Trung tá Lương Văn Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn (Cao Lộc) cho biết: Ở xã Cao Lâu, bà con chủ yếu dựa vào cây lúa, cây ngô nên đời sống còn nhiều khó khăn. Những năm qua, thực hiện phương châm "hướng về cơ sở để giúp dân", cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng kiên trì gần dân, bám bản, phối hợp chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, chương trình giúp dân. Cụ thể từ năm 2021, nhận thấy trà hoa vàng là cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã tổ chức mua hơn 2.000 cây trà hoa vàng để tặng 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Mẫu Sơn. Sau thời gian chăm sóc, đến nay cây phát triển tốt, mở ra hướng phát triển kinh tế triển vọng cho người dân trên địa bàn.
Nhận thấy dọc tuyến biên giới còn có rất nhiều diện tích đất để trống, đơn vị đã thí điểm mô hình "Lũy tre biên giới Việt" tại hai xã Xuất Lễ và Cao Lâu. Đơn vị mua tặng 3.500 giống cây tre bát độ cho hai tập thể và 16 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc để trồng và chăm sóc. Cây tre là loại cây dễ trồng, chi phí chăm sóc không cao, thời gian cây trưởng thành nhanh, sau hai năm đã cho thu hoạch sản phẩm măng tre. Từ năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã hỗ trợ bà con ở các thôn bản giáp biên của xã Xuất Lễ trồng hơn 10.500 cây tre bát độ.
Anh Hoàng Văn Tùng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cho biết: "Gia đình tôi có đất rừng canh tác giáp biên giới. Mô hình "Lũy tre biên giới Việt" của Đồn Biên phòng Ba Sơn rất phù hợp nên tôi được đồn giao trồng, chăm sóc 200 cây tre".
Theo đồng chí Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, trồng tre là hướng đi mới, không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho bà con mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Thực tế, trong quá trình lao động sản xuất trên biên giới, bà con đã kịp thời cung cấp cho chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng nhiều thông tin giá trị.
Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo gắn với tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Hằng năm, các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch, lựa chọn một mô hình giúp dân cụ thể, thiết thực, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện phương châm "3 bám, 4 cùng" (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), trực tiếp tham gia giúp đỡ bà con. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh đã có những mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: "Công trình dân sinh, thắm tình đồn xã", "Lũy tre biên giới Việt", "Trồng cây trà hoa vàng"; vận động xây tặng "Nhà đại đoàn kết", "Nhà tình nghĩa", "Mái ấm biên cương"...
Từ năm 2019 đến nay, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn còn tổ chức xây dựng được hơn 340 công trình, phần việc như: Nhà ở, nhà văn hóa, phòng học, cổng làng, đường bê-tông nông thôn, làm cầu, ngầm qua suối... với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.
Các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của Bộ đội Biên phòng tỉnh có ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn, khẳng định được vai trò, vị trí của lực lượng bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới. Đây cũng là nhân tố tích cực, giúp Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.