Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Đình Bá tại khu dân cư 5. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp đó, đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Côn Đảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các trạm radar 590, 32.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.
Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại Trạm Radar 590, các đại biểu đã cùng cán bộ, chiến sĩ trồng và chăm sóc cây xanh, thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái, tạo thêm không gian xanh tại đơn vị; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu.
Cũng trong chiều nay, đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và tham gia chương trình thắp nến tri ân.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và những người yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc.