Trước nhiều thông tin về chất lượng, tính độc hại, không bảo đảm sức khỏe người sử dụng của hàng Trung Quốc đã khiến người dân chuyển sang "tẩy chay" loại hàng hóa này. Người bán theo đó cũng xoay chiều, vẫn nhập hàng Trung Quốc nhưng lại bảo là hàng Việt, gắn mác hàng Việt để đánh lừa người tiêu dùng. Tình trạng này đang gây ra những mối nguy hại khôn lường.
Những ngày gần đây, một lượng cam vỏ vàng sậm, nhìn giống cam Vinh được xe tải vận chuyển từ cửa khẩu Lạng Sơn về chợ đầu mối Long Biên tiêu thụ. Khi ra các sạp hoa quả bán lẻ, các gánh hàng rong, người bán bảo đây là cam Vinh. Nhưng qua tìm hiểu thì được biết, đây là cam có xuất xứ từ Trung Quốc vì cam Vinh thường chỉ cho thu hoạch vào tháng 7, tháng 8 âm lịch. Câu chuyện này khiến chúng ta nhớ đến tình trạng cam Trung Quốc giả mác cam Hà Giang bán với giá 10 nghìn đồng/kg hồi cuối năm ngoái. Sự lẫn lộn đã khiến người tiêu dùng quay lưng lại với cả cam Hà Giang chính gốc vì không phân biệt được chính xác. Vì thế mà hàng tấn cam Hà Giang đã phải hạ giá xuống chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg mà vẫn khó tiêu thụ. Nhiều gia đình lỗ vốn cả vụ cam. Không chỉ mặt hàng hoa quả, thời gian gần đây, hàng loạt các cửa hàng quần áo thời trang treo biển Made in Vietnam mọc lên khắp các phố phường Hà Nội. Chưa kịp mừng vì hàng thời trang trong nước mở rộng thị trường, cạnh tranh được với hàng nhập, được người tiêu dùng ưa chuộng hơn thì lại xuất hiện tình trạng nhiều sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, được người bán gắn mác Made in Vietnam. Tại phố Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm), con phố chuyên bán phụ kiện may mặc, không khó để tìm thấy các mác vải, mác giấy giống hệt những tấm mác Made in Vietnam xịn với mức giá chỉ vài trăm đồng/chiếc. Không ít người tiêu dùng đã bức xúc với chất lượng quần áo mua tại các cửa hàng Made in Vietnam mà không biết rằng, đó có thể là hàng sản xuất ở Trung Quốc trà trộn vào. Sự hiểu nhầm này nếu không được làm rõ, sẽ khiến người tiêu dùng mất niềm tin với hàng Việt.
Hà Nội đang triển khai chương trình Hành động vì Quyền lợi người tiêu dùng năm thứ ba, tiếp tục thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhưng nếu cứ để tình trạng nhập nhằng này tiếp diễn như hiện nay, không chỉ ở các sản phẩm hoa quả, thực phẩm, thời trang mà cả đồ gia dụng, máy móc, đồ điện tử... thì cả quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của các doanh nghiệp trong nước đều không được bảo vệ. Thực trạng này đòi hỏi các lực lượng chuyên trách, nhất là lực lượng quản lý thị trường, phải có những biện pháp kịp thời, quyết liệt và thật sự hiệu quả. Có như vậy, công sức gây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước, công sức của những người nông dân "chân chỉ hạt bột" sẽ không phải đổ cả "xuống sông, xuống bể".