THÚC ĐẨY NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ vừa đi vào hoạt động, trở thành biểu tượng mới về văn hóa với khát vọng vươn tầm quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình nghệ thuật tiêu biểu đã chào đón khán giả bằng việc ra mắt tác phẩm nghệ thuật “Mơ Show” được dàn dựng công phu. Với thời lượng hơn 60 phút, “Mơ Show” là hành trình trưởng thành của một đứa trẻ-từ những rung động đầu tiên trước ánh sáng, màu sắc và sự sống, cho đến khi nhận diện, thấu hiểu và gọi tên những cung bậc cảm xúc trong thế giới nội tâm của chính mình khi trở thành một người nghệ sĩ. Qua hình ảnh người nghệ sĩ, vở diễn muốn gửi gắm thông điệp về ước mơ và khát khao được cống hiến cho nghệ thuật bằng những tác phẩm chạm đến đỉnh cao của cảm xúc.
"Mơ show" mang đến cho khán giả không gian nghệ thuật ấn tượng.
"Mơ show" mang đến cho khán giả không gian nghệ thuật ấn tượng.
Thông qua ngôn ngữ xiếc, rối, âm nhạc và công nghệ sân khấu hiện đại, tác phẩm dẫn dắt khán giả bước vào thế giới giao thoa giữa thực và mơ, nơi mỗi chuyển động đều kể một câu chuyện về ước mơ, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến. Đây không đơn thuần là một chương trình giải trí mà còn là lời khẳng định về năng lực sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh trên hành trình xây dựng những sản phẩm văn hóa mang bản sắc Việt Nam nhưng đủ sức tiếp cận công chúng quốc tế.
Chương trình "Mơ show" quy tụ đông đảo diễn viên tham gia.
Chương trình "Mơ show" quy tụ đông đảo diễn viên tham gia.
Sau giai đoạn biểu diễn phục vụ, "Mơ Show" đã bắt đầu bán vé vào các dịp cuối tuần. Việc đưa tác phẩm nghệ thuật vào khai thác thương mại cho thấy một hướng đi mới, khi đầu tư công không chỉ phục vụ đời sống tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế, góp phần hình thành thị trường công nghiệp văn hóa bền vững.
Thiết chế văn hóa mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ
Mơ Show
- Thời lượng biểu diễn hơn phút.
- Đã bắt đầu khai thác biểu diễn thương mại vào các ngày cuối tuần.
Trailer chính thức
Không chỉ đầu tư vào các thiết chế văn hóa quy mô lớn, Thành phố Hồ Chí Minh còn chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nhiều sản phẩm văn hóa do khu vực tư nhân xây dựng. Đây là tín hiệu cho thấy công nghiệp văn hóa đang từng bước hình thành hệ sinh thái đa dạng, nơi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, còn doanh nghiệp và nghệ sĩ trở thành lực lượng sáng tạo trực tiếp.
Một trong những sản phẩm nổi bật là "Chào Show", chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực dành cho khách du lịch quốc tế. Theo mô hình dinner show, kết hợp giữa ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, qua đó giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa điểm đến. Người tham dự vừa ăn uống, vừa thưởng thức các chương trình giải trí được dàn dựng chuyên biệt, công phu.
"Chào Show" một chương trình nghệ thuật đa giác quan độc đáo kết hợp âm nhạc dân tộc, không gian thị giác và ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh.
"Chào Show" một chương trình nghệ thuật đa giác quan độc đáo kết hợp âm nhạc dân tộc, không gian thị giác và ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Với “Slogan” Bữa tiệc của các giác quan, tâm điểm của Chào Show là tổ khúc “Giang sơn cẩm tú” (Resplendent Homeland) gồm 12 chương, được sáng tác và phối khí riêng cho chương trình. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn hơn 30 nhạc cụ dân tộc, đưa khán giả đến khắp mọi miền đất nước bằng những giai điệu của nguồn cội, từ đó cảm nhận được vẻ đẹp đa dạng của văn hóa Việt. Sau hơn một năm ra mắt, Chào Show được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận về những đóng góp cho ngành Du lịch Thành phố nói chung, nhất là trong việc tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa đêm có chất lượng để thu hút du khách khi đến Thành phố.
