Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ ba

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác xây dựng quân đội các nước trong khối trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị và tin cậy lẫn nhau; mở rộng trao đổi thông tin, thúc đẩy các chuyến thăm các cấp chỉ huy, mở rộng việc giao lưu đào tạo, học tập; nâng cao khả năng sử dụng quân đội vào mục đích cứu trợ nhân đạo, thảm họa; thúc đẩy công tác tuần tra chung trên biển, phòng, chống cướp biển, buôn người, tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu... Việc hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột chính trong ASEAN góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, duy trì trật tự, ổn định trong khu vực. Hội nghị cũng sẽ thảo luận vấn đề cơ chế ADMM+, nghĩa là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cùng với một số nước đối thoại.

Ðoàn Việt Nam do Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu tham dự 3th ADMM. Trao đổi ý kiến với phóng viên Báo Nhân Dân, Ðại tướng Phùng Quang Thanh cho biết, trước khi ADMM diễn ra, Ðoàn Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Thái-lan và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Thái-lan Pra-vít Vông-xu-van. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Pra-vít đã đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Ðại tướng Phùng Quang Thanh.

Tại ADMM lần này, phía Việt Nam sẽ nêu vấn đề tôn trọng Tuyên bố ứng xử Biển Ðông (DOC), trong đó nêu rõ tình hình Biển Ðông phức tạp, tồn tại tranh chấp, do đó các bên cần hết sức kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình, tiến tới xây dựng bộ Quy tắc ứng xử Biển Ðông (COC), trên cơ sở đó tìm giải pháp các bên chấp nhận được, đồng thời tôn trọng chủ quyền của các nước, tôn trọng công ước Luật Biển quốc tế năm 1982. Bên cạnh đó, phía Việt Nam cũng sẽ nêu vấn đề tăng cường hợp tác, giải quyết các vấn đề liên quan ngư dân xâm phạm vùng biển tiếp giáp giữa các nước trong khu vực. Quan điểm phía Việt Nam là lực lượng hải quân, cảnh sát biển làm nòng cốt giải quyết trên cơ sở tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không dùng vũ lực, không làm hại tính mạng, tài sản của ngư dân.

Việc Việt Nam tích cực tham gia ADMM lần này góp phần thuận lợi để năm 2010, phía Việt Nam làm chủ nhà và tổ chức thành công ADMM lần thứ tư tại Hà Nội, khi Việt Nam nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN.

* Chiều 25-2, Hội nghị cấp cao doanh nghiệp và đầu tư ASEAN 2008 đã khai mạc tại Băng-cốc, Thái-lan. Hội nghị quy tụ đông đảo các doanh nghiệp, lãnh đạo, chuyên gia kinh tế, tổ chức doanh nghiệp thuộc ASEAN và các đối tác. Hội nghị diễn ra từ ngày 25 đến 27-2-2009 với chủ đề "Con người với con người: nỗ lực hướng tới ASEAN thịnh vượng".

Các phiên họp của hội nghị tập trung thảo luận vấn đề cộng đồng kinh tế ASEAN: mạng lưới thương mại và triển lãm ASEAN; cách thức làm kinh doanh ở ASEAN; thế kỷ kinh tế ASEAN và châu Á; thách thức kinh tế toàn cầu; cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự ứng phó của ASEAN... Các đại biểu đều tập trung thảo luận vấn đề thời sự về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang tác động mạnh tới các nước, trong đó có khu vực ASEAN. Chưa bao giờ, nền kinh tế khu vực ASEAN với 570 triệu dân, tổng GDP hơn 1.000 tỷ USD mà nhiều nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu đứng trước thách thức như hiện nay bởi sự suy giảm kinh tế dẫn đến sụt giảm thương mại toàn cầu. Qua hội nghị này, các doanh nghiệp khu vực có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tìm cách đối phó vượt qua khủng hoảng và tìm kiếm những cơ hội làm ăn mới.