Góp phần phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin

Với mức đầu tư ban đầu khoảng 250 tỷ đồng và chỉ vừa bước vào “tuổi 15”, nhưng Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã là địa chỉ tin cậy về cung ứng cơ sở hạ tầng, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút đầu tư ngày càng nhiều, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Có thể khẳng định: Thành công của QTSC chính là thành công của TP Hồ Chí Minh trong việc tạo nên ngôi nhà cho khoa học và ươm mầm tài năng công nghệ.

Nhân viên Công ty phần mềm TMA làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung.
Nhân viên Công ty phần mềm TMA làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung.

15 năm hình thành, phát triển chỉ mới là giai đoạn đầu của một khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung, nhưng QTSC đã có những bước đi khá vững chắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lĩnh vực CNTT trong khu vực và quốc tế.

Giám đốc QTSC Lâm Nguyễn Hải Long nhớ lại, lúc bắt đầu hoạt động đầu năm 2001, khu CNTT rộng 50 ha này còn hoang vắng, đi lại khó khăn. Còn “phần ruột” bên trong thì vốn liếng, nhân lực đều ít ỏi, chỉ mới có 21 doanh nghiệp (DN) phần mềm nhỏ, thậm chí siêu nhỏ với tổng cộng 250 cán bộ, kỹ sư làm việc... Đến nay, QTSC đã thu hút được 153 doanh nghiệp CNTT, nhà đầu tư với 18.260 người đến làm việc, học tập và nghiên cứu. Trong đó có bốn DN hàng đầu thế giới và 10 công ty hàng đầu Việt Nam như: DN tư nhân Dịch vụ Tường Minh, Công ty CP Global CyberSoft Việt Nam, Công ty TNHH Swiss Post Solutions, Công ty TNHH DIGI-TEXX...

Với khoản đầu tư 250 tỷ đồng là “vốn mồi” từ ngân sách nhà nước, đến nay, QTSC thu hút đầu tư hơn 8.160 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy, trong 15 năm, Nhà nước bỏ ra một đồng, thì QTSC thu hút được 32 đồng từ các nhà đầu tư. Tính đến năm 2015, tổng doanh số của các DN ở QTSC đạt gần 5.000 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 131 triệu USD; nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng (riêng năm 2015 nộp ngân sách 470 tỷ đồng)... Khoảng 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng doanh số của các DN ở QTSC đã tăng rất nhanh, chiếm 70% tổng doanh số của cả 15 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH DIGI-TEXX, một trong những DN đầu tiên đầu tư vào QTSC cho biết, từ những dịch vụ nhập liệu đơn giản cho khách hàng ở các quốc gia nói tiếng Đức với số nhân viên khiêm tốn 40 người, đến đầu năm 2016, công ty đã thu hút hơn 1.300 kỹ sư, chuyên viên làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, cung cấp các dịch vụ số hóa tài liệu, nhập liệu, xử lý dữ liệu, xử lý hình ảnh cho các khách hàng đến từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các nước Đông - Nam Á,...

Chủ tịch Hội đồng thành viên QTSC Nguyễn Đức Hiền nhìn nhận, quá trình phát triển của QTSC cũng gặp không ít khó khăn, nhưng các thế hệ lãnh đạo của QTSC đã chèo lái “con tàu” khu CNTT tập trung này đi đúng hướng, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, thương hiệu QTSC đã có chỗ đứng trong cộng đồng quốc tế, góp phần đưa công nghệ phần mềm Việt Nam đứng vị trí thứ tư tại Đông - Nam Á.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho rằng, chỉ với số doanh thu năm 2015 đạt 220 triệu USD đã là con số tự hào, không chỉ của riêng QTSC và cộng đồng DN ở đây, mà còn cả với thành phố và ngành công nghệ phần mềm ở Việt Nam. Đồng chí Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT khẳng định, thành công của QTSC chính là thành công của TP Hồ Chí Minh trong việc tạo nên ngôi nhà cho khoa học và ươm mầm tài năng công nghệ. Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông, đầu năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thí điểm thành lập chuỗi QTSC liên kết với các khu CNTT tập trung, khu phần mềm để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CNTT. Hai thành viên ban đầu gồm: QTSC và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh liên kết với nhau nhằm kế thừa, phát huy thương hiệu QTSC, tạo hạ tầng đồng bộ, thống nhất, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam cũng như cả nước… NHỮNG thành quả đã đạt được của QTSC trong 15 năm qua là rất đáng ghi nhận, tuy vậy, vấn đề thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và huy động nguồn vốn lớn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng vẫn là điểm yếu của QTSC. Một số dịch vụ tại QTSC dành cho các DN nước ngoài chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ở đây có nguyên nhân khách quan là do chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại các trường đại học trong nước chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại QTSC; mức lương thấp, chưa hấp dẫn nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao và tính liên kết giữa các ban, ngành liên quan chưa chặt chẽ… cũng là nguyên nhân kìm hãm QTSC phát triển nhanh hơn. Để đẩy tốc độ phát triển nhanh hơn nữa, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, yêu cầu QTSC đề ra chiến lược định hướng phát triển sắp tới, trong đó cần gắn với thị trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trước mắt, QTSC cần gắn chặt chẽ với bảy chương trình đột phá của thành phố trong giai đoạn 2015-2020, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh là thành phố thông minh…