Thảo luận về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Ðông

Báo điện tử Cambodia Herald và TTXVN đưa tin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia Hô Nam Hông ngày 22-10 cho biết, Cam-pu-chia đề nghị Thái-lan, nước điều phối giữa ASEAN và Trung Quốc, tổ chức cuộc họp chính thức giữa ASEAN và Trung Quốc thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Ðông (COC), ngày 29-10 tới, tại Phu-kệt (Thái-lan).

Hội thảo về Biển Đông tại Pháp

NDĐT- Hội thảo “Biển Đông: Không gian khủng hoảng mới ?’’ do Quỹ Gabriel Péri thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp tổ chức ngày 16-10 tại thủ đô Paris với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả của Pháp, các chuyên gia quân sự Pháp và các chuyên gia luật quốc tế đến từ Đại học Vrije, Bỉ và Đại học Brunel, Anh. Hội thảo đề cập ba chủ đề chính: Vấn đề luật pháp quốc tế liên quan biển Đông; Vấn đề chính trị, chiến lược và kinh tế liên quan đến biển Đông; Bế tắc quân sự hoặc giải pháp chính trị cho vấn đề biển Đông.

Hội thảo tại Thái-lan về Biển Ðông

TTXVN.- Ngày 23-8, trong một nỗ lực nhằm thể hiện vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc nhiệm kỳ mới, Thái-lan đã phối hợp CLB báo chí nước ngoài đóng tại Thủ đô Băng-cốc tổ chức Hội thảo với chủ đề về những tranh chấp trên Biển Ðông. Tham dự hội thảo có các diễn giả đến từ Việt Nam, Phi-li-pin, nhà báo Ca-vi Chông-kít-ta-vôn của Thái-lan, đại diện Ðại sứ quán một số nước trong khu vực và nhiều phóng viên báo chí quốc tế.

Việc ký kết "Thỏa thuận về Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển" có ý nghĩa hết sức quan trọng, là bước tiến tích cực trong quá trình đàm phán giải quyết các vấn đề trên biển

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 20-10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết ý nghĩa của việc Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển và các bước cụ thể tiếp theo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói:

Ðàm phán vòng bảy cấp chuyên viên về Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 3-8, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan Ðàm phán vòng bảy cấp chuyên viên về Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết:

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ

Ngày 5-6, Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 10 (Ðối thoại Shangri - La 10) kết thúc tại Xin-ga-po. Tại phiên họp toàn thể cùng ngày, Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu với chủ đề "Ứng phó với các thách thức an ninh biển mới" (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).
back to top