Intel chuẩn bị giới thiệu Duo Core 2

Hồi đầu năm nay, Intel đã công bố dòng vi xử lý Core Duo, và trong một vài tháng tới, họ sẽ giới thiệu dòng vi xử lý Core 2 Duo. Nhãn hiệu Core 2 Duo sẽ được dùng cho các bộ vi xử lý Conroe dành cho máy tính để bàn, cũng như các bộ vi xử lý Merom dành cho máy tính xách tay. Ngoài việc bộ vi xử lý Merom tiêu thụ ít điện năng hơn các chip Conroe, còn hầu như hai dòng chip này giống hệt nhau.

Người phát ngôn của Intel, ông Bill Kircos cho biết, mỗi bộ vi xử lý Core 2 Duo cũng sẽ có một con số model để cho biết lượng điện năng mà nó tiêu thụ và hiệu suất làm việc của nó. Những bộ vi xử lý Conroe sẽ có số series 4000 hoặc series 6000, trong khi các chip Merom sẽ sử dụng các số series 5000 hoặc series 7000.

Mỗi số model của Intel sẽ được bắt đầu bằng một ký tự cho biết lượng điện năng mà bộ vi xử lý sẽ tiêu thụ ở mức đỉnh. Đây là lần đầu tiên Intel đưa lượng điện năng tiêu thụ vào số model của họ. Thí dụ, bộ vi xử lý Core 2 Duo E6800 sẽ cho biết đó là một bộ vi xử lý kiến trúc Core lõi kép có mức tiêu thụ điện năng từ 55w đến 75w, được Intel xếp vào mục sản phẩm dành cho máy tính cá nhân tiêu chuẩn. Còn nếu tên của bộ vi xử lý là Core 2 Duo T5400 sẽ tương ứng với một chip Core lõi kép với mức điện năng tiêu thụ từ 25w đến 55w, lượng điện mà Intel nghĩ rằng phù hợp với phần lớn các máy tính xách tay và một số máy tính để bàn.

Trong suốt năm 2005, Intel đã ra sức nhấn mạnh các nhãn hiệu nền tảng như Centrino cho máy tính xách tay, Viiv dành cho các máy tính giải trí và vPro dành cho các máy tính doanh nghiệp. Nhưng hãng này sẽ tiếp tục nêu bật từng nhãn hiệu vi xử lý riêng biệt. Ông Kircos cho biết: "Chúng tôi sẽ có mức độ tiếp thị đồng đều đối với cả các nhãn hiệu nền tảng lẫn nhãn hiệu vi xử lý".

Và dường như Intel cũng đang chuẩn bị chấm dứt nhãn hiệu Pentium, ra đời cách đây 13 năm. Tập đoàn này dự kiến sẽ nhanh chóng chuyển đổi các nhà máy của họ để đưa ra các sản phẩm vi xử lý Core vào cuối năm nay.

Tuần trước, Intel công bố kế hoạch sẽ tung ra thị trường các chip Conroe và Merom lần lượt vào tháng 7 và tháng 8, sớm hơn so với kế hoạch trước đây.