Lo về độ bền

Thành phố đã chính thức chọn năm 2014 là Năm trật tự và văn minh đô thị, với mục tiêu tăng cường kỷ cương, trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của từng cấp, ngành và của từng người dân Thủ đô. Chỉ thị số 01/CT-UBND cũng nêu rõ ba nhiệm vụ trọng tâm. Ðó là, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường để thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp; tăng cường trật tự an toàn giao thông, bảo đảm đường thông, hè thoáng và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phố Hàng Gai được chỉnh trang, quy hoạch đường thông, hè thoáng, góp phần làm đẹp Thủ đô.
Phố Hàng Gai được chỉnh trang, quy hoạch đường thông, hè thoáng, góp phần làm đẹp Thủ đô.

Ðây không phải lần đầu tiên thành phố dành sự quan tâm lớn đến chủ đề này. Bởi trật tự và văn minh đô thị là điều gây ấn tượng mạnh đối với du khách đến Thủ đô, và là trăn trở, băn khoăn, là mong ước của cả chính quyền và người dân thành phố. Chỉ nói chuyện quảng cáo, rao vặt, khi các ngành "rầm rập" ra quân, đường phố bớt bẩn. Nhưng cứ ngơi tay, lại như "muối bỏ bể". Rồi những đợt ra quân tháo dỡ mái che, mái vẩy, dẹp chợ cóc, chợ tạm; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh buôn bán, để vật liệu xây dựng, rửa xe, trông xe, gửi ô-tô, xe máy trên hè đường không đúng quy định... Và cũng tương tự, sau những đợt ra quân như vậy, trật tự vỉa hè lại lộn xộn...

Lần này, ba giải pháp được thành phố nhấn mạnh là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các đợt ra quân cao điểm; tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành và thực hiện các biện pháp, chế tài xử lý vi phạm. Thành phố cũng giao các sở chọn ra những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả. Mỗi quận, huyện, thị xã lựa chọn một số tuyến đường, tuyến phố để chỉnh trang hè, đường, yêu cầu nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, sắp xếp cửa hàng, cửa hiệu, để xe đúng vị trí quy định, xóa bỏ quảng cáo rao vặt...

Dẫu biết để có được trật tự và văn minh đô thị không thể chỉ trong ngày một, ngày hai, nhưng những người yêu Hà Nội vẫn thấy sốt ruột và lo lắng. Lo về độ bền của phong trào. Lo sao giữ được những nền nếp đẹp của Thủ đô văn minh không chỉ trong năm 2014.