Tại những gian trưng bày sản phẩm đồng làng Đại Bái, công chúng được hòa mình vào không gian nghệ thuật chế tác đồng tinh xảo, nơi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân và thợ thủ công Bắc Ninh thổi hồn vào từng đường nét chạm trổ. (Ảnh: Thế Dương)

Tinh hoa đồng Đại Bái giữa miền di sản Bắc Ninh

Trong khuôn khổ sự kiện "Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu Đông Hồ" diễn ra tại Hà Nội, làng nghề đúc đồng Đại Bái một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong không gian di sản văn hóa Kinh Bắc. Những sản phẩm đồng tinh xảo, lấp lánh, in đậm dấu ấn truyền thống, không chỉ thể hiện kỹ thuật chế tác điêu luyện còn phản ánh chiều sâu văn hóa một di sản đã tồn tại suốt 10 thế kỷ.
Tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em tại Trạm Y tế phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội).

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi

Ngày 26/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 159/TB-VP về kết luận của đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC. (Ảnh: caicachhanhchinh.hanoi.gov.vn)

Hà Nội tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 80 về việc Tổ chức tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030.
Phối cảnh một nút giao thông trên đường Vành đai 4. (Ảnh: Hải Phong)

Khởi công cầu cạn cao tốc Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô vào dịp 19/5

Ngày 18/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 131/TB-VP về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ, tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công trình "Hàm cá mập" sẽ được phá dỡ để mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục. (Ảnh: Nguyên Trang)

Quận Hoàn Kiếm lập quy hoạch cải tạo không gian khu vực quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký quyết định giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện việc tổ chức lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (Quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn) cải tạo không gian khu vực quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục.

Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Hà Nội triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Ngày 17/3, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 948/UBND-KT, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 03/2025/NĐ-CP. Việc này nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công, đồng thời giải quyết những tồn tại trong quản lý nhà đất.
Đảng bộ Hà Nội - Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Hà Nội - Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới

95 năm - một chặng đường vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hun đúc ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc đổi mới hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Trên chặng đường phía trước, Hà Nội quyết tâm khẳng định vai trò tiên phong, phát triển bứt phá, thật sự “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng với vai trò, vị trí và tầm vóc Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, cùng cả nước tự tin, vững bước trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Hệ thống thu gom nước thải chung quanh khu vực hồ Tây được xây dựng sẽ chấm dứt việc xả thải vào hồ, cải thiện, phục hồi môi trường khu vực. Ảnh: Duy Linh.

Hà Nội đầu tư hơn 99 tỷ xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực hồ Tây

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải chung quanh khu vực hồ Tây, nhằm chấm dứt hoàn toàn việc xả thải vào hồ Tây, phục hồi môi trường khu vực. Dự án do quận Tây Hồ làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 99 tỷ đồng từ ngân sách của quận Tây Hồ.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Internet)

Hà Nội yêu cầu xử lý cán bộ, viên chức chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 10/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký, ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc cá thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm, trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chùa Bối Khê tọa lạc trên khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng, với tổng diện tích 8.447 m2, là một trong những chùa vừa có quy mô lớn vừa có niên đại sớm ở châu thổ Bắc Bộ.

Nghệ thuật kiến trúc độc đáo của Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê

Chùa Bối Khê, thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, là một trong những ngôi chùa vừa có quy mô lớn vừa có niên đại sớm ở châu thổ Bắc Bộ. Với những nét độc đáo, mang nhiều giá trị di sản về kiến trúc và trang trí, ngôi chùa vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.
Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ là một điểm nhận trông giữ phương tiện phục vụ người dân tham dự chương trình Hòa nhạc ánh sáng.

Chi tiết 13 điểm trông giữ phương tiện cho người dân tham dự chương trình Hòa nhạc ánh sáng tại hồ Tây

Ban tổ chức “Chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức, vừa có thông báo chi tiết về các điểm trông giữ phương tiện phục vụ người dân tham dự chương trình trong hai ngày 17 và 18/1/2025 tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn-Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Duy Linh)

Tạo đột phá mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh mẽ

Sáng 9/12, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XVI. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Duy Linh)

Tập trung cao độ phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Sáng 9/12, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành phố cần quyết liệt hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực.

Gấp rút giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2024, thành phố Hà Nội được giao giải ngân vốn đầu tư công 81.033 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, việc triển khai kế hoạch đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý III năm 2024 của thành phố về giá trị tuyệt đối đứng thứ hai cả nước và cao hơn cùng kỳ năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh (người ngồi giữa) và đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể của Thủ đô đối thoại với thanh niên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên Thủ đô

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, chiều 14/10, tại Hà Nội, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2024. Trước chương trình, Ban tổ chức đã tổng hợp được khoảng 700 ý kiến từ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thủ đô.
Người dân háo hức chụp ảnh trước các mô hình được lắp dựng bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Sơn Tùng)

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động từ 18 giờ ngày 10/10 đến hết ngày 13/10

Để phục vụ người dân và du khách đến tham quan và chụp ảnh tại các mô hình đã được lắp dựng chung quanh hồ Hoàn Kiếm trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép quận Hoàn Kiếm tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ 18 giờ ngày 10/10 (thứ Năm) đến hết ngày 13/10 (Chủ nhật) - sớm hơn 1 ngày so với lịch hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế tại lễ phát động Tháng Áo dài Hà Nội năm 2024. (Ảnh: Bảo Lâm)

Phát động Tháng Áo dài Hà Nội năm 2024

Ngày 1/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phát động Tháng Áo dài Hà Nội năm 2024. Trong Tháng Áo dài Hà Nội năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và doanh nghiệp; các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đồng loạt mặc áo dài vào ngày thứ hai và thứ sáu hằng tuần; khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc áo dài trong các hoạt động kỷ niệm, chương trình, sự kiện quan trọng của đơn vị.
Hình ảnh lá cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam rực rỡ tại điểm check-in làng hương Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa).

[Ảnh] Tới Hà Nội khám phá tuyến du lịch "Từ làng tăm hương đến chốn tâm linh"

Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Thu Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu lịch sử”, ngày 19/9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức đoàn Famtrip trải nghiệm tuyến du lịch "Từ làng tăm hương đến chốn tâm linh" tại huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội).