Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Ngày 4-3, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã chính thức khai mạc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước thành viên và Tổng thư ký ASEAN.

Các Bộ trưởng đã thảo luận những biện pháp cụ thể nhằm triển khai quyết định của Hội nghị Cấp cao ASEAN- 9 ở Bali tháng 10/2003 về hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2020, đặc biệt là các kế hoạch hành động xây dựng ba trụ cột gồm Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Xã hội-Văn hóa ASEAN (ASCC).

Các Bộ trưởng khẳng định lại sự cần thiết duy trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN cũng như những nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng ASC nêu ra trong tuyên bố Bali II, và nhất trí giao các Thứ trưởng Ngoại giao nghiên cứu kỹ về việc xây dựng kế hoạch hành động của ASC.

Hội nghị cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN-10 tại Viêng Chăn tháng 11/2004, trong đó có việc xây dựng “Chương trình hành động Viêng Chăn“, tiếp sau “Chương trình hành động Hà Nội“.

Các Bộ trưởng cũng đề ra phương hướng cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa ASEAN và các nước đối thoại. Với tư cách Chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN, Bộ trưởng Ngọai giao Inđônêxia đã ra tuyên bố khẳng định chính sách “một Trung Quốc“ của các nước ASEAN, cũng như những mong muốn và nỗ lực của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định của khu vực.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh ASEAN cần có các biện pháp thiết thực thúc đẩy hợp tác ASEAN để triển khai ba trụ cột nêu trong “Tuyên bố Bali II“ và đối phó hiệu quả trước những diễn biến mới.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên, bên cạnh sự gắn kết chính trị, các nước ASEAN cần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; tiếp tục vận động các nước đối thoại tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC); vận động các nước tham gia Nghị định thư Hiệp ước Đông Nam Á không phổ biến vũ khí hạt nhân (SEANWFFZ); triển khai Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tăng cường hợp tác song phương và hợp tác tòan cầu chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và ngăn ngừa dịch bệnh.

Bộ trưởng cũng cho rằng ASEAN vẫn phải đặt hợp tác kinh tế lên mức ưu tiên cao nhất, thu hẹp khoảng cách phát triển và trợ giúp các thành viên mới, đồng thời tranh thủ  sự hỗ trợ bên ngoài, nhất là các nước Đông Bắc Á.

Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên và Bộ trưởng Ngoại giao  Mianma U Win Aung đã thảo luận về tăng cường quan hệ song phương.