Khác với cách làm trước đây chủ yếu tập trung vào hỗ trợ sinh kế, nông cụ hay vật tư sản xuất, mô hình “5 giúp 1” tại xã Đức An được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo. Từ việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế đến bảo đảm các nhu cầu an sinh thiết yếu, cách làm mới thể hiện rõ tư duy phát triển bao trùm, lấy con người làm trung tâm.
Chị Trần Thị Tho, ở thôn 12, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh, căn nhà cũ đã xuống cấp khiến cho sinh hoạt của gia đình luôn trong tình trạng thiếu an toàn. Năm 2025, từ sự chung tay của chính quyền, các ban, ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên, gia đình chị được hỗ trợ 60 triệu đồng để sửa chữa nhà ở, ổn định nơi sinh sống. Không dừng lại ở đó, cả gia đình còn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.
Chị Trần Thị Tho xúc động cho biết, với gia đình nghèo, bảo hiểm y tế giống như một “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe. Nhờ có thẻ bảo hiểm, vợ chồng chị yên tâm hơn khi đưa con đi khám, chữa bệnh, vơi bớt nỗi lo chi phí. Sự hỗ trợ đúng lúc, kịp thời không chỉ giúp gia đình chị Tho vượt qua trở ngại trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.
Theo ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng thôn 12, qua rà soát cho thấy, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn không có đất sản xuất, thiếu nghề nghiệp ổn định, vì vậy nếu chỉ hỗ trợ sinh kế thì hiệu quả chưa bền vững. “Từ thực tế đó, chúng tôi thống nhất đóng góp kinh phí, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn, giúp họ tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh một cách chủ động, lâu dài”, ông Nam cho biết.
Cách làm này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ, đều góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức An Phạm Thị Thúy cho biết, mô hình “5 cán bộ, đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo” được kế thừa từ huyện Đắk Song cũ và từng bước được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.
Qua quá trình triển khai, địa phương nhận thấy, để thực hiện hiệu quả phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cần mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, trong đó bảo hiểm y tế là nhu cầu thiết yếu và mang tính bền vững. Cũng theo bà Thúy, bảo hiểm y tế không chỉ là công cụ chăm sóc sức khỏe toàn dân mà còn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Việc cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân mua thẻ bảo hiểm y tế vừa mang ý nghĩa thiết thực, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm chính trị trong việc cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Xã Đức An hiện có hơn 31.000 nhân khẩu. Năm 2025, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt hơn 92%, vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đức An nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ mục tiêu nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế lên hơn 95%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy xã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, trước hết vận động người thân trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế, từ đó lan tỏa nhận thức và hành động trong cộng đồng dân cư.
Từ mô hình “5 giúp 1”, có thể thấy, khi trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần dân, sát dân, các chủ trương, chính sách của Đảng sẽ đi vào cuộc sống một cách tự nhiên và bền vững. Xã Đức An đang từng bước khẳng định, giảm nghèo không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là thước đo của tinh thần nhân văn và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.