Hình thức: Dinner show kết hợp ẩm thực và biểu diễn.
Sản phẩm văn hóa gắn với du lịch
Giang sơn cẩm tú
Được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là sản phẩm góp phần phát triển kinh tế ban đêm.
Từ những công trình văn hóa quy mô lớn đến các sản phẩm sáng tạo của khu vực tư nhân, có thể thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp và thị trường hơn. Điểm chung của các mô hình này không chỉ nằm ở chất lượng nghệ thuật mà còn ở khả năng tạo doanh thu, thu hút du khách và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Đó cũng là tiền đề để Thành phố tiếp tục xây dựng những sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh trong khu vực, biến văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế sáng tạo.
ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
Nếu các thiết chế văn hóa là phần "cứng" của công nghiệp văn hóa thì nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định sức sống và khả năng cạnh tranh của ngành. Với lợi thế là trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ lực lượng văn nghệ sĩ đông đảo, nhiều chuyên gia, nhà sáng tạo trong và ngoài nước cùng tham gia hoạt động nghệ thuật, giao lưu và hợp tác quốc tế. Đây không chỉ là nguồn lực sáng tạo quý giá mà còn là lợi thế riêng của Thành phố trong quá trình phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao.
Liên khúc "Rock hạt gạo-Ếch ngoài đáy giếng" của Phương Mỹ Chi tại lễ hội âm nhạc Hozo City Tết Fest.
Liên khúc "Rock hạt gạo-Ếch ngoài đáy giếng" của Phương Mỹ Chi tại lễ hội âm nhạc Hozo City Tết Fest.
Bên cạnh đội ngũ nghệ sĩ, hệ thống đào tạo cũng ngày càng hoàn thiện. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều cơ sở đào tạo chuyên ngành văn học, nghệ thuật, hằng năm cung cấp hàng nghìn nhân lực cho lĩnh vực sáng tạo. Song song đó, nhiều trung tâm đào tạo ngoài công lập tiếp tục xuất hiện, góp phần đa dạng hóa phương thức đào tạo, tạo môi trường để tài năng trẻ phát triển.
Mới đây, Việt Nam tinh hoa vừa trở thành thành viên chính thức thuộc Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với kim chỉ nam trở thành một “thương hiệu” đào tạo tiêu biểu, kết thành một thế hệ tương lai có năng lực cốt lõi và năng lực toàn cầu, trọn vẹn quay lại đóng góp vào nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Triển lãm số “Những con mắt của thời gian” tại Nhà triển lãm Nghệ thuật Đương đại.
Triển lãm số “Những con mắt của thời gian” tại Nhà triển lãm Nghệ thuật Đương đại.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập ngày càng sâu rộng, đào tạo nhân lực văn hóa không còn dừng lại ở việc truyền đạt chuyên môn mà cần chuyển sang tư duy quản trị hiện đại. Người làm văn hóa không chỉ biết sáng tạo mà còn phải hiểu thị trường, công nghệ, bản quyền, quản trị dự án và khả năng kết nối với doanh nghiệp để đưa các sản phẩm văn hóa tiếp cận công chúng hiệu quả hơn.
Nguồn lực sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên
- Hơn 6.000 hội viên thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật.
- Sinh hoạt tại 9 hội chuyên ngành.
Nghệ sĩ và nghệ nhân
- Hơn 60 Nghệ sĩ Nhân dân.
- 282 Nghệ sĩ Ưu tú.
- 9 Nghệ nhân Nhân dân.
- 31 Nghệ nhân Ưu tú.
Đào tạo
- 8 trường đào tạo chuyên ngành văn học, nghệ thuật.
- Hơn 4.000 sinh viên tuyển mới mỗi năm.
- Khoảng 2.500 sinh viên tốt nghiệp hằng năm.
