Chiều 19/5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên các đơn vị thuộc khối 4V1M (Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo và đoàn viên thanh niên 4V1M” năm 2026.
Đến dự có các đồng chí: Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa mô hình liên kết giữa các viện nghiên cứu, đại học và cơ quan quản lý Nhà nước; hình thành mạng lưới trí thức trẻ có khả năng kết nối nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại mở giữa lãnh đạo khối 4V1M với đoàn viên thanh niên xoay quanh các nội dung về cơ chế phát triển khoa học công nghệ, chính sách thu hút nhân tài, kết nối nguồn lực nghiên cứu, phát triển hạ tầng dùng chung và vai trò của thanh niên trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.
Trong phần tham luận, Tiến sĩ Tô Anh Đức (Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã chia sẻ câu chuyện nghiên cứu vật liệu nano cho vệ tinh “Made in Vietnam”, từ đó đề xuất tăng cường cơ chế hợp tác liên viện, liên trường để triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính chiến lược.
Theo đó, việc sử dụng chung phòng thí nghiệm, dữ liệu và hạ tầng nghiên cứu sẽ tạo điều kiện để nhà khoa học trẻ rút ngắn quá trình trưởng thành và tham gia hiệu quả hơn vào các bài toán công nghệ lớn.
Đại diện tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sĩ Phạm Thế An nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường học thuật mở, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên kết giữa viện, trường và doanh nghiệp, từ đó tạo không gian phát triển bền vững cho đội ngũ nhà khoa học trẻ trong giai đoạn mới.
Từ ghế giảng đường, Nguyễn Quỳnh Chi, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đặt vấn đề về cơ chế liên thông giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các ngành công nghệ chiến lược như UAV, robot tự hành hay vi mạch bán dẫn... Nữ sinh viên bày tỏ mong muốn các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp có thêm cơ hội tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước để rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nghiên cứu thực tiễn.
Sau khi lắng nghe các tham luận, ý tưởng, sáng kiến, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã phát biểu ý kiến, qua đây khẳng định: Thanh niên là lực lượng tiên phong trong hành trình làm chủ các công nghệ chiến lược.
Đồng chí Vũ Hải Quân đề nghị tuổi trẻ khối 4V1M phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo”, đồng thời gợi mở 4 định hướng căn bản: xây dựng tầm nhìn lớn gắn với các bài toán phát triển quốc gia; hình thành tâm thế mới với tinh thần chủ động thích ứng và dấn thân; chủ động xây dựng mạng lưới kết nối, hợp tác cho bản thân với các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp; lên kế hoạch hành động cụ thể để biến tri thức, ý tưởng thành sản phẩm và giá trị thực tiễn cho đất nước.
Tại chương trình, đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Đoàn Thanh niên 5 đơn vị thuộc khối 4V1M nhằm tăng cường phối hợp nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao và tổ chức các diễn đàn học thuật trong thời gian tới.