Khi thế giới chú tâm quan sát từng diễn biến trong quá trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran với câu hỏi liệu một thỏa thuận có thể được ký hay không, thì một số quốc gia như Qatar và Pakistan lựa chọn không đứng ngoài cuộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Qatar thời gian gần đây đang nổi lên trở thành một bên trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, giữa lúc các bên tiếp tục thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận dài hạn nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/3 thông báo, ông đã đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng với một số quốc gia vùng Vịnh trong chuyến công du khu vực diễn ra từ ngày 27/3.
Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “phá hủy toàn bộ” mỏ khí South Pars của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng tại Qatar.
Tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani.
Việc Qatar tạm dừng xuất khẩu LNG khiến giá nhiên liệu tại châu Âu và châu Á tăng mạnh, mở ra cơ hội lợi nhuận lớn cho các tập đoàn năng lượng phương Tây như Shell, TotalEnergies, ExxonMobil.
Trong những ngày qua, mặc dù chiến sự tại Trung Đông diễn ra căng thẳng song cộng đồng người Việt tại Qatar luôn thể hiện tinh thần chủ động, tuân thủ khuyến cáo, giữ liên lạc và sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán khi cần thiết với mục đích cao nhất là bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh khu vực.
Trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông diễn biến căng thẳng và lan rộng, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình, cập nhật thông tin kịp thời và sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại Qatar.
Ngày 1/3, giới chức Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một "sự cố" tại Sân bay Quốc tế Zayed của Abu Dhabi, sau các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Hòa chung không khí nhân dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài tưng bừng chào đón Tết đến Xuân về, ngày 13/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Qatar đã long trọng tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 147 Quốc khánh Nhà nước Qatar (18/12/1878-18/12/2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Quốc vương Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 16/12 chủ trì cuộc họp tại thủ đô Doha của Qatar, với sự tham gia của đại diện 45 quốc gia Arab, Hồi giáo và phương Tây nhằm thảo luận về kế hoạch thành lập Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) tại Dải Gaza.
Theo hãng tin RIA Novosti, Mỹ đã nhất trí cung cấp cho Qatar các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nghĩa là một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Trung Đông này sẽ được coi như tấn công vào chính Mỹ.
Lời xin lỗi được đưa ra trong cuộc điện đàm 3 bên giữa Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hamas đình chỉ tiến trình đàm phán trao đổi tù nhân và con tin với Israel, sau khi cáo buộc Israel không kích phái đoàn đàm phán của lực lượng này tại thủ đô Doha của Qatar vào tuần trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 9/9, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cảnh báo nước này sẽ bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công chết người của Israel nhằm vào ban lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Doha, gọi đây là “thời khắc bước ngoặt” đối với khu vực.
Thủ lĩnh Hamas ngày 29/3 xác nhận: “Hai ngày trước đây, chúng tôi đã nhận đề xuất từ các bên trung gian hòa giải ở Ai Cập và Qatar. Chúng tôi đã trao đổi một cách tích cực và chấp nhận đề xuất đó.”
Trong vai trò nhà trung gian hòa giải trong tiến trình đàm phán hòa bình ở Dải Gaza, ngày 13/1, Qatar đã trao cho cả phía Israel và lực lượng Hamas bản dự thảo cuối cùng về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin nhằm chấm dứt xung đột.
Ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp với Hamas đã nối lại tại Qatar về việc thả các con tin bị bắt trong các vụ tấn công tháng 10/2023.
Chiều tối 24/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao Việt Nam với 3 nước.
Bộ Ngoại giao Qatar đang tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người dân Syria, đồng thời thông báo sẽ sớm mở lại đại sứ quán tại thủ đô Damascus.
Bộ Ngoại giao Qatar thông báo, nước này sẽ tạm ngừng nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận thả con tin. Qatar sẽ tiếp tục phối hợp các bên trung gian hòa giải nếu Israel và Hamas thể hiện thiện chí và nghiêm túc trong việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
Chuyến thăm các nước UAE, Saudi Arabia và Qatar của Thủ tướng để lại dấu ấn quan trọng, với việc nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước nói riêng và với khu vực Trung Đông, Bắc Phi nói chung.
Nằm ở phía đông bán đảo Arab, đất nước Qatar với diện tích chỉ hơn 11.500 km2, dân số xấp xỉ 3 triệu người, nhưng đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng, GDP bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới. Qatar được cả thế giới nhắc đến khi thủ đô Doha là nơi tổ chức “Vòng đàm phán Doha” của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 1999 và gần đây là nước chủ nhà đăng cai World Cup 2022. Trong chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định với các nhà lãnh đạo nước này rằng, Việt Nam có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm hay từ Qatar về tư duy, tầm nhìn và các biện pháp xây dựng và phát triển đất nước.
Trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm ba nước Trung Đông của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm này là dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Nhà nước Qatar và Vương quốc Saudi Arabia.