Hội thảo về Biển Đông tại Pháp

NDO - NDĐT- Hội thảo “Biển Đông: Không gian khủng hoảng mới ?’’ do Quỹ Gabriel Péri thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp tổ chức ngày 16-10 tại thủ đô Paris với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả của Pháp, các chuyên gia quân sự Pháp và các chuyên gia luật quốc tế đến từ Đại học Vrije, Bỉ và Đại học Brunel, Anh. Hội thảo đề cập ba chủ đề chính: Vấn đề luật pháp quốc tế liên quan biển Đông; Vấn đề chính trị, chiến lược và kinh tế liên quan đến biển Đông; Bế tắc quân sự hoặc giải pháp chính trị cho vấn đề biển Đông.

Đánh giá của các tham luận tại hội thảo cho thấy, biển Đông ngày càng trở thành khu vực quan trọng trên thế giới. Hiện nay một phần ba giao dịch thương mại toàn cầu, trong đó giao dịch thương mại của Mỹ trị giá 1.200 tỷ USD được vận chuyển qua khu vực hằng năm.

Với trữ lượng dầu mỏ, khí thiên nhiên phong phú, nguồn lợi hải sản dồi dào và vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, biển Đông đang trở thành tâm điểm chú ý trên chính trường quốc tế. Việc biển Đông trở thành “điểm nóng” thời gian gần đây giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực cho thấy khu vực đang tiềm ẩn những dấu hiệu bất ổn.

Để giải quyết những bế tắc của cuộc khủng hoảng và tìm ra giải pháp chính trị phù hợp, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến trong đó các nước trong khu vực cần kiềm chế, hạn chế chạy đua vũ trang, tránh leo thang quân sự, tuân thủ Luật Biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử trên biển Đông năm 2003. Theo đó, các bên đều có nghĩa vụ tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Như vậy, căn cứ theo luật pháp quốc tế, tuyên bố của Trung Quốc trước Liên Hợp quốc năm 2009 về đường lưỡi bò 9 đoạn là hoàn toàn vô căn cứ và không có cơ sở pháp lý.

Các đại biểu cũng đề xuất cần quốc tế hóa vấn đề biển Đông tại các diễn đàn lớn với các đối tác như Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, APEC, Liên hợp quốc chiếu theo luật pháp quốc tế.