Việt Nam, Trung Quốc, Philippines khảo sát địa chấn ở biển Đông

Thỏa thuận ba bên giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines về khảo sát địa chấn biển chung trong khu vực thỏa thuận tại biển Đông chính thức được triển khai cuối tuần trước.

Dự án mở đầu là thăm dò địa chấn tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Một quan chức của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petro Việt Nam) cho biết Công ty Đầu tư và phát triển dầu khí PIDC trực thuộc Petro Việt Nam sẽ tham gia dự án này.

Về phía Trung Quốc, Công ty dịch vụ dầu mỏ Trung Quốc (COS) - công ty lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực này - do Tổng công ty Dầu ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) nắm giữ 65% cổ phần đã tham gia dự án. Tân Hoa xã cho biết COS đã giành được dự án khai thác địa chấn hai chiều tại cuộc đấu thầu chung do ba tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc, Việt Nam  và Philippines cùng tổ chức từ ngày 8 đến 12-8 vừa qua.

Theo một chuyên gia ngành dầu khí Việt Nam, dự án này nhằm triển khai những bước đầu tiên của công tác thăm dò địa chấn bao gồm thu nổ địa chấn, xử lý số liệu và minh giải số liệu để xác định có tiềm năng về dầu khí tại vùng thăm dò hay không. Để hoàn tất công việc này cần một thời gian dài nhất định.

Hồi tháng 3-2005, Petro Việt Nam, CNOOC và Công ty Dầu khí quốc gia Philippines (PNOC) đã ký một thỏa thuận cùng khảo sát địa chấn ngoài khơi biển Đông. Cụ thể ba bên sẽ phối hợp để thu thập các dữ liệu địa chấn hai chiều và ba chiều trong một khu vực rộng 140.000 km2 trên biển Đông trong ba năm.

Theo thỏa thuận, các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN - Trung Quốc và bày tỏ quyết tâm biến biển Đông thành khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Các bên cũng khẳng định việc ký thỏa thuận này không làm phương hại đến lập trường cơ bản của chính phủ mỗi bên về vấn đề biển Đông.