Ngày 29/11/2024, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ban hành Quyết định số 204-QÐ/TW phê duyệt "Ðề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng". Ðề án là một bước cụ thể hóa các nội dung về chuyển đổi số trong Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, tri thức, doanh nghiệp và người dân. Bởi Nghị quyết đưa ra được những chỉ đạo mới, mang tính chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp giai đoạn cách mạng hiện nay.
Trong các bài phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra nhiều việc cấp bách phải hoàn thành để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, là Đại hội đặt dấu mốc cho “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với nhiều bứt phá nhằm đạt các mục tiêu kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi của năm 2024 khẳng định nỗ lực vượt bậc, ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; qua đó củng cố nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Năm 2024 ghi nhiều dấu ấn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là năm có những chuyển động mạnh mẽ, tích cực, tạo ra luồng gió mới trong hầu hết các hoạt động của đời sống xã hội, tạo tiền đề quan trọng để cả nước bứt phá, tăng tốc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới ngay sau Đại hội XIV của Đảng. Nhân dịp đón năm mới 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam.
Từ một nền kinh tế có quy mô nhỏ, Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Việt Nam đến nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia, đồng thời là thành viên tích cực của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. Những thành tựu to lớn sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mạnh mẽ và bền vững, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế. Các nhà ngoại giao, chuyên gia và kiều bào tại các nước tin tưởng Việt Nam tiếp tục lập nên những kỳ tích mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Tại lễ tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là khẩn trương phối hợp Bộ Thông tin truyền và Truyền thông tham mưu, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ngày 27/12, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (Nghị quyết 18) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông qua Đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ngày 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Lăng Đức Quyền, nguyên phóng viên cao cấp, chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa xã, học giả kỳ cựu về các vấn đề Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết tâm và hành động quyết liệt của Việt Nam trong tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay.
Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về thông điệp mới của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh đến niềm tự hào, tin tưởng và cho rằng cảm xúc này đang lan tỏa, dần tạo động lực mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội, để phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.
Ðể trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng và nước phát triển, thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, ngay từ giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số kéo dài liên tục trong 20 năm. Nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề nhưng hoàn toàn có cơ sở và nền tảng để thực hiện, nếu tập trung nguồn lực cho những dự án, công trình lớn có tính lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành mũi đột phá.
Đất nước ta đang đứng trước vận hội mới, vừa là thời cơ đồng thời cũng là thách thức trên con đường phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số, lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước ta, dân tộc ta vươn mình vượt bậc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tiên tiến, văn minh, hiện đại.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”. Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kề vai sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tham luận của TS Đinh Văn Thụy - Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức ngày 15/11/2024.
Đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không chỉ là đòi hỏi cấp thiết mà còn là động lực quan trọng để đưa đất nước phát triển toàn diện trong bối cảnh mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ "việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi rất cấp thiết trong tình hình thực tiễn".
Chiều 4/12, tại Hội nghị của Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã quán triệt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Phương thức lãnh đạo của Đảng thuộc phương pháp cách mạng. Phương thức lãnh đạo có ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò, uy tín, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng không chỉ liên quan đến Đảng, mà có ảnh hưởng to lớn và trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của cả hệ thống chính trị; đến mối liên hệ Đảng với nhân dân.
Điều đầu tiên trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là nói về đảng viên. “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân...”. Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, vai trò dẫn dắt của đội ngũ đảng viên rất quan trọng, là lực lượng đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng.
Sau 29,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và hôm qua diễn ra phiên bế mạc.
Tệ nạn xã hội đã và đang gây tác hại nhiều mặt đến đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, ảnh hưởng tiêu cực tới nét đẹp văn hóa, sức khỏe của nhân dân, gây mất an ninh, trật tự xã hội. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã và đang có nhiều chủ trương, chính sách và biện pháp ngăn chặn nhằm xóa bỏ các tệ nạn xã hội, bảo đảm cho mỗi người dân, mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (xã hội chủ nghĩa) Việt Nam, giai đoạn hiện nay, để quản lý xã hội, quản trị quốc gia tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, từ thực trạng hệ thống pháp luật hiện hành, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật là điều hết sức cấp thiết.
Bối cảnh mới hiện nay đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao là rất khó khăn cùng với nhiều thách thức. Nhưng theo các chuyên gia, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nếu Việt Nam thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và nhất là hạ tầng. Do vậy, trong những năm tới, đột phá chiến lược về hạ tầng tiếp tục được coi là yếu tố đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Trải qua gần 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Muốn kiên định, kiên quyết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì càng cần phải nâng cao năng lực chống tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên, thường xuyên thực hiện liêm, chính trong Đảng.
Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với quan điểm “Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả” dưới sự chỉ đạo của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đang nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ, ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đông đảo quần chúng nhân dân và toàn xã hội.
Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII đã đề ra, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, trong cuộc trao đổi trực tiếp chuyên đề “Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 25/11 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định nhiệm vụ: Tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “Bộ tổng tham mưu”, là đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước.
Từ năm 1986, Đảng ta đã chủ trương đổi mới tư duy từ suy nghĩ đến hành động nặng tính quan liêu, bao cấp trong một nền kinh tế kế hoạch hóa cao độ để chuyển qua một cách suy nghĩ mới, tiếp cận mới đối với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó đã đưa đất nước ta vào một giai đoạn phát triển mới, vượt qua rất nhiều khó khăn để có được một nước Việt Nam như ngày nay.
Việt Nam có vị trí chiến lược, tiếp giáp với các tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng, là cầu nối giữa các nước ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế lớn, như Nhật Bản và Hàn Quốc, nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, một trong những khu vực phát triển năng động và có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trên thế giới.