cam kết của Saudi Arabia về việc sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu dầu mỏ của Hàn Quốc. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký kết 51 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ (MOU) trị giá 15,6 tỷ USD. Trong số các văn bản được ký kết có hợp đồng giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc và Tập đoàn Saudi Aramco nhằm xây dựng kho dự trữ 5,3 triệu thùng dầu thô tại một cơ sở lưu trữ ở thành phố Ulsan của Hàn Quốc. Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc và Quỹ Đầu tư công của Saudi Arabia cũng ký hợp đồng đầu tư hàng trăm triệu USD vào xây dựng nhà máy lắp ráp ô-tô tại Saudi Arabia. Nhà máy này dự kiến trở thành trung tâm sản xuất ô-tô điện đầu tiên của Hàn Quốc ở Trung Đông.

Trong bối cảnh xuất khẩu, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Hàn Quốc, giảm 12 tháng liên tiếp, những hợp đồng vừa ký kết với Saudi Arabia và Qatar được hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nền kinh tế Xứ sở Kim chi thời gian tới.

Đối với Saudi Arabia và Qatar, chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc cũng mang lại nhiều lợi ích, nhất là đối với chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế. Giới phân tích nhận định, sự biến động khó lường của giá vàng đen đã gia tăng áp lực ngân sách lên các nước Trung Ðông, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ.

Với mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế để giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm trong các lĩnh vực kinh tế phi năng lượng, Saudi Arabia đang theo đuổi chương trình cải cách tham vọng mang tên Tầm nhìn 2030, trong đó Hàn Quốc được coi là một trong những đối tác chiến lược. Trong bối cảnh đó, nhân chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol, hàng chục thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, bao trùm nhiều lĩnh vực như y tế, thực phẩm, du lịch, chuỗi cung ứng, công nghệ, vận tải… Tại Qatar, hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực đầu tư, quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa và giao lưu nhân dân, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như năng lượng và xây dựng.

Đúng như kỳ vọng của Hàn Quốc, những cánh cửa hợp tác kinh tế mới với Saudi Arabia và Qatar đã được mở ra nhân chuyến công du của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đây là những nền tảng quan trọng để các bên tăng tốc trên chặng đường hợp tác thời gian tới.