Theo các chuyên gia, từ yêu cầu chuyển đổi phương thức phát triển văn hóa và những hạn chế của nguồn nhân lực hiện nay, đổi mới đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật cần được xem là khâu đột phá chiến lược. Theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, chuyển từ “quản lý” sang “quản trị” không chỉ là thay đổi phương thức điều hành mà là sự chuyển đổi toàn diện về tư duy, mô hình và năng lực vận hành hệ thống văn hóa.
HOZO City Tết Fest mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng cho công chúng.
HOZO City Tết Fest mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng cho công chúng.
Nếu trước đây, trọng tâm chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thì trong giai đoạn mới, đội ngũ nhân lực cần được trang bị kiến thức liên ngành giữa văn hóa, kinh tế sáng tạo, công nghệ và quản trị hiện đại. Điều này sẽ giúp các sản phẩm văn hóa vừa bảo đảm giá trị nghệ thuật, vừa đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
ĐẨY NHANH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cùng với đầu tư cho con người, chuyển đổi số đang mở ra dư địa phát triển rất lớn cho công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ sáng tạo mà còn là nền tảng để hình thành các mô hình kinh doanh mới, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị của các sản phẩm văn hóa.
Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần 2, năm 2026.
Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần 2, năm 2026.
Là địa phương dẫn đầu cả nước về ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số, Thành phố Hồ Chí Minh đang hội tụ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, trò chơi điện tử, truyền thông số và các nền tảng sáng tạo trực tuyến. Quy mô thị trường ngày càng mở rộng, cùng lượng người dùng Internet và mạng xã hội lớn, tạo điều kiện để các sản phẩm văn hóa nhanh chóng tiếp cận công chúng trong và ngoài nước.
Song song với đó, Thành phố đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển hạ tầng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị và số hóa hệ thống di sản văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật. Những cơ sở dữ liệu này không chỉ phục vụ công tác bảo tồn mà còn tạo nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các sản phẩm sáng tạo trong tương lai.
Các đại biểu trong không gian tương tác kết hợp công nghệ số tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
Các đại biểu trong không gian tương tác kết hợp công nghệ số tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
Để tận dụng hiệu quả cơ hội từ chuyển đổi số, nhiều chuyên gia cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo thông qua chính sách về thuế, tín dụng, quỹ đầu tư và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khi hệ sinh thái chính sách được hoàn thiện, công nghiệp văn hóa sẽ có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ hơn.
Vừa qua, Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo hết sức quan trọng, đó là việc thực hiện chủ trương đầu tư công nhưng quản trị theo cơ chế linh hoạt, huy động kinh nghiệm và nguồn lực của khu vực tư nhân trong vận hành các thiết chế văn hóa. Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ là công trình đầu tiên được Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai theo định hướng này, với mục tiêu vừa phục vụ cộng đồng, vừa khai thác hiệu quả giá trị kinh tế từ các hoạt động văn hóa.
Một số mục tiêu phát triển văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
9 mục tiêu
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW- 100% xã, phường, đặc khu và lực lượng vũ trang có thiết chế văn hóa, thể thao; trên 90% hoạt động hiệu quả.
- 100% khu phố, ấp, khu dân cư có địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
- Hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia trong năm và 100% di sản cấp thành phố trong năm .
- 100% cơ sở giáo dục đưa nội dung giáo dục văn hóa, nghệ thuật vào chương trình giảng dạy phù hợp.
- Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho lĩnh vực văn hóa.
- Công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.
- Xây dựng ít nhất 5 công trình văn hóa, thể thao mang tính biểu tượng đạt chuẩn quốc tế.
- Hoàn thành hồ sơ đề cử Địa đạo Củ Chi trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.
Nghị quyết số 80-NQ/TW mở ra một không gian phát triển mới. Khi các nguồn lực về con người, công nghệ, hạ tầng và cơ chế được khơi thông đồng bộ, công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ tạo thêm giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế.
Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội định hình một mô hình phát triển mới, nơi văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, kinh tế sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng và mỗi sản phẩm văn hóa được tạo ra không chỉ phục vụ đời sống tinh thần của người dân mà còn đóng góp ngày càng lớn vào GRDP, nâng cao vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ các đô thị sáng tạo của khu vực và thế giới.
